Công Vinh truyền cảm hứng bóng đá cho học sinh NHG

VOV.VN -Bắt đầu từ ngày 12/11, cựu danh thủ Việt Nam- Lê Công Vinh sẽ thực hiện những buổi giao lưu và truyền cảm hứng bóng đá học sinh NHG.

Tại chương trình, các em học sinh được trò chuyện, lắng nghe những chia sẻ đầy cảm hứng từ cựu thủ quân Lê Công Vinh cũng như tham gia các thử thách trên sân cỏ.

Không chỉ là bóng đá

Chia sẻ với hơn 500 học sinh Trường quốc tế Bắc Mỹ - SNA tại buổi giao lưu sáng ngày 12-11, Lê Công Vinh – Chủ tịch bộ môn bóng đá Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng cho rằng có một mối tương quan giữa việc chơi một môn thể thao và việc hình thành tính cách. “Lúc chúng ta thua, chúng ta đối diện với thất bại ra sao? Có những lúc tức giận nhưng có những lúc phải thật sự bình tĩnh. Thông qua quả bóng, chúng ta nhìn ra được giá trị thật của mình. Tiếp xúc với nhiều tính cách khác nhau từ nhiều độ tuổi khác nhau, chúng ta có nhiều hơn sự chia sẻ, tinh thần đồng đội, đoàn kết và kiểm soát hành vi trên sân”, Công Vinh nói.

Danh thủ Công Vinh chụp ảnh lưu niệm cùng các “fan” hâm mộ tại Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA).
Theo Công Vinh, “khi gặp thất bại, nếu chúng ta buông xuôi sẽ chỉ khiến thất bại nhiều hơn. Không chỉ là bóng đá mà thông qua việc rèn luyện, các em học sinh biết cách trở thành một con người thật sự mạnh mẽ. Khi đoàn kết với nhau, chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ”.

Chiến thắng vinh quang nhất: bản thân

Nhận được nhiều câu hỏi từ các em học sinh về những chiến thắng trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, Công Vinh chia sẻ bàn thắng đáng nhớ nhất của mình: bàn thắng phút 90+3 tại giải AFF Cup 2008 đã đưa đội tuyển quốc gia Việt Nam lên ngôi vô địch. Suốt 18 năm đá bóng, Công Vinh ghi 51 bàn thắng/85 trận cho đội tuyển quốc gia, 120 bàn thắng/gần 300 trận cấp CLB và “vô số những bàn thắng lẫn trận thua khác”.

Bài phát biểu đầy đam mê, nghị lực và khát vọng của Công Vinh khiến các học sinh Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) hào hứng.
Giao lưu với các em học sinh và liên tưởng đến bản thân mình khi còn là một cậu bé 12 tuổi, Công Vinh từng bị đánh giá kém nhất trong 25 cầu thủ tại CLB Sông Lam Nghệ An. “Xung quanh toàn những người tài năng, Vinh đã muốn buông xuôi và từ bỏ. Nhưng nhờ sự động viên của thầy cô và đồng đội, Vinh dần có tiến triển về chuyên môn”, Công Vinh nói. Đó cũng là bài học mà Chủ tịch bộ môn bóng đá Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng muốn chia sẻ cho các học trò.

“Không một ai trong chúng ta yếu kém cả” là khẳng định của Công Vinh về giáo dục. Anh nói: “Chúng ta đã khám phá hết bản thân mình chưa? Chúng ta đã dám làm với những gì con tim và khối óc mình mách bảo chưa? Nếu chúng ta có niềm tin vào chính mình, đặt niềm tin vào những người thầy, cô và bạn bè xung quanh thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công, không chỉ trong bóng đá mà còn trong cuộc sống”.

Công Vinh tặng quả bóng như phần thưởng cho đội thắng cuộc thử thách.
Chương trình dự kiến chính thức khởi động vào học kỳ II của năm học 2018-2019 cho tất cả các học sinh – sinh viên trong giờ học thể chất chính khóa của hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng, thông qua chương trình đào tạo quốc tế chuẩn FIFA được xây dựng bởi các chuyên gia của Học viện bóng đá CV9 (do Công Vinh sáng lập)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lê Công Vinh quyết tâm đưa bóng đá chuyên nghiệp vào học đường
Lê Công Vinh quyết tâm đưa bóng đá chuyên nghiệp vào học đường

VOV.VN - Học viện bóng đá CV9 của Lê Công Vinh đã kí kết hợp tác chương trình đưa bóng đá chuyên nghiệp vào học đường với Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng.

Lê Công Vinh quyết tâm đưa bóng đá chuyên nghiệp vào học đường

Lê Công Vinh quyết tâm đưa bóng đá chuyên nghiệp vào học đường

VOV.VN - Học viện bóng đá CV9 của Lê Công Vinh đã kí kết hợp tác chương trình đưa bóng đá chuyên nghiệp vào học đường với Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng.

Ngọc Hân cùng Công Vinh tuyên truyền về môi trường tại Phú Quốc
Ngọc Hân cùng Công Vinh tuyên truyền về môi trường tại Phú Quốc

VOV.VN - Ngọc Hân đã đến Phú Quốc góp mặt trong sự kiện 'Vì một Phú Quốc mãi xanh' và có dịp hội ngộ cùng vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên.

Ngọc Hân cùng Công Vinh tuyên truyền về môi trường tại Phú Quốc

Ngọc Hân cùng Công Vinh tuyên truyền về môi trường tại Phú Quốc

VOV.VN - Ngọc Hân đã đến Phú Quốc góp mặt trong sự kiện 'Vì một Phú Quốc mãi xanh' và có dịp hội ngộ cùng vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên.

10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFF Cup: Kiatisuk thua Công Vinh
10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFF Cup: Kiatisuk thua Công Vinh

VOV.VN - Top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFF Cup, tiền đạo Lê Công Vinh của Việt Nam xếp trên huyền thoại Kiatisuk.

10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFF Cup: Kiatisuk thua Công Vinh

10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFF Cup: Kiatisuk thua Công Vinh

VOV.VN - Top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFF Cup, tiền đạo Lê Công Vinh của Việt Nam xếp trên huyền thoại Kiatisuk.

Công Vinh “nói xấu” đàn anh Văn Quyến trong tự truyện Phút 89?
Công Vinh “nói xấu” đàn anh Văn Quyến trong tự truyện Phút 89?

VOV.VN - Theo mô tả trong tự truyện "Phút 89" của Công Vinh thì Văn Quyến "uống rượu vô địch, hút thuốc không ít và thay người yêu như thay áo".

Công Vinh “nói xấu” đàn anh Văn Quyến trong tự truyện Phút 89?

Công Vinh “nói xấu” đàn anh Văn Quyến trong tự truyện Phút 89?

VOV.VN - Theo mô tả trong tự truyện "Phút 89" của Công Vinh thì Văn Quyến "uống rượu vô địch, hút thuốc không ít và thay người yêu như thay áo".