Đại chiến Việt Nam, Chủ tịch FAT nói lời gan ruột với cầu thủ Thái Lan

VOV.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Somyot Poompunmuang khẳng định, các cầu thủ của Thái Lan sẽ lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Trả lời phỏng vấn Bangkok Post, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) có niềm tin mãnh liệt vào thầy trò HLV Akira Nishino và tin “Voi chiến” sẽ quật ngã ĐT Việt Nam để lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Ông Somyot Poompunmuang cho biết: “Tôi tin rằng trong trận đấu với ĐT Việt Nam, chúng tôi có thể lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Tôi tin tưởng vào huấn luyện viên Akira Nishino”.

Thái Lan đang tập kín chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam (Ảnh: Bangkok Post).

“Tôi muốn cảm ơn tất cả các cầu thủ của ĐTQG, ban huấn luyện và các nhân viên. Cảm ơn mọi người vì đã làm việc chăm chỉ. Tôi muốn mọi người tiếp tục làm điều này. Tất cả có thể tự hào về bản thân dù kết quả có ra sao đi chăng nữa” - Somyot Poompunmuang chia sẻ thêm.

Ông Somyot Poompunmuang suýt bị sa thải vì thành tích kém cỏi của bóng đá Thái Lan trong 2 năm qua. Để lấy lại sự tín nhiệm cho bản thân và hình ảnh cho “Voi chiến”, ông Somyot Poompunmuang đã quyết định ký hợp đồng với HLV Akira Nishino và biến nhà cầm quân người Nhật trở thành huấn luyện viên hưởng lương cao nhất lịch sử bóng đá Thái Lan.

Mặc dù vừa mới nhận lời dẫn dắt Thái Lan trong một thời gian ngắn nhưng HLV Akira Nishino đã ghi điểm trong mắt các nhân viên và cầu thủ Thái Lan. Theo trợ lý Anurak Srikerd, nhà cầm quân người Nhật Bản rất tỉ mỉ, làm việc khoa học.

Trợ lý Anurak Srikerd cho biết: “Tôi nghĩ rằng việc thay đổi ghế huấn luyện viên trưởng lần này là tốt hơn. HLV Akira Nishino lên kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ông ấy tạo ra được tinh thần trách nhiệm cho cầu thủ và những mong đợi từ mọi người dành cho họ. Tôi tin rằng, HLV Akira Nishino sẽ tạo được nền tảng tốt cho bóng đá Thái Lan”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Việt Nam có thêm động lực chiến đấu trước trận gặp ĐT Thái Lan
ĐT Việt Nam có thêm động lực chiến đấu trước trận gặp ĐT Thái Lan

VOV.VN - Quế Ngọc Hải gửi lời chúc mừng chức vô địch AFF Cup của ĐT nữ Việt Nam đồng thời cho rằng đây là sự khích lệ tinh thần cho bản thân và các đồng đội. 

ĐT Việt Nam có thêm động lực chiến đấu trước trận gặp ĐT Thái Lan

ĐT Việt Nam có thêm động lực chiến đấu trước trận gặp ĐT Thái Lan

VOV.VN - Quế Ngọc Hải gửi lời chúc mừng chức vô địch AFF Cup của ĐT nữ Việt Nam đồng thời cho rằng đây là sự khích lệ tinh thần cho bản thân và các đồng đội. 

Tân binh ĐT Việt Nam chỉ ra “tử huyệt” của ĐT Thái Lan hiện tại
Tân binh ĐT Việt Nam chỉ ra “tử huyệt” của ĐT Thái Lan hiện tại

VOV.VN - Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn phân tích yếu điểm của ĐT Thái Lan trước buổi tập chiều 1/9 của ĐT Việt Nam.

Tân binh ĐT Việt Nam chỉ ra “tử huyệt” của ĐT Thái Lan hiện tại

Tân binh ĐT Việt Nam chỉ ra “tử huyệt” của ĐT Thái Lan hiện tại

VOV.VN - Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn phân tích yếu điểm của ĐT Thái Lan trước buổi tập chiều 1/9 của ĐT Việt Nam.

Quế Ngọc Hải chia sẻ kinh nghiệm đối đầu với hàng công ĐT Thái Lan
Quế Ngọc Hải chia sẻ kinh nghiệm đối đầu với hàng công ĐT Thái Lan

VOV.VN - Quế Ngọc Hải chia sẻ kinh nghiệm đối đầu với hàng công ĐT Thái Lan trong cuộc trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 28/8 của ĐT Việt Nam.

Quế Ngọc Hải chia sẻ kinh nghiệm đối đầu với hàng công ĐT Thái Lan

Quế Ngọc Hải chia sẻ kinh nghiệm đối đầu với hàng công ĐT Thái Lan

VOV.VN - Quế Ngọc Hải chia sẻ kinh nghiệm đối đầu với hàng công ĐT Thái Lan trong cuộc trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 28/8 của ĐT Việt Nam.

Văn Hậu, Trọng Hoàng chạy đua với thời gian để kịp đối đầu ĐT Thái Lan
Văn Hậu, Trọng Hoàng chạy đua với thời gian để kịp đối đầu ĐT Thái Lan

VOV.VN - Văn Hậu, Trọng Hoàng nỗ lực hết mình trên sân tập, chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương và cùng ĐT Việt Nam đối đầu ĐT Thái Lan.

Văn Hậu, Trọng Hoàng chạy đua với thời gian để kịp đối đầu ĐT Thái Lan

Văn Hậu, Trọng Hoàng chạy đua với thời gian để kịp đối đầu ĐT Thái Lan

VOV.VN - Văn Hậu, Trọng Hoàng nỗ lực hết mình trên sân tập, chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương và cùng ĐT Việt Nam đối đầu ĐT Thái Lan.