Xuất khẩu khí đốt của Nga sang Trung Quốc tăng gần 60%

VOV.VN - Xuất khẩu khí đốt của Nga sang Trung Quốc thông qua đường ống dẫn khí đốt mang tên “Sức mạnh Siberia” tăng gần 60% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga, khí đốt của Nga được cung cấp cho khu vực thông qua đường ống dẫn khí đốt Sức mạnh Siberia. Nguồn cung cấp đã bắt đầu vào cuối năm 2019 và lên tới 4,1 tỉ mét khối vào năm 2020. Dự kiến Nga sẽ tăng khối lượng cung cấp khí đốt sang Trung Quốc cho đến khi đạt công suất thiết kế hàng năm là 38 tỷ mét khối vào năm 2025. 

Hiện “Sức mạnh Siberia” là đường ống dẫn khí đốt duy nhất giữa Trung Quốc và Nga. Hai nước dự định lập tuyến đường ống theo thỏa thuận mới với lưu lượng 10 tỉ mét khối mang tên Sức mạnh Siberia 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp
Đức từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner mới đây cho biết, nước này không đồng ý thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp và không có kế hoạch chấp thuận yêu cầu của Nga trong tương lai.

Đức từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp

Đức từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner mới đây cho biết, nước này không đồng ý thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp và không có kế hoạch chấp thuận yêu cầu của Nga trong tương lai.

Các nước Đông Âu thúc đẩy hợp tác để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga
Các nước Đông Âu thúc đẩy hợp tác để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga

VOV.VN - Sau khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do không chấp nhận thanh toán bằng đồng rúp theo yêu cầu của Nga, các quốc gia Đông Âu đã thúc đẩy hợp tác phát triển các dự án và chia sẻ nguồn lực nhằm hạn chế sự phụ thuộc của EU vào nguồn cung của Nga.

Các nước Đông Âu thúc đẩy hợp tác để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga

Các nước Đông Âu thúc đẩy hợp tác để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga

VOV.VN - Sau khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do không chấp nhận thanh toán bằng đồng rúp theo yêu cầu của Nga, các quốc gia Đông Âu đã thúc đẩy hợp tác phát triển các dự án và chia sẻ nguồn lực nhằm hạn chế sự phụ thuộc của EU vào nguồn cung của Nga.

EU sẽ hướng dẫn các nước thành viên trả tiền khí đốt Nga bằng đồng Rúp 
EU sẽ hướng dẫn các nước thành viên trả tiền khí đốt Nga bằng đồng Rúp 

VOV.VN - Theo kế hoạch, Bộ trưởng Năng lượng các nước EU sẽ nhóm họp khẩn trong ngày 2/5, để thảo luận về việc trả tiền khí đốt Nga bằng đồng rúp.

EU sẽ hướng dẫn các nước thành viên trả tiền khí đốt Nga bằng đồng Rúp 

EU sẽ hướng dẫn các nước thành viên trả tiền khí đốt Nga bằng đồng Rúp 

VOV.VN - Theo kế hoạch, Bộ trưởng Năng lượng các nước EU sẽ nhóm họp khẩn trong ngày 2/5, để thảo luận về việc trả tiền khí đốt Nga bằng đồng rúp.