Báo Philippines: "Muốn thắng tuyển Việt Nam, phải chơi như quân vương"

VOV- Báo Philippines khẳng định đội nhà sẽ phải chiến đấu quên mình thì mới có thể vượt qua được "quả núi" Việt Nam tại bán kết AFF Suzuki Cup 2018.

Tờ Daily Inquirer của Philippines cho rằng việc lọt vào bán kết AFF Suzuki Cup 2018 là "điều kỳ diệu" dành cho đội bóng của Eriksson và để giành chiến thắng trước Việt Nam, họ cần "làm được nhiều hơn khả năng của mình". 

"Azkals đã sống sót sau vòng bảng trong một bảng đấu rất khó khăn và chúng ta sẽ gặp Việt Nam tại SVĐ Panaad ở thành phố Bacolod. Trận lượt về sẽ diễn ra tại Hà Nội và Azkals chỉ còn 19 cầu thủ với việc Sato, Neil Etheridge và Stephan Palla phải trở về phục vụ đội tuyển còn Luke Woodland đang gặp chấn thương" - tờ Daily Inquirer viết. 

Việt Nam được đánh giá cao trước trận bán kết AFF Suzuki Cup 2018. 

Kết thúc vòng bảng, đội tuyển Philippines ghi 5 bàn, kém thành tích của đội đã bị loại là Singapore (ghi 7 bàn). Dù tiếng nói lịch sử đang đứng về phía "Azkals" từ năm 2010, khi thắng hai trong ba lần đụng độ đối thủ từ năm 2010, tuy nhiên thầy trò Eriksson không thể nhìn mãi về quá khứ mà quên thực tế.

Cây bút Noel Villaflor của trang Sunstar bình luận bài toán hàng công đang làm khó đội tuyển Philippines trước cuộc tiếp đón Việt Nam ngày 2/12 tới.

"Để hạ tuyển Việt Nam, Philippines phải chơi như một quân vương. Mà quân vương là đội phải biết ghi bàn vào thời điểm quyết định", Noel Villaflor phân tích. 

Philippines chỉ còn 19 cầu thủ trước trận bán kết. 

Tờ The Manila Times trích dẫn lời nói của HLV Sven Goran Eriksson: "Thật tuyệt vời, Philippines đã vượt qua vòng đấu bảng và tiến vào vòng Bán kết. Chúng tôi thực sự vui mừng và hài lòng về điều đó. Các cầu thủ đang rất quyết tâm. Chúng tôi cần phải cải thiện một số vấn đề đã lộ ra sau trận đấu với Indonesia và bây giờ sẽ hướng tới trận đấu gặp Việt Nam vào cuối tuần". 

Tờ Fox Sports Asia khẳng định: "Khó có điều kỳ diệu cho đội tuyển Philippines. Họ cần phải nỗ lực để vượt qua bản thân mình thì mới có cơ hội giành chiến thắng trước Việt Nam". 

 

Fox Sports Asia khẳng định Việt Nam có hệ thống phòng ngự kiên cố, ngoài ra những mũi nhọn cũng nguy hiểm. Trong khi đó, Philippines lại đang gặp khó khăn trong vấn đề ghi bàn. Sau 4 trận vòng bảng, Philippines mới chỉ ghi được 5 bàn nhưng lại để thủng lưới tới 3 bàn và bộc lộ nhiều sai sót trong các trận đấu với Indonesia và Thái Lan.

Kết thúc vòng bảng, đội tuyển Việt Nam có hiệu số +8. Những chỉ số bàn thắng/bại của tuyển Việt Nam hoàn toàn vượt trội so với Philippines.

Tờ Rappler lo lắng cho Philippines: "Tuyến giữa sẽ tràn ngập cầu thủ và gây khó khăn cho khâu kiểm soát bóng của chúng ta. Hai cầu thủ đá cánh của Việt Nam, Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Phong Hồng Duy sẽ khiến cầu thủ của chúng ta mệt nhoài"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Việt Nam được tập sân đẹp hơn sân thi đấu Panaad
ĐT Việt Nam được tập sân đẹp hơn sân thi đấu Panaad

VOV.VN - ĐT Việt Nam được nước chủ nhà bố trí sân tập cách trung tâm hơn 5km để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 2/12.

ĐT Việt Nam được tập sân đẹp hơn sân thi đấu Panaad

ĐT Việt Nam được tập sân đẹp hơn sân thi đấu Panaad

VOV.VN - ĐT Việt Nam được nước chủ nhà bố trí sân tập cách trung tâm hơn 5km để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 2/12.

Báo châu Á: 'Đặng Văn Lâm bất khả chiến bại'
Báo châu Á: 'Đặng Văn Lâm bất khả chiến bại'

VOV.VN - Thủ thành Đặng Văn Lâm được xếp vào hàng những thủ thành xuất sắc nhất vòng bảng AFF Cup 2018.

Báo châu Á: 'Đặng Văn Lâm bất khả chiến bại'

Báo châu Á: 'Đặng Văn Lâm bất khả chiến bại'

VOV.VN - Thủ thành Đặng Văn Lâm được xếp vào hàng những thủ thành xuất sắc nhất vòng bảng AFF Cup 2018.

Cận cảnh: Mặt sân Panaad như “ruộng cày” của chủ nhà Philippines
Cận cảnh: Mặt sân Panaad như “ruộng cày” của chủ nhà Philippines

VOV.VN - Chất lượng mặt sân  Panaad nơi diễn ra trận bán kết giữa ĐT Philippines với ĐT Việt Nam kém, nhiều ổ voi, ổ gà, khán đài xuống cấp.

Cận cảnh: Mặt sân Panaad như “ruộng cày” của chủ nhà Philippines

Cận cảnh: Mặt sân Panaad như “ruộng cày” của chủ nhà Philippines

VOV.VN - Chất lượng mặt sân  Panaad nơi diễn ra trận bán kết giữa ĐT Philippines với ĐT Việt Nam kém, nhiều ổ voi, ổ gà, khán đài xuống cấp.

Vé online trận ĐT Việt Nam - ĐT Philippines đã được bán hết
Vé online trận ĐT Việt Nam - ĐT Philippines đã được bán hết

VOV.VN - Theo Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh thì vé bán online trận bán kết AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines đã được bán hết.

Vé online trận ĐT Việt Nam - ĐT Philippines đã được bán hết

Vé online trận ĐT Việt Nam - ĐT Philippines đã được bán hết

VOV.VN - Theo Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh thì vé bán online trận bán kết AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines đã được bán hết.

6.893 vé xem trận Việt Nam-Philippines được chuyển phát qua bưu điện
6.893 vé xem trận Việt Nam-Philippines được chuyển phát qua bưu điện

VOV.VN -Bưu điện Việt Nam đã chuyển 6.893 vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Philippines.

6.893 vé xem trận Việt Nam-Philippines được chuyển phát qua bưu điện

6.893 vé xem trận Việt Nam-Philippines được chuyển phát qua bưu điện

VOV.VN -Bưu điện Việt Nam đã chuyển 6.893 vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Philippines.