Hà Nội tăng cường nắm bắt thông tin về việc mua bán các thiết bị gian lận thi cử

VOV.VN - Đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang tăng cường nắm bắt thông tin về tình hình mua bán các thiết bị có thể sử dụng để gian lận tại các kỳ thi và có phương án phòng ngừa, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phổ biến kỹ cho cán bộ, giám thị coi thi về cách nhận diện để kịp thời ngăn chặn.

Thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn  cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 diễn ra trong 2 ngày 10/6-11/6 với gần 110.000 thí sinh dự thi. Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 210 điểm thi với hơn 4.300 phòng thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra vào ngày 28/6 và 29/6 với khoảng 102.000 thí sinh đăng ký dự thi, dự kiến bố trí 188 điểm thi với hơn 4.100 phòng thi.

Hiện nay, Sở GD-ĐT Hà Nội đã phối hợp với Công an thành phố có phương án xác minh nơi thường trú, cư trú của thí sinh dự tuyển; hướng dẫn các nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học quy chế thi.

Đại diện Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết, đơn vị đang tăng cường nắm bắt thông tin về tình hình mua bán các thiết bị gian lận tại các kỳ thi và có phương án phòng ngừa. Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị các trường đẩy mạnh việc phổ biến quy chế thi, cách nhận diện các thiết bị gian lận thi cử cho giáo viên, học sinh.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, đến nay, đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, song các đơn vị không được chủ quan. Các điểm thi cần chuẩn bị phòng thi riêng để bố trí cho thí sinh thuộc diện F0 ngồi dự thi, tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết.

Để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở GD-ĐT là đơn vị thường trực, chủ trì phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh; xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Ban Chỉ đạo thành phố giao Sở GD-ĐT chuẩn bị tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh đúng quy định, tiếp nhận các vấn đề phát sinh, tham mưu Ban Chỉ đạo thành phố xử lý kịp thời. Việc tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh là công việc thường niên, các đơn vị, địa phương đều đã có kinh nghiệm, nhưng không được chủ quan vì mỗi năm lại có đặc điểm riêng. Các đơn vị, địa phương phải chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với tinh thần không chủ quan, dự báo các tình huống có thể xảy ra để chủ động phương án ứng phó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ huynh chủ động chọn trường tư thục để giảm áp lực thi lớp 10 công lập
Phụ huynh chủ động chọn trường tư thục để giảm áp lực thi lớp 10 công lập

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2023-2024.

Phụ huynh chủ động chọn trường tư thục để giảm áp lực thi lớp 10 công lập

Phụ huynh chủ động chọn trường tư thục để giảm áp lực thi lớp 10 công lập

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2023-2024.

“Ép” học sinh không thi vào 10: Cân nhắc thấu đáo để con trẻ khỏi thiệt thòi
“Ép” học sinh không thi vào 10: Cân nhắc thấu đáo để con trẻ khỏi thiệt thòi

VOV.VN - Câu chuyện “ép không thi vào lớp 10” sẽ không có hồi kết nếu chúng ta vẫn cứ mộng mị với những thành tích, những điểm số “ảo” mà không nhìn thẳng vào sự thật để thay đổi từ tư duy của cha mẹ đến những người làm công tác giáo dục…

“Ép” học sinh không thi vào 10: Cân nhắc thấu đáo để con trẻ khỏi thiệt thòi

“Ép” học sinh không thi vào 10: Cân nhắc thấu đáo để con trẻ khỏi thiệt thòi

VOV.VN - Câu chuyện “ép không thi vào lớp 10” sẽ không có hồi kết nếu chúng ta vẫn cứ mộng mị với những thành tích, những điểm số “ảo” mà không nhìn thẳng vào sự thật để thay đổi từ tư duy của cha mẹ đến những người làm công tác giáo dục…

IELTS 4.0 quy đổi sang điểm 10 thi tốt nghiệp THPT có phù hợp?
IELTS 4.0 quy đổi sang điểm 10 thi tốt nghiệp THPT có phù hợp?

VOV.VN - Theo các chuyên gia ngoại ngữ, thí sinh có chứng chỉ IELTS 4.0 điểm trở lên sẽ được miễn thi môn Tiếng Anh và quy đổi thành 10 điểm tốt nghiệp THPT là hợp lý.

IELTS 4.0 quy đổi sang điểm 10 thi tốt nghiệp THPT có phù hợp?

IELTS 4.0 quy đổi sang điểm 10 thi tốt nghiệp THPT có phù hợp?

VOV.VN - Theo các chuyên gia ngoại ngữ, thí sinh có chứng chỉ IELTS 4.0 điểm trở lên sẽ được miễn thi môn Tiếng Anh và quy đổi thành 10 điểm tốt nghiệp THPT là hợp lý.