Bình Dương có nhiều hoạt động tưởng niệm đồng bào mất trong đại dịch COVID-19

VOV.VN - Tối 19/11, Bình Dương tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.  

Đúng 20h30 phút, các nhà thờ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đồng loạt tổ chức cầu nguyện, đổ chuông tưởng nhớ đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Các chùa, cơ sở thờ tự của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng hưởng ứng tổ chức các hoạt động tưởng niệm với nghi thức truyền thống của mỗi tôn giáo như: dâng nến, dâng hương, dâng lễ, thả đèn hoa đăng, cầu siêu, cầu nguyện… Riêng tại chùa Hội An, ở thành phố mới Bình Dương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ cầu siêu và thắp 2.600 ngọn nến tưởng niệm với sự tham gia của 100 Tăng ni, Phật tử.

Trong khuôn khổ các hoạt động tưởng niệm, tại mỗi gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đồng loạt tắt điện, thắp nến tưởng niệm. Ngoài các hoạt động bên lề, tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh Bình Dương đã long trọng tổ chức buổi lễ tưởng niệm với sự tham dự của thân nhân các gia đình có người mất vì COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Kim Lan, ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một xúc động chia sẻ, gia đình rất đau đớn khi mẹ qua đời do đại dịch COVID-19. Trước nỗi đau của gia đình, chính quyền địa phương đã đến động viên, đó cũng là động lực để xoa dịu nỗi mất mát, đau thương.

“Trong tối nay Bình Dương có tổ chức lễ cầu siêu cho những người đã mất trong đại dịch COVID-19, tôi thấy đây là hoạt động rất ý nghĩa để xoa dịu nỗi đau của những người đã mất người thân trong đại dịch. Mong rằng những người còn khỏe mạnh thì sống cho lành mạnh, thực hiện tuân thủ 5K” – bà Nguyễn Thị Kim Lan chia sẻ.

Tính từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến ngày 19/11, Bình Dương có 246.668 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.594 người tử vong. Hầu hết những người đã mất trong đại dịch đã ra đi trong sự đau đớn, xa cách người thân và vì dịch bệnh nên chưa được tổ chức mai táng chu toàn. Giờ đây, chứng kiến lễ tưởng niệm, tất cả đều cảm thấy xót xa và tự nhắc nhở nhau phải thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch với quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Anh Đinh Văn Dũng, người dân phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết:“Dịch có nguy cơ tái bùng phát bất cứ lúc nào nên bản thân tôi và những người bạn của tôi luôn ý thức việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phải luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi luôn tự đặt ra quy định cho bản thân là giữ quy định 5K, giữ khoảng cách ở những nơi đông người, hạn chế tiếp xúc ở những tụ điểm có thể là nguồn lây bệnh mới; đồng thời tuyên truyền người thân, gia đình, bạn bè chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch”.

Chia sẻ, động viên trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng, thời gian qua Bình Dương đã có những chính sách hỗ trợ cho người mất vì COVID-19. Cụ thể, Bình Dương đã hỗ trợ tiền mai táng cho tất cả người mất vì COVID-19; tổ chức đưa tro cốt người mất về với gia đình. Bên cạnh đó, trẻ em có người thân mất vì COVID-19 được trao học bổng, hỗ trợ hàng tháng để các em vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp tục đến trường.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh, dịch bệnh cơ bản được đẩy lùi, địa phương trở lại nhịp sống bình thường mới, nhưng vẫn còn đó nỗi thương đau khi rất nhiều người mất do dịch bệnh. Bình Dương sẽ tiếp tục có những chính sách và vận động để chăm lo cho những gia đình khó khăn có người mất vì COVID-19 để góp phần xoa dịu nỗi đau.

Đến 21h30, các hoạt động tưởng niệm khép lại đã góp phần nhắc nhở mọi người phải nêu cao hơn nữa tinh thần tự giác, không để dịch bệnh bùng phát trở lại để rồi lại phải thấy cảnh vợ mất chồng, con mất cha, gia đình ly tán./.

Một số hình ảnh về hoạt động tưởng niệm đồng bào mất trong đại dịch COVID-19 ở Bình Dương

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh vì đại dịch Covid-19
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh vì đại dịch Covid-19

VOV.VN - Buổi Lễ nhằm tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân, biểu dương cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch bệnh Covid-19; thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tỉnh, TP trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân.

Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh vì đại dịch Covid-19

Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh vì đại dịch Covid-19

VOV.VN - Buổi Lễ nhằm tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân, biểu dương cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch bệnh Covid-19; thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tỉnh, TP trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân.

TP.HCM sẵn sàng cho Lễ tưởng niệm nạn nhân qua đời vì dịch COVID-19
TP.HCM sẵn sàng cho Lễ tưởng niệm nạn nhân qua đời vì dịch COVID-19

VOV.VN - Công tác chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 tại TP.HCM đã hoàn tất.

TP.HCM sẵn sàng cho Lễ tưởng niệm nạn nhân qua đời vì dịch COVID-19

TP.HCM sẵn sàng cho Lễ tưởng niệm nạn nhân qua đời vì dịch COVID-19

VOV.VN - Công tác chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 tại TP.HCM đã hoàn tất.

TP.HCM trang nghiêm chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm đồng bào mất vì COVID-19
TP.HCM trang nghiêm chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm đồng bào mất vì COVID-19

VOV.VN - Công tác chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 diễn ra tối nay (19/11) đã được sắp xếp đầy đủ, chu đáo.

TP.HCM trang nghiêm chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm đồng bào mất vì COVID-19

TP.HCM trang nghiêm chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm đồng bào mất vì COVID-19

VOV.VN - Công tác chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 diễn ra tối nay (19/11) đã được sắp xếp đầy đủ, chu đáo.

Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19
Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Chiều 19/11, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19. 

Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19

Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Chiều 19/11, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19.