Hà Nội FC chốt ngày “Nam tiến”, sẵn sàng đá trận tranh Siêu Cúp không khán giả

VOV.VN - Hà Nội FC sẽ “Nam tiến” vào ngày mai (28/2) để chuẩn bị thi đấu trận tranh Siêu Cúp không khán giả vì ảnh hưởng dịch Covid-19 với CLB TPHCM.

Chia sẻ với báo giới sau buổi làm việc ngày 25/2 với HLV Park Hang Seo, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh đã xác nhận việc các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp trong nước sẽ diễn ra theo kế hoạch mà VPF đề ra trước đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trận mở màn mùa giải mới 2020 là trận tranh Siêu Cúp giữa Hà Nội FC và CLB TPHCM trên sân Thống Nhất sẽ được tổ chức vào đúng ngày 1/3.

Hà Nội FC sẽ Nam tiến vào ngày mai (28/2) để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cúp với CLB TPHCM. 

Để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, đội bóng thủ đô đã lên kế hoạch “Nam tiến” vào ngày mai (28/2), làm quen và tập luyện ở TPHCM 1 ngày. Bên cạnh đó, BHL Hà Nội FC cũng cho các cầu thủ tập luyện hàng ngày nhằm duy trì cảm giác bóng và phong độ thi đấu trong thời gian các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp trong nước phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cũng vì lo ngại dịch bệnh mà trận tranh Siêu Cúp giữa Hà Nội FC và CLB TPHCM nhiều khả năng sẽ phải diễn ra mà không có khán giả theo dõi, cổ vũ trực tiếp trên các khán đài sân Thống Nhất.

Tổng Giám đốc Võ Lê Trung chia sẻ Hà Nội FC sẵn sàng thi đấu trên sân không khán giải ở trận tranh Siêu Cúp theo quy định. 

Trong buổi lễ xuất quân của đội bóng thủ đô mùa giải 2020, Tổng Giám đốc Võ Lê Trung cũng chia sẻ CĐV luôn là phần không thể thiếu trong bóng đá nhưng nếu là quy định thì Hà Nội FC sẽ tuân thủ việc thi đấu trên sân không khán giả ở trận tranh Siêu Cúp vào ngày 1/3 tới.

“Hà Nội FC luôn mong muốn thi đấu cống hiến phục vụ khán giả, người hâm mộ trên cả nước. CĐV luôn là phần không thể thiếu trong bóng đá. Chúng tôi rất tiếc vì phải thi đấu trên sân không có khán giả do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng nếu là quy định thì Hà Nội FC cam kết sẽ chấp hành”, ông Võ Lê Trung nói.

Theo thông tin mới nhất từ BTC trận tranh Siêu Cúp đầu mùa giải, có thể BTC sẽ “du di” để mỗi đội bóng có 100 CĐV được vào sân Thống Nhất để cổ vũ trực tiếp cho đội nhà. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiều khả năng sẽ có 200 CĐV được vào sân ở trận đấu tranh Siêu Cúp giữa Hà Nội FC và CLB TPHCM vào ngày 1/3 tới.

Trong thời gian Hà Nội FC tập luyện “chay” do các giải đấu tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, đội bóng thủ đô đã thi đấu hai trận giao hữu lượt đi – lượt về với Viettel và cả hai trận đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội FC đá giao hữu với ứng viên vô địch của V-League 2020
Hà Nội FC đá giao hữu với ứng viên vô địch của V-League 2020

VOV.VN - Theo kế hoạch, Hà Nội FC có trận giao hữu với Viettel, một trong những ứng viên cho chức vô địch V-League 2020.

Hà Nội FC đá giao hữu với ứng viên vô địch của V-League 2020

Hà Nội FC đá giao hữu với ứng viên vô địch của V-League 2020

VOV.VN - Theo kế hoạch, Hà Nội FC có trận giao hữu với Viettel, một trong những ứng viên cho chức vô địch V-League 2020.

Sếp lớn tiết lộ mục tiêu khủng của Hà Nội FC ở mùa giải 2020
Sếp lớn tiết lộ mục tiêu khủng của Hà Nội FC ở mùa giải 2020

VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thể thao T&T tiết lộ mục tiêu của Hà Nội FC ở mùa giải 2020.

Sếp lớn tiết lộ mục tiêu khủng của Hà Nội FC ở mùa giải 2020

Sếp lớn tiết lộ mục tiêu khủng của Hà Nội FC ở mùa giải 2020

VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thể thao T&T tiết lộ mục tiêu của Hà Nội FC ở mùa giải 2020.

“V-League 2020 càng nhiều đội mạnh, Hà Nội FC càng khao khát hơn“
“V-League 2020 càng nhiều đội mạnh, Hà Nội FC càng khao khát hơn“

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định trong lễ xuất quân của đội bóng thủ đô, việc V-League càng nhiều đội mạnh và đầu tư sẽ khiến Hà Nội FC khao khát hơn.

“V-League 2020 càng nhiều đội mạnh, Hà Nội FC càng khao khát hơn“

“V-League 2020 càng nhiều đội mạnh, Hà Nội FC càng khao khát hơn“

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định trong lễ xuất quân của đội bóng thủ đô, việc V-League càng nhiều đội mạnh và đầu tư sẽ khiến Hà Nội FC khao khát hơn.

Văn Quyết nói gì sau khi ký hợp đồng “trọn đời” với Hà Nội FC?
Văn Quyết nói gì sau khi ký hợp đồng “trọn đời” với Hà Nội FC?

VOV.VN - Tại Lễ xuất quân của Hà Nội FC mùa giải 2020, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đặt bút ký gia hạn hợp đồng 3 năm, nguyện gắn bó "trọn đời" cầu thủ tại đây.

Văn Quyết nói gì sau khi ký hợp đồng “trọn đời” với Hà Nội FC?

Văn Quyết nói gì sau khi ký hợp đồng “trọn đời” với Hà Nội FC?

VOV.VN - Tại Lễ xuất quân của Hà Nội FC mùa giải 2020, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đặt bút ký gia hạn hợp đồng 3 năm, nguyện gắn bó "trọn đời" cầu thủ tại đây.

Quang Hải không thi đấu, Hà Nội FC bị Viettel cầm chân
Quang Hải không thi đấu, Hà Nội FC bị Viettel cầm chân

VOV.VN - Quang Hải không thi đấu, Hà Nội FC bị Viettel cầm hòa 1-1 ở trận giao hữu diễn ra chiều nay trên sân vận động Hàng Đẫy.

Quang Hải không thi đấu, Hà Nội FC bị Viettel cầm chân

Quang Hải không thi đấu, Hà Nội FC bị Viettel cầm chân

VOV.VN - Quang Hải không thi đấu, Hà Nội FC bị Viettel cầm hòa 1-1 ở trận giao hữu diễn ra chiều nay trên sân vận động Hàng Đẫy.

Văn Đại tỏa sáng, Hà Nội FC vẫn bị Viettel cầm hòa đáng tiếc
Văn Đại tỏa sáng, Hà Nội FC vẫn bị Viettel cầm hòa đáng tiếc

VOV.VN - Có bàn dẫn trước trong hiệp 1, nhưng Hà Nội FC vẫn bị Viettel cầm chân với tỉ số 1-1 ở trận giao hữu diễn ra chiều nay (22/2).

Văn Đại tỏa sáng, Hà Nội FC vẫn bị Viettel cầm hòa đáng tiếc

Văn Đại tỏa sáng, Hà Nội FC vẫn bị Viettel cầm hòa đáng tiếc

VOV.VN - Có bàn dẫn trước trong hiệp 1, nhưng Hà Nội FC vẫn bị Viettel cầm chân với tỉ số 1-1 ở trận giao hữu diễn ra chiều nay (22/2).