Bế mạc cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2019”

VOV.VN - Chiều 6/5 tại Điện Biên, BTC đã tổ chức thi đấu chặng đua chung kết và trao giải bế mạc cuộc đua xe đạp toàn quốc về Điện Biên Phủ 2019.

Chiều nay (6/5), tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban tổ chức cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ năm 2019 - Cúp Báo Quân đội Nhân dân” đã tổ chức thi đấu chặng đua chung kết và trao giải bế mạc cuộc đua xe đạp toàn quốc về Điện Biên Phủ - 2019.

Chặng đua thứ 4 – chung kết diễn ra sôi nổi ngay từ những giây phút đầu tiên.

Chặng đua thứ 4 – chung kết diễn ra quanh thành phố Điện Biên Phủ, các tay đua phải vượt qua quãng đường 36 km với 24 vòng đua, mỗi vòng dài 1,5 km. Kết thúc chặng đua thứ 4, vận động viên Huỳnh Thanh Tùng của đội tuyển Quân khu 7 xuất sắc giành giải nhất; vận động viên Ismael Grospe của độ Go For Gold Philipin giành giải nhì; hạng 3 là vận động viên Trần Thanh Điền thuộc đội VUS thành phố Hồ Chí Minh.

Sau 4 chặng thi đấu, Áo vàng chung cuộc đã thuộc về vận động viên Gota Khou Pour Yedi Misamad của đội Tập đoàn Lộc Trời; vận động viên Quàng Văn Cường của đội Tập đoàn Lộc trời giành áo xanh chung cuộc; Ismael Grospe của độ Go For Gold Philipin giành áo đỏ chung cuộc cuộc thi.

Các cua rơ thi đấu với 24 vòng đua, mỗi vòng dài 1,5 km.

Về giải đồng đội, giải nhất thuộc về đội Anh văn hội Việt Mỹ VUS thành phố Hồ Chí Minh; tập đoàn Lộc Trời giành giải nhì và đội Bike Life Đồng Nai giành giải ba đồng đội.

Như vậy, sau 6 ngày tranh tài sôi nổi từ 1/5 đến 6/5, cuộc đua xe đạp toàn quốc Về Điện Biên Phủ năm 2019 - Cúp Báo Quân đội nhân dân đã diễn ra an toàn với tổng cộng 10 đội đua trong nước và 2 đội đua quốc tế (Nhật Bản và Philippines). 

Các vận động viên đã thi đấu 4 chặng, 1 chặng di chuyển, tổng chiều dài đường đua gần 500km với những địa hình khác nhau và nhiều cuộc bứt phá ngoạn mục. Đặc biệt các tay đua đã chinh phục thành công những đèo dốc, địa danh lịch sử của vùng Tây Bắc như: đèo Phù Cương, Pha Đin, Tằng Quái… Trước chặng đua Sơn La – Điện Biên, các vận động viên đã tham gia tranh tài vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội; chặng đua Hà Nội – Hòa Bình; Hòa Bình – Sơn La; Sơn La – Điện Biên.

Vận đồng viên Huỳnh Thanh Tùng của đội tuyển Quân khu 7 xuất sắc giành giải nhất

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết: Như một điểm hẹn vào các năm tròn, năm chẵn dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dân Tây Bắc nói chung và nhân dân Điện Biên nói riêng lại hân hoan chào đón các đoàn vận động viên đua xe đạp về với Điện Biên. Cuộc đua xe đạp lần này vừa mang ý nghĩa rèn luyện, lựa chọn tài năng thể thao, vừa mang ý nghĩa chính trị, xã hội rất sâu sắc. 

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập báo quân đội Nhân dân cho biết: Tham dự cuộc đua xe đạp này có gần 300 thành viên, trong đó có 70 tay đua của 10 đội xe đạp thể thao mạnh nhất nước ta và 2 đội quốc tế đến từ Nhật Bản và Philipin. Đến thời điểm này, cuộc đua xe đạp đã thành công về mọi mặt. Cuộc đua mang ý nghĩa chính trị xã hội thể thao, thể hiện niềm từ hào, sự tri ân sâu sắc đối với thể hệ ông cha đã làm nên chiến thắng. Đặc biệt, bên cạnh nâng cao thành tích bộ môn xe đạp cho vận động viên. 

Ban tổ chức trao giải chặng 4 cho các vận động viên.

Nhân dịp này Ban tổ chức cũng trao gần 1.000 suất quà tặng các cựu chiến binh là chiến sĩ Điện Biên, gia đình chính sách, các em học sinh nghèo với số tiền 1,5 tỷ đồng. Thông qua cuộc đua, Ban tổ chức thêm một lần khẳng định tinh thần Điện Biên Phủ của thế hệ trẻ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Áo vàng chung cuộc đã thuộc về vận động viên Gota Khou Pour Yedi Misamad của đội Tập đoàn Lộc Trời
Giải nhất đồng đội thuộc về đội Anh văn hội Việt Mỹ VUS thành phố Hồ Chí Minh.
Ban tổ chức cũng trao gần 1.000 suất quà tặng các cựu chiến binh là chiến sĩ Điện Biên, gia đình chính sách, các em học sinh nghèo với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Cũng tại lễ Bế mạc, Tập đoàn Mai Linh trao tặng 65 suất quà cho các cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, báo Dân trí tặng 200 triệu đồng cho các học sinh nghèo vượt khó tỉnh Điện Biên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên - Huế nỗ lực khôi phục đua xe đạp lòng chảo tại SVĐ Tự Do
Thừa Thiên - Huế nỗ lực khôi phục đua xe đạp lòng chảo tại SVĐ Tự Do

VOV.VN - Ngành TDTT Thừa Thiên - Huế đang cố gắng khôi phục lại các cuộc đua xe đạp và mô tô lòng chảo hấp dẫn gây ấn tượng mạnh từ 30 năm trước.

Thừa Thiên - Huế nỗ lực khôi phục đua xe đạp lòng chảo tại SVĐ Tự Do

Thừa Thiên - Huế nỗ lực khôi phục đua xe đạp lòng chảo tại SVĐ Tự Do

VOV.VN - Ngành TDTT Thừa Thiên - Huế đang cố gắng khôi phục lại các cuộc đua xe đạp và mô tô lòng chảo hấp dẫn gây ấn tượng mạnh từ 30 năm trước.

Javies Sada Peret giành hạng nhất chặng đua xe đạp Sơn La – Điện Biên
Javies Sada Peret giành hạng nhất chặng đua xe đạp Sơn La – Điện Biên

VOV.VN - Hôm nay (5/5), BTC cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ năm 2019 - Cúp Báo Quân đội nhân dân" đã trao giải chặng đua thứ 3 từ Sơn La - Điện Biên.  

Javies Sada Peret giành hạng nhất chặng đua xe đạp Sơn La – Điện Biên

Javies Sada Peret giành hạng nhất chặng đua xe đạp Sơn La – Điện Biên

VOV.VN - Hôm nay (5/5), BTC cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ năm 2019 - Cúp Báo Quân đội nhân dân" đã trao giải chặng đua thứ 3 từ Sơn La - Điện Biên.