Trung Quốc phản đối “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo hôm nay (2/6), người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ và khu vực Đài Loan của Trung Quốc tuyên bố khởi động “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”.

Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong, Trung Quốc luôn phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa các quốc gia với khu vực Đài Loan của Trung Quốc, bao gồm đàm phán và ký kết các thỏa thuận kinh tế, thương mại có tính chất chính thức và mang hàm ý liên quan đến chủ quyền.

Ông Cao Phong nhấn mạnh, vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Nguyên tắc “một Trung Quốc” là điều kiện tiên quyết để khu vực Đài Loan của Trung Quốc tham gia hợp tác kinh tế đối ngoại.

Ông Cao Phong kêu gọi Mỹ tuân thủ nguyên tắc “một Trung Quốc” và các quy định của 3 thông cáo chung Trung - Mỹ, tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, xử lý các mối quan hệ kinh tế và thương mại với Đài Loan một cách thận trọng, ngăn ngừa việc gửi tín hiệu sai lầm cho lực lượng đòi Đài Loan độc lập. Điều này liên quan đến tình hình của quan hệ Trung - Mỹ cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra phản đối trên khi các quan chức Mỹ ngày 1/6 đã xác nhận rằng Mỹ và Đài Loan sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tại Washington vào cuối tháng này liên quan đến “Sáng kiến thương mại Thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan” nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai bên.

Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Thái Anh Văn cũng thông qua Facebook cho biết, quan hệ thương mại giữa Đài Loan và Mỹ có thể sẽ được làm sâu sắc hơn theo những cách cụ thể thông qua sáng kiến này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tuyên bố tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh Đài Loan nhằm vào Mỹ
Trung Quốc tuyên bố tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh Đài Loan nhằm vào Mỹ

VOV.VN - Ngày 1/6, quân đội Trung Quốc vừa ra tuyên bố về việc tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan và nhấn mạnh việc làm này là “nhằm vào Mỹ”.

Trung Quốc tuyên bố tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh Đài Loan nhằm vào Mỹ

Trung Quốc tuyên bố tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh Đài Loan nhằm vào Mỹ

VOV.VN - Ngày 1/6, quân đội Trung Quốc vừa ra tuyên bố về việc tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan và nhấn mạnh việc làm này là “nhằm vào Mỹ”.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên chơi “quân bài Đài Loan”
Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên chơi “quân bài Đài Loan”

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 18/5, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì đã cảnh báo Washington không nên chơi “quân bài Đài Loan”, khẳng định Bắc Kinh sẽ hành động kiên quyết để bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh của mình.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên chơi “quân bài Đài Loan”

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên chơi “quân bài Đài Loan”

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 18/5, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì đã cảnh báo Washington không nên chơi “quân bài Đài Loan”, khẳng định Bắc Kinh sẽ hành động kiên quyết để bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh của mình.

Trung Quốc phản đối Séc thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan gia nhập các tổ chức quốc tế
Trung Quốc phản đối Séc thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan gia nhập các tổ chức quốc tế

VOV.VN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Séc hôm qua (12/5) đã ban hành thông báo bày tỏ sự không hài lòng và kiên quyết phản đối việc Thượng viện Cộng hòa Séc thông qua nghị quyết ủng hộ việc Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế.

Trung Quốc phản đối Séc thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan gia nhập các tổ chức quốc tế

Trung Quốc phản đối Séc thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan gia nhập các tổ chức quốc tế

VOV.VN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Séc hôm qua (12/5) đã ban hành thông báo bày tỏ sự không hài lòng và kiên quyết phản đối việc Thượng viện Cộng hòa Séc thông qua nghị quyết ủng hộ việc Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế.

Trung Quốc phản đối Mỹ làm gia tăng căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan
Trung Quốc phản đối Mỹ làm gia tăng căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc cho biết đang theo dõi toàn bộ hành trình của tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Port Royal của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan vào ngày hôm qua (10/5), đồng thời phản đối việc Mỹ cố tình làm gia tăng căng thẳng tại eo biển này.

Trung Quốc phản đối Mỹ làm gia tăng căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan

Trung Quốc phản đối Mỹ làm gia tăng căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc cho biết đang theo dõi toàn bộ hành trình của tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Port Royal của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan vào ngày hôm qua (10/5), đồng thời phản đối việc Mỹ cố tình làm gia tăng căng thẳng tại eo biển này.