Balotelli vắng mặt trong trận giao hữu với Anh

Trận giao hữu giữa đội tuyển Italia và đội tuyển Anh sẽ diễn ra vào đêm thứ tư (15/8). Tuy nhiên, Balotelli sẽ không thể góp mặt trong trận đấu này vì bị...đau mắt.

Đây là lý do rất hiếm thấy trong bóng đá, cũng không có nghĩa là những lý do như thế này chưa từng xảy ra. Nhưng đáng tiếc là vì chứng đau mắt đột ngột mà tiền đạo Balotelli phải vắng mặt trong trận giao hữu của Italia với Anh.

Trong trận đấu với Anh ở vòng tứ kết Euro 2012, Balotelli được coi là gương mặt sáng giá và cũng là “tay chơi” nguy hiểm nhất của đội tuyển Italia với một thể lực sung mãn và khả năng di chuyển nhanh nhạy. Vì thế, sự vắng mặt của Balotelli trong trận giao hữu tới cũng như thử thách bớt nặng nề đối với các cầu thủ của Anh. 

HLV Cesare Prandelli đã quyết định đưa Diego Fabbrini vào đội hình, tạm thời thế chỗ Balotelli. Còn Balotelli đang phải trở lại Manchester để kịp thời điều trị mắt, sớm trở lại với mùa giải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên