Điều gì hấp dẫn ở điểm đến có thể "soán ngôi" Seoul, Busan?

VOV.VN - Với những ai cần một điểm du lịch mới ở Hàn Quốc thay vì Seoul, Busan hay Jeju thì tỉnh Jeollanam sẽ là lựa chọn lý tưởng. Nơi này ngày càng quen thuộc với khách Việt Nam, nhờ phong cảnh tự nhiên nổi bật và ẩm thực phong phú.

Jeollanam - tỉnh cực Nam của Hàn Quốc mới mở cửa đón khách du lịch quốc tế trong thời gian gần đây. Không giống những đô thị hiện đại ở Hàn Quốc vốn đã quen thuộc như Seoul hay Busan, tỉnh Jeollanam có sức hấp dẫn riêng nhờ thiên nhiên hùng vĩ hài hòa giữa núi và biển, cùng các di tích, di sản văn hóa được UNESCO ghi danh. Tương truyền các đầu bếp của triều đình xưa từng sinh sống ở đây, cộng thêm điều kiện khí hậu, đất đai màu mỡ, địa hình bằng phẳng và sông ngòi đã giúp nơi này nổi tiếng về ẩm thực, ngay cả các món ăn phụ (banchan) như kim chi cũng có sự khác biệt. 

Điểm đến nổi bật nhất ở Jeollanam có lẽ là làng cổ Naganeupseong – ngôi làng lâu đời với tường bao quanh hiếm hoi còn sót lại từ Triều đại Joseon. Công tác bảo tồn hiệu quả đã giúp nơi này ít bị đô thị hóa, từ đó trở thành điểm thu hút khách du lịch và cả các đoàn làm phim. Naganeupseong mang đến cho người ta cảm giác mộc mạc, bình dị với những con đường đất, nhà mái tranh, các vườn rau xanh mướt... Không khó để bắt gặp một cụ bà đang thảnh thơi chăm sóc các loại cây trồng trong vườn nhà, mà chẳng cần bận tâm đến một đoàn làm phim hay nhóm du khách đi qua.

Nếu là người yêu thích thiên nhiên, đồn điền chè Dawon nằm dưới chân núi Wolchusan ở thành phố Gangjin là điểm đến lý tưởng. Sau khi hòa mình vào không gian xanh mướt của các đồi chè, Trung tâm Văn hóa Trà Lee Hang Young là nơi du khách được nghe những câu chuyện về nguồn gốc, tính nghệ thuật và sản phẩm trà bản địa. Nếu may mắn, du khách sẽ được uống loại trà đặc biệt do người dân bản địa thu thập những lá chè mọc tự nhiên trong vùng, và nhất là đừng quên thưởng thức món kem trà xanh độc đáo ở đây.

Điểm tham quan không thể bỏ qua ở Jeollanam là đảo Tím – một trong những ngôi làng du lịch tốt nhất thế giới do Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) ghi nhận. Gần như mọi thứ ở đây, từ những loài hoa tự nhiên như oải hương, hoa cúc asta, hoa mộc lan tím… cho đến những công trình nhân tạo như nhà cửa, cầu đường… đều mang màu tím, tạo thành thương hiệu cho điểm đến và khiến du khách nhớ mãi. Dù ngành du lịch tại đảo Tím bắt đầu phát triển từ năm 2015 nhưng khu vực này đã có lịch sử hơn 1.000 năm, nơi người dân chủ yếu sống bằng nghề nông và đánh bắt cá. Vì vậy trải nghiệm tìm hiểu cuộc sống của người dân trên đảo cũng là một hoạt động thú vị và thư thái.

Những người yêu nghệ thuật cũng có nhiều lựa chọn khi đi du lịch Jeollanam, tiêu biểu là triển lãm nghệ thuật đương đại Gwangju Biennale ở Gwangju hoặc Bảo tàng nghệ thuật Arte ở thành phố Yeosu. Tại Bảo tàng Arte có một "mê cung" các phòng trưng bày, quy mô tương tự những triển lãm công phu ở Singapore, với mỗi phòng trưng bày có một triển lãm 360 độ với cảnh vật, âm thanh và mùi hương của thiên nhiên. Những trải nghiệm này phù hợp với mọi lứa tuổi chứ không nhất thiết du khách phải là người am hiểu về nghệ thuật.

Thành phố Yeosu còn nổi tiếng với tuyến cáp treo trên biển đầu tiên tại Hàn Quốc và trải dài khoảng 1,5 km giữa công viên Dolsan và Jasan. Đây một cách vô cùng thú vị để có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh thiên nhiên và thành phố biển xinh đẹp này, đặc biệt là vào buổi tối khi những ánh đèn lung linh đủ sắc màu được thắp sáng.

Theo thông tin từ Cơ quan Du lịch Jeollanam, trong năm 2024 địa phương này đã thiết kế riêng các sản phẩm du lịch mới lạ dành cho du khách Việt Nam tới sân bay Muan, như tuyến Boseong - Naju - Suncheon - Yeosu - Yeongam với các địa điểm Công viên quốc gia vịnh Suncheon, chùa Seonam-sa, làng cổ Nagan Eupseong, cáp treo Yeosu...; hay tuyến Yeongam - Mokpo - Yeosu - Suncheon - Naju - Gwangju - Gyeonggi với các điểm tham quan là di tích tiến sĩ Wangin, cáp treo Mokpo, Bảo tàng lịch sử cận đại Mokpo, xe đạp đường ray ở Yeosu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc
Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc

VOV.VN - Với đường bay thẳng và chính sách miễn thị thực tới thủ phủ Muan, các điểm đến tại tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) đang tràn trề cơ hội đón du khách từ Việt Nam. Hiện còn mới mẻ với du khách Việt Nam nhưng điểm đến này được coi là "kinh đô ẩm thực", được người Hàn Quốc đặc biệt yêu thích.

Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc

Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc

VOV.VN - Với đường bay thẳng và chính sách miễn thị thực tới thủ phủ Muan, các điểm đến tại tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) đang tràn trề cơ hội đón du khách từ Việt Nam. Hiện còn mới mẻ với du khách Việt Nam nhưng điểm đến này được coi là "kinh đô ẩm thực", được người Hàn Quốc đặc biệt yêu thích.

	10 điểm đến hấp dẫn bạn nên ghé thăm ở tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc
10 điểm đến hấp dẫn bạn nên ghé thăm ở tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc

VOV.VN - Tỉnh Jeolla Nam nằm ở phía Tây Nam ở Hàn Quốc và có vô số điểm đến thú vị mà du khách không thể bỏ lỡ.

	10 điểm đến hấp dẫn bạn nên ghé thăm ở tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc

10 điểm đến hấp dẫn bạn nên ghé thăm ở tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc

VOV.VN - Tỉnh Jeolla Nam nằm ở phía Tây Nam ở Hàn Quốc và có vô số điểm đến thú vị mà du khách không thể bỏ lỡ.

Mở tour du lịch Hàn Quốc miễn visa, khởi hành từ Đà Lạt
Mở tour du lịch Hàn Quốc miễn visa, khởi hành từ Đà Lạt

VOV.VN - Một số doanh nghiệp lữ hành tại Lâm Đồng đang mở bán tour du lịch Hàn Quốc miễn visa khởi hành từ sân bay Liên Khương, với chuyến bay đầu tiên vào đầu tháng 7 tới.

Mở tour du lịch Hàn Quốc miễn visa, khởi hành từ Đà Lạt

Mở tour du lịch Hàn Quốc miễn visa, khởi hành từ Đà Lạt

VOV.VN - Một số doanh nghiệp lữ hành tại Lâm Đồng đang mở bán tour du lịch Hàn Quốc miễn visa khởi hành từ sân bay Liên Khương, với chuyến bay đầu tiên vào đầu tháng 7 tới.