Trung Quốc phản đối Séc thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan gia nhập các tổ chức quốc tế

VOV.VN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Séc hôm qua (12/5) đã ban hành thông báo bày tỏ sự không hài lòng và kiên quyết phản đối việc Thượng viện Cộng hòa Séc thông qua nghị quyết ủng hộ việc Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế.

Theo trang web chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Séc, Người phát ngôn của Đại sứ quán cho biết, Thượng viện Séc đã thông qua một nghị quyết về Đài Loan vào ngày 11/5, yêu cầu Chính phủ Séc hỗ trợ Đài Loan tham gia vào hội nghị, cơ chế và hoạt động của Tổ chức Y tế thế giới, Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu, Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế và Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL). Điều này đã vi phạm nghiêm trọng cam kết chính trị về “một Trung Quốc” của Séc, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Séc cho biết, Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc và Chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc. Người phát ngôn nhấn mạnh, nguyên tắc “một Trung Quốc” là chuẩn mực được thừa nhận trong quan hệ quốc tế và là sự đồng thuận chung của cộng đồng quốc tế. Việc Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế phải được xử lý theo nguyên tắc này.

Nguyên tắc “một Trung Quốc” là nền tảng chính trị để Trung Quốc phát triển quan hệ với Cộng hòa Séc và các nước trên thế giới. Trung Quốc kêu gọi Cộng hòa Séc tuân thủ nguyên tắc này, xử lý các vấn đề liên quan đến Đài Loan một cách thận trọng và đúng đắn, đồng thời duy trì nền tảng chính trị và sự hợp tác của quan hệ Trung – Séc bằng các hành động cụ thể.

Truyền thông Đài Loan cho biết, Thượng viện Séc đã thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế vào ngày 11/5 với 51 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 11 phiếu trắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối Mỹ làm gia tăng căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan
Trung Quốc phản đối Mỹ làm gia tăng căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc cho biết đang theo dõi toàn bộ hành trình của tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Port Royal của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan vào ngày hôm qua (10/5), đồng thời phản đối việc Mỹ cố tình làm gia tăng căng thẳng tại eo biển này.

Trung Quốc phản đối Mỹ làm gia tăng căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan

Trung Quốc phản đối Mỹ làm gia tăng căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc cho biết đang theo dõi toàn bộ hành trình của tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Port Royal của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan vào ngày hôm qua (10/5), đồng thời phản đối việc Mỹ cố tình làm gia tăng căng thẳng tại eo biển này.

Đài Loan (Trung Quốc) giảm thời gian cách ly đối với người nhập cảnh
Đài Loan (Trung Quốc) giảm thời gian cách ly đối với người nhập cảnh

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 được xác nhận ở Đài Loan (Trung Quốc) lần đầu tiên vượt qua 20.000 ca vào hôm qua (3/5).

Đài Loan (Trung Quốc) giảm thời gian cách ly đối với người nhập cảnh

Đài Loan (Trung Quốc) giảm thời gian cách ly đối với người nhập cảnh

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 được xác nhận ở Đài Loan (Trung Quốc) lần đầu tiên vượt qua 20.000 ca vào hôm qua (3/5).

Đài Loan (Trung Quốc): Lần đầu số ca mắc Covid-19 vượt quá 10.000 ca trong một ngày
Đài Loan (Trung Quốc): Lần đầu số ca mắc Covid-19 vượt quá 10.000 ca trong một ngày

VOV.VN - Báo cáo mới nhất của cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh tại Đài Loan. 

Đài Loan (Trung Quốc): Lần đầu số ca mắc Covid-19 vượt quá 10.000 ca trong một ngày

Đài Loan (Trung Quốc): Lần đầu số ca mắc Covid-19 vượt quá 10.000 ca trong một ngày

VOV.VN - Báo cáo mới nhất của cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh tại Đài Loan. 

Trung Quốc sẽ giám sát toàn bộ quá trình tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan
Trung Quốc sẽ giám sát toàn bộ quá trình tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

VOV.VN - “Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ theo dõi toàn bộ quá trình di chuyển qua eo biển Đài Loan của tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Sampson”. Đây là phát biểu của Người phát ngôn Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Thi Nghị tại buổi họp báo ngày 27/4.

Trung Quốc sẽ giám sát toàn bộ quá trình tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

Trung Quốc sẽ giám sát toàn bộ quá trình tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

VOV.VN - “Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ theo dõi toàn bộ quá trình di chuyển qua eo biển Đài Loan của tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Sampson”. Đây là phát biểu của Người phát ngôn Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Thi Nghị tại buổi họp báo ngày 27/4.