Xung đột bạo lực ở Cộng hòa Chad: Gần 40 người thiệt mạng

VOV.VN - Tổng thống Cộng hòa Chad nhấn mạnh xung đột bạo lực giữa các nhóm dân tộc đang trở thành một mối quan ngại của quốc gia này.

Hôm qua (9/8), Tổng thống nước Cộng hòa Chad, ông Idriss Deby cho biết, ít nhất 37 người dân nước này đã thiệt mạng trong các vụ xung đột mới nhất giữa những người nông dân định cư và những người du mục thuộc các nhóm người thiểu số trong tuần này.

Tổng thống nước Cộng hòa Chad Idriss Deby Itno trong một cuộc họp báo vào ngày 9/8/2019 (Ảnh: AFP/Ahram)

Phát biểu trong một cuộc họp báo nhân ngày Quốc khánh của đất nước, Tổng thống Idriss Deby nhấn mạnh xung đột bạo lực giữa các nhóm dân tộc đang trở thành một mối quan ngại của quốc gia này.

Người dân Chad đang phải chứng kiến một hiện tượng tiêu cực. Hơn 3 ngày qua, xung đột bạo lực đã nổ ra tại tỉnh Ouaddai, khu vực chiến lược ở vùng biên giới phía đông giáp với Sudan. Các cuộc giao tranh vũ lực đã xảy ra từ ngày 5/8 tại huyện Wadi Hamra sau khi người dân phát hiện một chủ trang trại chăn nuôi gia súc đã bị sát hại trước đó.

Miền đông nước Chad thường chứng kiến các vụ bạo lực giữa những người du mục của dân tộc Zaghawa và những người nông dân định cư thuộc cộng đồng người Ouaddai. Bên cạnh làn sóng bạo lực, người dân nước này còn đối mặt những đợt hạn hán và tốc độ gia tăng dân số nhanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CH Chad: 18 người bị sát hại trong vụ tấn công nghi của Boko Haram
CH Chad: 18 người bị sát hại trong vụ tấn công nghi của Boko Haram

VOV.VN - Vụ thảm sát này được cho là bắt nguồn từ sóng bạo lực đang lan rộng từ nước láng giềng Nigeria ra khắp khu vực.

CH Chad: 18 người bị sát hại trong vụ tấn công nghi của Boko Haram

CH Chad: 18 người bị sát hại trong vụ tấn công nghi của Boko Haram

VOV.VN - Vụ thảm sát này được cho là bắt nguồn từ sóng bạo lực đang lan rộng từ nước láng giềng Nigeria ra khắp khu vực.

Thủ tướng Israel có chuyến thăm lịch sử tới CH Chad
Thủ tướng Israel có chuyến thăm lịch sử tới CH Chad

VOV.VN - Thủ tướng Netanyahu cho biết, hai nước dự định tuyên bố nối lại mối quan hệ ngoại giao trong chuyến thăm CH Chad này của ông.

Thủ tướng Israel có chuyến thăm lịch sử tới CH Chad

Thủ tướng Israel có chuyến thăm lịch sử tới CH Chad

VOV.VN - Thủ tướng Netanyahu cho biết, hai nước dự định tuyên bố nối lại mối quan hệ ngoại giao trong chuyến thăm CH Chad này của ông.

Trả đũa ngoại giao, Qatar đóng cửa Đại sứ quán Cộng hòa Chad
Trả đũa ngoại giao, Qatar đóng cửa Đại sứ quán Cộng hòa Chad

VOV.VN - Ngày 24/8, Bộ Ngoại giao Qatar yêu cầu tất cả nhân viên Đại sứ quán Cộng hòa Chad rời khỏi Qatar trong vòng 3 ngày tới.

Trả đũa ngoại giao, Qatar đóng cửa Đại sứ quán Cộng hòa Chad

Trả đũa ngoại giao, Qatar đóng cửa Đại sứ quán Cộng hòa Chad

VOV.VN - Ngày 24/8, Bộ Ngoại giao Qatar yêu cầu tất cả nhân viên Đại sứ quán Cộng hòa Chad rời khỏi Qatar trong vòng 3 ngày tới.