HLV Miura: “Công Phượng không chắc suất ở ĐT Việt Nam”

VOV.VN - Chiến lược gia người Nhật khẳng định việc đôn các cầu thủ từ U23 lên tập cùng ĐT Việt Nam chỉ nhằm phục vụ yêu cầu của buổi tập.

Sáng 8/5 tại trụ sở VFF, đại diện của hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đã có buổi trả lời phỏng vấn báo chí trước trận đấu. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào 19h ngày 9/5 tại sân Mỹ Đình.

Bên phía U23 Việt Nam, HLV Miura là người trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến tình hình hai đội tuyển và trận đấu này.

HLV Miura trả lời phỏng vấn báo chí sáng 8/5. (Ảnh: Trọng Phú)

PV: Xin ông cho biết về trường hợp của những cầu thủ như Công Phượng, Phi Sơn, Huy Toàn... được đôn từ U23 Việt Nam lên ĐT Việt Nam tập luyện? Những cầu thủ này liệu có một suất trong đội hình của ĐT Việt Nam?

HLV Miura: Không phải như vậy! Tôi đôn các cầu thủ từ U23 Việt Nam lên để đáp ứng yêu cầu của từng buổi tập. Ví dụ như khi tập đối kháng, ĐT Việt Nam thiếu tiền đạo thì tôi đã gọi một số chân sút từ U23 Việt Nam lên. Khi tập đá phạt hàng rào, hoặc các tình huống cố định thì tôi gọi một số hậu vệ có chiều cao tốt lên tập cùng đội tuyển.

Đến thời điểm này, tôi khẳng định chưa chốt danh sách 7 cầu thủ được đôn từ U23 Việt Nam lên đội tuyển, để đi tham dự Vòng loại World Cup. Danh sách cụ thể phải chờ qua thời gian tập luyện, thi đấu giao hữu mới biết được.

PV: Ông nhận định thế nào về đối thủ U23 Hàn Quốc? Trận đấu này ông hướng đến mục đích thử nghiệm là chính hay quyết ra sân tìm chiến thắng?

HLV Miura: Tôi rất vui khi được chạm trán với Hàn Quốc. Họ là đội bóng có thể hình, thể lực rất tốt. Đây sẽ là một trận đấu quan trọng để chuẩn bị cho SEA Games sắp tới.

Công Phượng đã thể hiện rất tốt khi tập cùng các đàn anh tại ĐT Việt Nam, nhưng không có nghĩa anh chắc suất trên tuyển. (Ảnh: Trọng Phú)

Về mục tiêu của trận đấu này, tôi đặt mục tiêu thử nghiệm đội hình là chính. Vì khi tham dự SEA Games, chúng ta chỉ được đăng ký 20 cầu thủ. Trong khi đội hình hiện nay là 30 người nên chúng ta phải thử nghiệm để tìm ra đội hình tối ưu.

PV: Ông có thể tiết lộ về tình hình chấn thương của hai đội tuyển? Chúng ta có phương pháp gì để hạn chế các ca chấn thương?

HLV Miura: Đối với ĐT Việt Nam, Thành Lương bị chấn thương nặng và cầu thủ này sẽ phải rời đội. Trường hợp của Xuân Thành bị đau gối vẫn chưa biết có kịp bình phục hay không. Nên chúng tôi vẫn phải theo dõi sát trường hợp này.

Đối với đội U23 chúng tôi có 4 ca chấn thương. Hiện tại Huy Hùng và Thanh Hiền chưa trở lại tập luyện. Tuấn Tài trong đợt tập trung rồi có chấn thương dây chằng đầu gối. Tuy nhiên chấn thương này không nghiêm trọng và các bác sĩ vẫn đang theo dõi. Trường hợp của Hoàng Lâm khả quan hơn, anh có thể trở lại tập nhẹ nhưng chưa hoàn toàn bình phục.

PV: Vâng, xin cám ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vắng HLV Miura, ĐT U23 VN chỉ chạy và... chạy
Vắng HLV Miura, ĐT U23 VN chỉ chạy và... chạy

VOV.VN -Do HLV Miura bận chỉ đạo ĐTVN nên các cầu thủ U23 VN có buổi tập đầu tiên khá nhẹ nhàng khi chỉ phải chạy và... chạy trong sáng 6/5.

Vắng HLV Miura, ĐT U23 VN chỉ chạy và... chạy

Vắng HLV Miura, ĐT U23 VN chỉ chạy và... chạy

VOV.VN -Do HLV Miura bận chỉ đạo ĐTVN nên các cầu thủ U23 VN có buổi tập đầu tiên khá nhẹ nhàng khi chỉ phải chạy và... chạy trong sáng 6/5.

Chùm ảnh: HLV Miura “mệt nhoài” rèn tiqui-taca cho ĐTVN
Chùm ảnh: HLV Miura “mệt nhoài” rèn tiqui-taca cho ĐTVN

VOV.VN -Trong buổi tập đầu tiên của ĐTVN tại sân tập Mỹ Đình (Hà Nội), HLV Miura chú trọng rèn các học trò bài ban bật nhỏ và di chuyển liên tục trên sân.

Chùm ảnh: HLV Miura “mệt nhoài” rèn tiqui-taca cho ĐTVN

Chùm ảnh: HLV Miura “mệt nhoài” rèn tiqui-taca cho ĐTVN

VOV.VN -Trong buổi tập đầu tiên của ĐTVN tại sân tập Mỹ Đình (Hà Nội), HLV Miura chú trọng rèn các học trò bài ban bật nhỏ và di chuyển liên tục trên sân.

HLV Miura khắt khe với phóng viên báo chí
HLV Miura khắt khe với phóng viên báo chí

VOV.VN -Kể từ khi lên nắm quyền ở ĐTVN và U23 VN, HLV Miura tỏ ra nghiêm khắc với giới truyền thông với những quy định tác nghiệp khắt khe.

HLV Miura khắt khe với phóng viên báo chí

HLV Miura khắt khe với phóng viên báo chí

VOV.VN -Kể từ khi lên nắm quyền ở ĐTVN và U23 VN, HLV Miura tỏ ra nghiêm khắc với giới truyền thông với những quy định tác nghiệp khắt khe.

HLV Miura để ngỏ khả năng xếp Công Vinh đá cặp cùng Công Phượng
HLV Miura để ngỏ khả năng xếp Công Vinh đá cặp cùng Công Phượng

VOV.VN - Sau buổi tập sáng 6/5 của ĐTVN tại Hà Nội, HLV Miura đã dành nhiều thời gian để trao đổi với báo chí về kế hoạch tập luyện của cả hai đội tuyển.

HLV Miura để ngỏ khả năng xếp Công Vinh đá cặp cùng Công Phượng

HLV Miura để ngỏ khả năng xếp Công Vinh đá cặp cùng Công Phượng

VOV.VN - Sau buổi tập sáng 6/5 của ĐTVN tại Hà Nội, HLV Miura đã dành nhiều thời gian để trao đổi với báo chí về kế hoạch tập luyện của cả hai đội tuyển.

HLV Miura triệu tập Quang Hải thay thế Thành Lương
HLV Miura triệu tập Quang Hải thay thế Thành Lương

VOV.VN -Tiền đạo Quang Hải vừa được triệu tập bổ sung, thay thế tiền vệ Thành Lương, cầu thủ vừa phải chia tay đội tuyển Việt Nam vì chấn thương cơ háng.

HLV Miura triệu tập Quang Hải thay thế Thành Lương

HLV Miura triệu tập Quang Hải thay thế Thành Lương

VOV.VN -Tiền đạo Quang Hải vừa được triệu tập bổ sung, thay thế tiền vệ Thành Lương, cầu thủ vừa phải chia tay đội tuyển Việt Nam vì chấn thương cơ háng.

HLV Miura trổ tài “phù thủy”, ĐT U23 VN rộn ràng tiếng cười
HLV Miura trổ tài “phù thủy”, ĐT U23 VN rộn ràng tiếng cười

VOV.VN -Sau buổi tập sáng “nhồi” thể lực, các tuyển thủ U23 VN đã tìm lại cảm hứng luyện tập với những bài tập vui nhộn của HLV Miura trong chiều 6/5.

HLV Miura trổ tài “phù thủy”, ĐT U23 VN rộn ràng tiếng cười

HLV Miura trổ tài “phù thủy”, ĐT U23 VN rộn ràng tiếng cười

VOV.VN -Sau buổi tập sáng “nhồi” thể lực, các tuyển thủ U23 VN đã tìm lại cảm hứng luyện tập với những bài tập vui nhộn của HLV Miura trong chiều 6/5.