ASEAN Para Games 8: “Có Stephen Hawkin, ắt phải có Boccia”

VOV.VN - Tại ASEAN Para Games 8 đang diễn ra ở Singapore, có một môn thể thao mà 100% VĐV tham dự đều ngồi thi đấu trên xe lăn - Boccia.

Tại ASEAN Para Games 8 đang diễn ra ở Singapore, có một môn thể thao mà 100% VĐV tham dự đều ngồi thi đấu trên xe lăn. Đây cũng là môn thể thao duy nhất, một nam VĐV có thể đấu đối kháng, đơn lẻ với một nữ VĐV. Đó chính là môn Boccia - một trong những môn thể thao được đánh giá là nhân văn và tôn vinh người khuyết tật nhất.

Các VĐV Boccia là những người thi đấu với nghị lực phi thường.

Chúng tôi kiên nhẫn ngồi, lắng nghe, chắt lọc từng câu, chữ phát ra từ cái miếng méo xẹo trên khuôn mặt luôn lệch sang một phía, với cái đầu lúc lắc liên hồi, đôi bàn tay vặn vẹo không ngớt của Cấn Phan Hiển, một trong năm thành viên của đội tuyển Boccia Việt Nam tham dự Para Games 8 ở Singapore. Nói một cách nôm na, Boccia giống như môn bi sắt – môn thể thao đối kháng giữa 2 hay 4 hoặc 6 VĐV, là những người mắc bệnh liệt não, liệt chân, phải sử dụng xe lăn. 

Khi thi đấu, người chơi phải ném hoặc lăn, bằng tay hoặc chân hoặc dụng cụ trợ giúp (nếu cả tứ chi không cử động được), những quả bóng da màu xanh hoặc đỏ, càng gần bóng cái màu trắng càng tốt. Để xác định người chiến thắng, trọng tài buộc phải dùng mắt, thước kẻ và… compa để xác định trái bóng màu gì gần bóng trắng hơn. Mai Chí Dũng, HLV trưởng đội tuyển Boccia Việt Nam, cho biết môn thể thao mới lạ mà nhân văn này chỉ được du nhập vào trong nước từ 2 năm trở lại đây. Anh Chí Dũng nói:

“Môn Boccia này để xây dựng, tuyển chọn VĐV và huấn luyện thì rất là khó khăn. Mấy VĐV của chúng ta đều là những người bại não, thì các em đi đứng khó khăn, cơ, khớp vận động khó hơn rất nhiều so với người bình thường. Vì họ là người bại não nên đi lại, ăn, nói, thể hiện cảm xúc rất là khó khăn. Bởi thế, mình phải làm một cách từ từ, bắt đầu từ cái nhỏ cho đến cái lớn thì các em mới thực hiện được.”

Không nén được cảm xúc bởi nước mắt cứ chực trào khi Mai Chí Dũng chứng kiến các học trò của mình là Cấn Phan Hiển và Tô Đức Dương, người chiến thắng cách biệt, người giành giật từng điểm sít sao để chiến thắng ở quả bóng cuối cùng. Anh Dũng tâm sự:

“Khi mình bắt đầu những bài tập, bao giờ cũng phải lặp đi lặp lại, từ đơn giản thành công rồi mới đến nâng cao từ từ. Và khi các em hoàn thành được một chiến thuật mình đề ra thì tuyệt vời lắm - thật sự là rất khó tả cảm giác! Những lúc tập luyện, mình phải yêu cầu các em lặp đi lặp thì mới thực hiện được một động tác.”

Cấn Phan Hiển giành chiến thắng trước VĐV nước chủ nhà.

Có chứng kiến một trận đấu Boccia, nhìn những VĐV xoay trở nhọc nhằn cùng xe lăn, mắm môi mắm lợi để đẩy một quả bóng nặng 275 gram, người ta mới thấm thía ý nghĩa câu nói của Nilolaos, HLV cho nhà vô địch Paralympic 2012 (Ponanos) rằng: “Nếu Stephen Hawkin có thể đặt ra thuyết cơ học lượng tử, thì học trò của tôi cũng chơi được Boccia”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN Para Games 8: Trải nghiệm làm… người khuyết tật
ASEAN Para Games 8: Trải nghiệm làm… người khuyết tật

VOV.VN - Nước chủ nhà ASEAN Para Games 8 đã tạo ra Ngày hội trải nghiệm làm… người khuyết tật song hành thời gian diễn ra Đại hội.

ASEAN Para Games 8: Trải nghiệm làm… người khuyết tật

ASEAN Para Games 8: Trải nghiệm làm… người khuyết tật

VOV.VN - Nước chủ nhà ASEAN Para Games 8 đã tạo ra Ngày hội trải nghiệm làm… người khuyết tật song hành thời gian diễn ra Đại hội.

ASEAN Para Games 8: Đoàn thể thao NKT Việt Nam liên tiếp lập kỷ lục Đại hội
ASEAN Para Games 8: Đoàn thể thao NKT Việt Nam liên tiếp lập kỷ lục Đại hội

VOV.VN - Trong buổi sáng nay (4/12), đoàn thể thao người khuyết tật (NKT) Việt Nam đã giành được 4 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ tại ASEAN Para Games 8.

ASEAN Para Games 8: Đoàn thể thao NKT Việt Nam liên tiếp lập kỷ lục Đại hội

ASEAN Para Games 8: Đoàn thể thao NKT Việt Nam liên tiếp lập kỷ lục Đại hội

VOV.VN - Trong buổi sáng nay (4/12), đoàn thể thao người khuyết tật (NKT) Việt Nam đã giành được 4 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ tại ASEAN Para Games 8.