Bế mạc ASEAN Para Games 6

Tối 20/12, ASEAN Para Games 6 bế mạc tại Indonesia sau 5 ngày thi đấu.

Trong ngày thi đấu cuối cùng diễn ra ngày 19/11, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam không chỉ thi đấu xuất sắc mà còn thiết lập hàng loạt kỷ lục Para Games mới.

Đáng chú ý là VĐV Nguyễn Thị Hải đã giành tới 3 HCV môn ném đĩa, phóng lao và đẩy tạ, đồng thời thiết lập kỷ lục Para Games mới ở 3 nội dung cô tham dự, gồm phá kỷ lục Para Games phóng lao với thành tích 25.28m (kỷ lục cũ cũng do chính cô lập năm 2005 là 19.5m); lập kỷ lục mới ở nội dung đẩy tạ với thành tích 7.53m, trong khi kỷ lục cũ do cô lập năm 2005 với thông số 6.71m.

Còn ở nội dung ném đĩa, Nguyễn Thị Hải cũng đạt thành tích 27.81m khi kỷ lục cũ lập năm 2005 là 20.92m. 2 HCV còn lại của điền kinh thuộc về Trịnh Công Luận (ném đĩa) với thành tích 32.33m, phá kỷ lục cũ do chính anh thiết lập vào năm 2001 là 32.11m. Ở môn nhảy cao, Ngô Xuân Đoàn cũng phá kỷ lục khi đạt thành tích 1.68m, kỷ lục cũ là 1.58m.

Môn bơi lội cũng giành thêm 4 HCV, đặc biệt Võ Huỳnh Anh Khoa không những giành được 2 HCV mà còn phá kỷ lục Para Games ở 2 nội dung mà anh tham dự. Ở nội dung 50m, Anh Khoa đạt thành tích 27’’66 – kỷ lục cũ do Hari của Indonesia lập năm 2008 với 29’’80.

Còn ở nội dung 100m tự do, với thành tích 2’2’’02, Anh Khoa lại tiếp tục phá kỷ lục Para Games cũ do chính anh lập ra với thông số 1’03’’41. Xuất sắc hơn nữa là Võ Thanh Tùng khi giành HCV nội dung 50m tự do. Với thành tích 34’’50, Thanh Tùng tiếp tục phá kỷ lục châu Á do VĐV He Jun Quan của Trung Quốc lập năm 2008 với thông số 34’’65; đồng thời phá luôn kỷ lục Para Games do chính Tùng lập năm 2008 với thông số 37’’40.

Ngoài điền kinh và bơi lội, các VĐV cầu lông cũng xuất sắc mang về 2 tấm HCV của cặp đôi Phạm Hồng Tuấn/Trần Minh Nhuận và Phạm Quốc Trung ở nội dung đơn nam

Như vậy, kết thúc Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á – ASEAN Para Games lần thứ 6, đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 147 huy chương, trong đó có 43 HCV, 42 HCB và 62 HCĐ để xếp vị trí thứ 4 toàn đoàn. Vị trí thứ nhất thuộc về đoàn Thái Lan (115 HCV, 94 HCB, 71 HCĐ), chủ nhà Indonesia xếp thứ 2 với 107 HCV, 99 HCB, 83 HCĐ và Malaysia giành được 50 HCV, 34 HCB, 42 HCĐ xếp thứ 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên