62 tay đua tranh tài Giải đua thế giới mô tô nước tại Bình Định

VOV.VN - Giải đua thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship với 62 tay đua tranh tài tại đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định diễn ra từ ngày 22 đến 24/3.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có tên trên bản đồ các bộ môn thi đấu tốc độ, mạo hiểm trên nước như đua thuyền máy, đua mô tô nước. Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trở thành đơn vị chủ nhà trong 5 năm liên tiếp tổ chức Giải đua thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship. Thành phố Quy Nhơn cũng là điểm đến đầu tiên của mùa giải 2024.

Đầm Thị Nại có diện tích mặt nước 5.000 héc-ta, bề rộng gần 4km, là địa điểm lý tưởng cho các giải đua cần đến tốc độ, chuẩn xác như mô tô nước, thuyền máy công thức 1. 

Trong các ngày 22 đến 24/3, các tay đua sẽ có những màn thi đấu mô tô nước ngay tại đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn. Giải đua thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship có 4 hạng mục thi đấu và đã có 62 tay đua đến từ 26 quốc gia trên thế giới đăng ký tham dự. Kết thúc giải UIM-ABP Aquabike World Championship chặng Grand Prix of Binh Dinh, Ban Tổ chức sẽ trao 21 chiếc cúp danh giá cho các tay đua ở tất cả các hạnh mục thi đấu.

Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bình Định F1, đơn vị tổ chức chặng đua Grand Prix of Binh Dinh cho biết, công tác chuẩn bị cho giải đấu đã hoàn tất: “Đối với giải đấu này, chúng tôi chuẩn bị trong thời gian rất ngắn, chính vì thế có rất nhiều công tác rất gấp. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ rất tốt của chính quyền tỉnh Bình Định cũng như là Ban Tổ chức phía Việt Nam, đến nay cơ bản các công tác chuẩn bị diễn ra một cách tốt đẹp. Chúng tôi kỳ vọng vào phát triển du lịch thông qua các sự kiện như kinh tế thể thao”.

Tại buổi họp báo, ông Raimondo di San Germano, Giám đốc điều hành Aquabike Promotion cho rằng, trong những ngày sắp tới, khán giả ở Việt Nam và những người yêu môn thể thao tốc độc cao dưới nước sẽ chứng kiến màn tranh tài của các tay đua hàng đầu thế giới cũng như các tay đua ở các bộ môn khác nhau: “Khi mà chúng tôi công bố Việt Nam là một trong những điểm đến mới thì mọi người bắt đầu đổ xô vào đăng ký. Đây là một trong những chiến lược mà chúng tôi có mục đích ngoài việc phát triển bộ môn này tại châu Á thì cũng muốn phát triển tại Việt Nam, muốn quảng bá địa điểm Bình Định - Việt Nam đến bạn bè thế giới. Chúng tôi có các tay đua đến từ châu Âu, châu Mỹ, Nam Mỹ, châu Á tham gia vào".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định sẵn sàng cho tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest
Bình Định sẵn sàng cho tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest

VOV.VN - Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sắp diễn ra. Điểm nhấn của tuần lễ này là Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Bình Định sẵn sàng cho tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest

Bình Định sẵn sàng cho tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest

VOV.VN - Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sắp diễn ra. Điểm nhấn của tuần lễ này là Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.