HLV Park Hang Seo ‘đau đầu’ vì dịch corona

VOV.VN - HLV Park Hang Seo đang phải thay đổi mọi kế hoạch chuẩn bị cùng ĐT Việt Nam vì dịch viêm phổi do virus Corona. 

Trận Siêu cúp Quốc gia giữa Hà Nội FC và CLB TPHCM đã không diễn ra theo kế hoạch vì ảnh hưởng tiêu cực từ dịch viêm phổi do virus Corona gây nên.

Điều này tạo ra chuỗi ảnh hưởng tới hàng loạt giải đấu chính thức sau trận Siêu cúp như Cúp Quốc gia, V-League 2020 và đặc biệt là các trận đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

HLV Park Hang Seo sẽ đối mặt nhiều thử thách trước trận đầu tiên của ĐT Việt Nam trong năm 2020. 

Với trường hợp bất khả kháng này, dự báo thời gian tới HLV Park Hang Seo trải qua một cơn “đau đầu không hề nhẹ” khi ông phải thay đổi mọi kế hoạch chuẩn bị của ĐT Việt Nam.

Hiện tại, lịch thi đấu Siêu Cúp Quốc gia 2019 và V-League 2020 đang đều mới chỉ ở dưới dạng phương án. Phương án đầu tiên là V-League 2020 bắt đầu ngày 29/2 và Siêu Cúp Quốc gia khởi tranh vào ngày 23/2. Còn Cúp Quốc gia 2020 vẫn chưa xác định được ngày khởi tranh. Còn phương án thứ là các giải đấu sẽ lùi lại 1 tuần sau đó.

Từ đó, điều đầu tiên có thể dễ dàng nhận thấy thầy Park sẽ không có nhiều cơ hội để lựa chọn và kiểm chứng thêm các nhân tố mới bởi phương án điều chỉnh lùi lịch thi đấu Siêu Cúp Quốc gia, V-League và Cúp Quốc gia sẽ rơi vào thời điểm đầu tháng 3.

Như vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ có thể “xem giò” cầu thủ được 2 đến 3 lượt trận để bổ sung lực lượng cho ĐTQG. Thứ hai, với việc lịch thi đấu các giải trong nước cùng dồn vào một thời điểm, chồng chéo có thể dẫn tới ảnh hưởng lớn tới thể lực và phong độ của các tuyển thủ.

Lãnh đạo VFF và VPF luôn khẳng định sẽ cố gắng để tạo điều kiện tối đa cho ĐT Việt Nam nhưng họ cũng là những người bị động bởi ngày khởi tranh mùa giải mới vẫn chưa thể được xác định chính xác bởi diễn biến phức tạp của dịch corona. 


Thứ ba, HLV Park Hang Seo sẽ thiếu đi sự phục vụ của 2 trụ cột quan trọng là hậu vệ biên Nguyễn Trọng Hoàng và trung vệ Trần Đình Trọng vì án treo giò. Nếu như vị trí của Đình Trọng không phải lo lắng quá nhiều thì ở vị trí của Trọng Hoàng, thầy Park sẽ phải tính toán thật kĩ vì lối chơi và cách vận hành ĐT Việt Nam phụ thuộc khá lớn vào hai cầu thủ đá biên.

Ngược lại, ĐT Malaysia lại gặp nhiều thuận lợi hơn trong công tác chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam. Đầu tiên, lịch thi đấu các giải trong nước của Malaysia vẫn được giữ nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ. Thêm vào đó, họ có cơ hội “tẩy thẻ” 3 trụ cột Matthew Davies, Brendan Gan, Syafiq Ahmad trong trận đấu với UAE vào ngày 26/3.

ĐT Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn để đạt thành tích tốt trước Malaysia vào tháng 3 tới? 

Một yếu tố nữa cần phải nói đến là việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã nhập tịch thành công cầu thủ Liridon Krasniqi. Cầu thủ 28 tuổi này sở hữu chiều cao lên tới 1m88, chơi đa dạng nhiều vị trí trung vệ lẫn tiền vệ. Bên cạnh Krasniqi, De Paula và Lee Tuck là những gương mặt tiếp theo có thể kịp nhập tịch Malaysia để đối đầu ĐT Việt Nam.

Rõ ràng sau thất bại tại VCK U23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang Seo đang đối mặt thêm nhiều chông gai ở bảng G vòng loại World Cup 2022, nơi mà chúng ta cần có những thành tích tốt để giữ vững vị thế mà đội bóng đã có sau 5 trận đấu đầu tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mắc kẹt ở Vũ Hán vì dịch Corona, tuyển thủ Trung Quốc tập trên nóc nhà
Mắc kẹt ở Vũ Hán vì dịch Corona, tuyển thủ Trung Quốc tập trên nóc nhà

VOV.VN - Wang Shuang, nữ tuyển thủ Trung Quốc bị mắc kẹt ở Vũ Hán vì virus Corona, chỉ có thể tự tập trên mái nhà thay vì dự vòng loại Olympic 2020. 

Mắc kẹt ở Vũ Hán vì dịch Corona, tuyển thủ Trung Quốc tập trên nóc nhà

Mắc kẹt ở Vũ Hán vì dịch Corona, tuyển thủ Trung Quốc tập trên nóc nhà

VOV.VN - Wang Shuang, nữ tuyển thủ Trung Quốc bị mắc kẹt ở Vũ Hán vì virus Corona, chỉ có thể tự tập trên mái nhà thay vì dự vòng loại Olympic 2020. 

Hoãn gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam vì dịch corona
Hoãn gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam vì dịch corona

VOV.VN - Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 đã quyết định hoãn gala trao giải dự kiến diễn ra vào 13/2 tới trước sự lây lan của virus corona.

Hoãn gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam vì dịch corona

Hoãn gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam vì dịch corona

VOV.VN - Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 đã quyết định hoãn gala trao giải dự kiến diễn ra vào 13/2 tới trước sự lây lan của virus corona.

V-League 2020 bị hoãn vì dịch corona: Trong cái rủi có cái may?
V-League 2020 bị hoãn vì dịch corona: Trong cái rủi có cái may?

VOV.VN - Việc mùa giải V-League 2020 bị tạm hoãn do dịch corona vô tình giúp các CLB tham dự có thêm thời gian chuẩn bị để bước vào giải với tâm thế sẵn sàng. 

V-League 2020 bị hoãn vì dịch corona: Trong cái rủi có cái may?

V-League 2020 bị hoãn vì dịch corona: Trong cái rủi có cái may?

VOV.VN - Việc mùa giải V-League 2020 bị tạm hoãn do dịch corona vô tình giúp các CLB tham dự có thêm thời gian chuẩn bị để bước vào giải với tâm thế sẵn sàng. 

ĐT Futsal Việt Nam vẫn tập huấn TBN dù giải châu Á hoãn vì dịch corona
ĐT Futsal Việt Nam vẫn tập huấn TBN dù giải châu Á hoãn vì dịch corona

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam vẫn sẽ có chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha như kế hoạch dù giải Futsal châu Á 2020 sẽ bị hoãn do lo ngại ảnh hưởng của dịch corona.

ĐT Futsal Việt Nam vẫn tập huấn TBN dù giải châu Á hoãn vì dịch corona

ĐT Futsal Việt Nam vẫn tập huấn TBN dù giải châu Á hoãn vì dịch corona

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam vẫn sẽ có chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha như kế hoạch dù giải Futsal châu Á 2020 sẽ bị hoãn do lo ngại ảnh hưởng của dịch corona.