Chelsea - Southampton: Màu xanh hi vọng

VOV.VN - Bất ngờ sảy chân trước Basel ở Champions League, Mourinho và các học trò cần chiến thắng đêm nay để lấy lại niềm tin ở các CĐV

Chelsea đang cho thấy sự mất ổn định đáng báo động, dù cho Mourinho có đưa ra lý do là các học trò của ông đang mệt mỏi thì ai cũng có thể thấy màn trình diễn thời gian qua của The Blues là không tương xứng với lực lượng mà họ có trong tay. Sẩy chân bất ngờ trước những đối thủ yếu như Basel tại Champions League tuần vừa qua là một ví dụ cho thấy rõ nhất điều này, tuy điều đó không làm ảnh hưởng tới cơ hội đi tiếp của đội bóng thành London nhưng nó cũng ít nhiều gây ra áp lực với Mourinho. 

Eto'o sẽ không có mặt đêm nay do chấn thương (ảnh: Getty)


Trở lại đấu trường trong nước đêm nay Người đặc biệt và các học trò sẽ tiếp đón “hiện tượng” Southampton ở sân nhà Stamford Bridge. Đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino đang bay cao ở vị trí thứ 7 trên BXH với thành tích thắng 6 hòa 4 và để thua 2 trận. Vị trí thứ 7 của Southampton rất dễ thay đổi bởi lẽ các đội xếp trên đang có số điểm khá tương đồng.

Đến làm khách ở Stamford Bridge, liệu Southampton có làm nên bất ngờ?


Chuỗi thành tích ấn tượng của đội khách đã có dấu hiệu bị đứt mạch sau trận thua trươc Arsenal, đêm nay họ lại còn phải đến làm khách ở một trong những tử địa ở EPL, sân Stamford Bridge, nơi mà Chelsea luôn có được thành tích thi đấu rất tốt. Trước mắt The Blues sẽ là một lịch thi đấu khá dày đặc thế nên giành thắng lợi trước Southampton đêm nay sẽ là một cú hích tinh thần cần thiết, với việc Eto’o chấn thương háng và không thể ra sân, Torres sẽ được đá chính; Ashley Cole, Eden Hazard và Juan Mata cũng đều đã sẵn sàng.

Nếu chẳng may mất điểm đêm nay, Chelsea sẽ bị nhóm dẫn đầu bỏ xa hơn nữa và đối mặt với áp lực từ chính Southampton, do đó Mourinho hiểu rằng ông phải làm tất cả để đảm bảo chiến thắng./.

Đội hình dự kiến

Chelsea:
Cech; Ivanovic, Azpilicueta, Cahill, Terry; Mikel, Ramires, Schurrle, Oscar, Hazard; Torres

Southampton: Boruc; Clyne, Shaw, Fonte, Lovren; Schneiderlin, Ward-Prowse, Wanyama; Lallana, Lambert, Rodriguez

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mourinho: “Chelsea đáng bị Basel đánh bại”
Mourinho: “Chelsea đáng bị Basel đánh bại”

VOV.VN - Phát biểu sau trận thua trước Basel, HLV Mourinho khẳng định Chelsea đáng phải chịu thất bại và ngợi khen Basel.

Mourinho: “Chelsea đáng bị Basel đánh bại”

Mourinho: “Chelsea đáng bị Basel đánh bại”

VOV.VN - Phát biểu sau trận thua trước Basel, HLV Mourinho khẳng định Chelsea đáng phải chịu thất bại và ngợi khen Basel.

Khuất phục Cardiff, Arsenal rời xứ Wales ca khúc khải hoàn
Khuất phục Cardiff, Arsenal rời xứ Wales ca khúc khải hoàn

VOV.VN -Với 3 bàn thắng, trong đó có cú đúp của Ramsey đã giúp các Pháo phủ củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng.

Khuất phục Cardiff, Arsenal rời xứ Wales ca khúc khải hoàn

Khuất phục Cardiff, Arsenal rời xứ Wales ca khúc khải hoàn

VOV.VN -Với 3 bàn thắng, trong đó có cú đúp của Ramsey đã giúp các Pháo phủ củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng.

Chelsea bất ngờ "ngã ngựa" trên sân Basel
Chelsea bất ngờ "ngã ngựa" trên sân Basel

VOV.VN - Thi đấu bạc nhược, thầy trò Mourinho tiếp tục phải nhận một trận thua trước đội bóng “tí hon” Basel.

Chelsea bất ngờ "ngã ngựa" trên sân Basel

Chelsea bất ngờ "ngã ngựa" trên sân Basel

VOV.VN - Thi đấu bạc nhược, thầy trò Mourinho tiếp tục phải nhận một trận thua trước đội bóng “tí hon” Basel.

Ashley Cole khó có cơ hội ở lại Chelsea?
Ashley Cole khó có cơ hội ở lại Chelsea?

VOV.VN - Chấn thương và số lần ra sân ít ỏi từ đầu mùa đã ‘đe dọa’ tương lai của Cole, trong khi Mourinho đang “nhắm” Coentrao.

Ashley Cole khó có cơ hội ở lại Chelsea?

Ashley Cole khó có cơ hội ở lại Chelsea?

VOV.VN - Chấn thương và số lần ra sân ít ỏi từ đầu mùa đã ‘đe dọa’ tương lai của Cole, trong khi Mourinho đang “nhắm” Coentrao.