Đạo diễn Vũ Minh qua đời tuổi 56

VOV.VN - Theo thông báo từ phía gia đình, đạo diễn Vũ Minh qua đời vào 3h20 ngày 13/3 do lâm bệnh nặng. Thay mặt gia đình, người mẫu Xuân Lan cho biết em trai ruột của cố đạo diễn đã trở về Việt Nam từ Mỹ để lo liệu hậu sự.

Theo thông báo từ phía gia đình, đạo diễn Vũ Minh qua đời vào 3h20 ngày 13/3 do lâm bệnh nặng. Thay mặt gia đình, người mẫu Xuân Lan cho biết em trai ruột của cố đạo diễn đã trở về Việt Nam từ Mỹ để lo liệu hậu sự.

"Mọi thông tin tang lễ chúng tôi sẽ cập nhật sớm, ngay khi làm việc được với các nơi tổ chức", Xuân Lan chia sẻ. 

Trước đó, đạo diễn Vũ Minh nhập viện điều trị bệnh phổi. Anh đã có triệu chứng ho và sốt từ hôm 4/2. Đến ngày 11/2, anh mệt, đau bụng dữ dội phải nhập viện cấp cứu Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM. Qua xét nghiệm PCR, anh âm tính với Covid-19. Sau đó, Vũ Minh được bác sĩ làm phẫu thuật vì ruột bị tắc.

Mổ xong, bác sĩ phát hiện Vũ Minh bị suy phổi. Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe Vũ Minh tạm ổn nhưng tình trạng phổi vẫn nặng.

Chiều 21/2, bác sĩ phát hiện phổi đạo diễn Vũ Minh có virus kháng thuốc, lượng oxi trong máu xuống thấp nên cân nhắc đổi phác đồ điều trị. Theo đó, việc điều trị của anh có thể kéo dài trong khi kinh tế gia đình đạo diễn gặp khó khăn.

Vũ Minh tên đầy đủ là Nguyễn Điền Vũ Minh, sinh năm 1966. Trước khi đến với sân khấu, Vũ Minh bươn chải nhiều nghề lao động chân tay để kiếm sống, nuôi các em ăn học vì bố mẹ sớm ly dị. Khi sinh hoạt trong đội rối Nụ Cười, anh tìm thấy niềm đam mê với công việc đạo diễn. Vũ Minh từng thực hiện các vở diễn nổi tiếng của sân khấu Idecaf như Hợp đồng mãnh thú, Lùng người trong mộng, Sát thủ hai mảnh... Năm 2013, Vũ Minh nhận giải Mai Vàng dành cho tác phẩm Bông hồng cài áo.

Vũ Minh cũng viết kịch bản, dàn dựng hơn 20 vở thuộc chương trình Ngày xửa ngày xưa dành cho thiếu nhi. Nam đạo diễn còn gắn kết với sân khấu cải lương, đưa nhịp sống hiện đại vào bộ môn nghệ thuật này thông qua chương trình Gìn vàng giữ ngọc và các vở diễn: Đả chiến phá sông Ngân, Lữ Bố hí Điêu Thuyền.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sĩ Văn Dung - tác giả "Đường Trường Sơn xe anh qua" qua đời
Nhạc sĩ Văn Dung - tác giả "Đường Trường Sơn xe anh qua" qua đời

VOV.VN - Nhạc sĩ Văn Dung, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như "Những bông hoa trong vườn Bác", "Đường Trường Sơn xe anh qua"... qua đời ở tuổi 86.

Nhạc sĩ Văn Dung - tác giả "Đường Trường Sơn xe anh qua" qua đời

Nhạc sĩ Văn Dung - tác giả "Đường Trường Sơn xe anh qua" qua đời

VOV.VN - Nhạc sĩ Văn Dung, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như "Những bông hoa trong vườn Bác", "Đường Trường Sơn xe anh qua"... qua đời ở tuổi 86.

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37
Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37

VOV.VN - Sáng 8/3, trên trang cá nhân Vũ Ngọc Phượng báo tin đạo diễn trẻ qua đời vì bạo bệnh. Anh ra đi vào lúc 5 giờ 16 phút, ngày 8/3 sau thời gian chiến đấu với bạo bệnh, hưởng dương 37 tuổi.

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37

VOV.VN - Sáng 8/3, trên trang cá nhân Vũ Ngọc Phượng báo tin đạo diễn trẻ qua đời vì bạo bệnh. Anh ra đi vào lúc 5 giờ 16 phút, ngày 8/3 sau thời gian chiến đấu với bạo bệnh, hưởng dương 37 tuổi.

Diễn viên Trọng Nguyên đóng phim “Người phán xử” qua đời
Diễn viên Trọng Nguyên đóng phim “Người phán xử” qua đời

VOV.VN - Diễn viên Trọng Nguyên - đóng Chí Mắt Ma trong "Người phán xử" - qua đời vào trưa nay (28/2) sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Diễn viên Trọng Nguyên đóng phim “Người phán xử” qua đời

Diễn viên Trọng Nguyên đóng phim “Người phán xử” qua đời

VOV.VN - Diễn viên Trọng Nguyên - đóng Chí Mắt Ma trong "Người phán xử" - qua đời vào trưa nay (28/2) sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.