Án phạt kịch khung vì pháo sáng của VFF: Tiền nhiều để làm gì?

VOV.VN -Việc treo sân và phạt Hà Nội FC và Hải Phòng 70 triệu đồng vì sự cố pháo sáng oanh tạc Hàng Đẫy chiều 21/4 hợp lý, nhưng tiền có ngăn được vấn nạn này?

Chứng kiến sân Hàng Đẫy “thất thủ” vì pháo sáng chiều 21/4 ở trận đấu Hà Nội FC 3-1 Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2019, có thể thấy Ban Kỷ luật VFF có lý do để đưa ra mức án phạt kịch khung dành cho BTC sân này cũng như cả hai đội bóng.

Theo đó, Hà Nội FC bị “treo sân”, phải thi đấu không có khán giả cổ vũ ở trận gặp đội đầu bảng TPHCM ở vòng 7 diễn ra vào chiều 27/4 tới, đồng thời phải nộp phạt số tiền 70 triệu đồng, giống như CLB Hải Phòng, án phạt ở mức cao nhất từ trước tới nay liên quan tới pháo sáng.

Sân Hàng Đẫy "thất thủ" vì pháo sáng "oanh tạc" ở trận Hà Nội FC 3-1 Hải Phòng  trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2019 diễn ra chiều 21/4. (Ảnh: Chi Chi).

Nhìn cảnh CĐV Hải Phòng thi nhau đốt pháo sáng trên khán đài, thậm chí ném xuống sân khiến Hàng Đẫy mù mịt khói, còn trọng tài Ngô Duy Lân đã buộc phải tạm dừng trận đấu ít phút do các cầu thủ bị ngạt khói, ảnh hưởng tới việc thi đấu, có thể thấy cần một mức án phạt nặng, đủ tính răn đe để ngăn chặn vấn nạn “pháo sáng” vốn là nỗi nhức nhối của V-League nhiều năm qua.

Ngay cả Ban lãnh đạo Hà Nội FC và Hải Phòng đều không kháng cáo sau khi Ban Kỷ luật VFF công bố án phạt kịch khung lần này vì sự cố pháo sáng, cũng cho thấy cả hai đội bóng đều hiểu lý do vì sao phải nhận mức án nặng tay như vậy.

Hà Nội FC, Hải Phòng hay các CLB đều có lỗi nhưng cũng chỉ là nạn nhân của vấn nạn pháo sáng ở V-League? (Ảnh: Chi Chi).

Bởi đơn giản, dù có lỗi trong khâu chuẩn bị và công tác tổ chức trận đấu khi để xảy ra sự cố CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng và “quậy tưng” khán đài sân Hàng Đẫy nhưng nhìn ở khía cạnh nào đó, cả Hà Nội FC hay Hải Phòng đều là... nạn nhân trong vấn nạn pháo sáng này.

Từ lâu việc CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài gây mất an ninh đã trở thành “vấn nạn” của V-League. Năm 2009, họ bị phạt nặng vì gây rối trong trận đấu với Thể Công. Sau vụ việc này, Hội CĐV Hải Phòng tuyên bố giải thể, không còn dính tới CLB nên càng khó quản lý hơn.

Clip pháo sáng "oanh tạc" sân Hàng Đẫy chiều 21/4

Tới mùa giải 2017, CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng khi tới làm khách của Hà Nội FC. Ban kỷ luật sau đó cấm người hâm mộ đất cảng mặc áo CLB hay mang băng rôn tới sân khách cổ vũ trong phần còn lại của mùa giải.

Có thể thấy, VFF càng công bố án phạt thì mức độ quá khích, thể hiện sự chống đối, khiêu khích với BTC V-League từ một bộ phận CĐV Hải Phòng càng rõ ràng và “manh động” hơn. Không những thế, sau khi tuyên bố giải thể Hội CĐV Hải Phòng thì việc xử phạt từ VFF như “quýt làm cam chịu”.

Đơn cử, sự vụ pháo sáng “oanh tạc” sân Hàng Đẫy chiều 21/4 như một động thái cho thấy sự khiêu khích của một bộ CĐV quá khích Hải Phòng, sau khi VFF công bố án phạt 20 triệu đồng nhưng lại là dành cho CLB đất Cảng vì để CĐV đốt pháo sáng trên khán đài sân Lạch Tray ở vòng 5 trước đó trong trận gặp Đà Nẵng.

Tương tự, tất cả các án phạt trước đây liên quan đến pháo sáng, chỉ có các CLB phải chịu nộp phạt, trong đó có cả Hải Phòng, tới mức, đội bóng nào cũng lo lắng khi tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà, vì nỗi lo bị “phạt oan” do pháo sáng.

Khoản tiền phạt vì pháo sáng như một nguồn thu “đều đặn” với Ban Kỷ luật VFF nhưng tiền nhiều để làm gì, khi vấn nạn pháo sáng vẫn ám ảnh cả làng bóng đá Việt và không thể giải quyết triệt để, đúng người đúng việc như hiện tại. Và cảnh “quýt làm, cam chịu” vì pháo sáng cứ tiếp diễn đến bao giờ ở V-League?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng: Tình yêu tự phát sẽ đưa ta về đâu?
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng: Tình yêu tự phát sẽ đưa ta về đâu?

VOV.VN - Pháo sáng được đốt ở sân Hàng Đẫy là phần cuối trong một kế hoạch tự phát, nhằm “thể hiện cá tính, sống thật với cảm xúc” của CĐV Hải Phòng.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng: Tình yêu tự phát sẽ đưa ta về đâu?

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng: Tình yêu tự phát sẽ đưa ta về đâu?

VOV.VN - Pháo sáng được đốt ở sân Hàng Đẫy là phần cuối trong một kế hoạch tự phát, nhằm “thể hiện cá tính, sống thật với cảm xúc” của CĐV Hải Phòng.

Pháo sáng “oanh tạc” Hàng Đẫy, Hải Phòng vẫn thất thủ trước Hà Nội FC
Pháo sáng “oanh tạc” Hàng Đẫy, Hải Phòng vẫn thất thủ trước Hà Nội FC

VOV.VN - Dù các CĐV Hải Phòng đã khiến sân Hàng Đẫy đỏ rực một màu pháo sáng nhưng cuối cùng đội khách vẫn thất bại 1-3. 

Pháo sáng “oanh tạc” Hàng Đẫy, Hải Phòng vẫn thất thủ trước Hà Nội FC

Pháo sáng “oanh tạc” Hàng Đẫy, Hải Phòng vẫn thất thủ trước Hà Nội FC

VOV.VN - Dù các CĐV Hải Phòng đã khiến sân Hàng Đẫy đỏ rực một màu pháo sáng nhưng cuối cùng đội khách vẫn thất bại 1-3. 

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, Tổng cục TDTT yêu cầu VFF xử lý nghiêm
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, Tổng cục TDTT yêu cầu VFF xử lý nghiêm

VOV.VN - Tổng cục TDTT gửi công văn yêu cầu LĐBĐ Việt Nam (VFF) xử lý nghiêm hành vi đốt pháo sáng của các CĐV trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, Tổng cục TDTT yêu cầu VFF xử lý nghiêm

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, Tổng cục TDTT yêu cầu VFF xử lý nghiêm

VOV.VN - Tổng cục TDTT gửi công văn yêu cầu LĐBĐ Việt Nam (VFF) xử lý nghiêm hành vi đốt pháo sáng của các CĐV trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng.