Sôi động lễ hội dành cho người hâm mộ World Cup 2018 ở Nga

VOV.VN -Ngày 10/6, lễ hội dành cho người hâm mộ World Cup 2018 đã được khai mạc hoành tráng bằng chương trình hòa nhạc quy mô lớn ở thủ đô Moskva - Nga.

Bất chấp thời tiết ở thủ đô Moskva mưa, lạnh trong những ngày gần đây, dòng người đổ về khu vực dành cho người hâm mộ trên Đồi chim sẻ càng về chiều càng đông hơn.

Khu vực Fan Zone có sức chứa 25.000 người tại Moskva.
Từ ga Metro có tên “Đồ chim sẻ”, lực lượng tình nguyện viên trong trang phục áo tím, giày tím đứng trực sẵn, rải khắp lối đi lên khu vực khán đài, được bố trí ở trên đồi cao để sẵn sàng chỉ dẫn, cung cấp thông tin cho người hâm mộ, du khách nước ngoài.

Ai nấy đều vui vẻ, háo hức, đến để tận hưởng không khí lễ hội bóng đá. Từ khu vực đồi Chim sẻ này, ở độ cao 80m so với mặt đất phía dưới, người hâm mộ có thể ngắm nhìn toàn cảnh sân vận động Luznhiki, nơi sẽ diễn ra trận khai mạc World Cup vào ngày 14/6 tới đây và trận chung kết vào ngày 15/7.

Và cũng chính tại đây, ban tổ chức cũng đã bố trí một khu vực quan sát với những chiếc ống nhòm cỡ lớn để du khách có thể ngắm nhìn không chỉ sân vận động mà toàn cảnh thủ đô Moskva.

Tại Fan Zone có màn hình lớn phục vụ các CĐV tới Nga xem bóng đá. 
Trên sân khấu của lễ hội dành cho người hâm mộ, một chương trình hòa nhạc hoành tráng, sôi động được chiếu trên màn hình cỡ lớn ở chính giữa và 4 màn hình ở hai bên trái, phải, giúp người hâm mộ đứng ở vị trí nào cũng có thể dễ dàng xem. Rất nhiều người say sưa nhún nhảy, hòa mình theo điệu nhạc.

Nơi đây, có lẽ không có bất kỳ khoảng cách, hay rào cản nào về ngôn ngữ hay văn hóa, cho dù bạn đến từ đâu. Bởi tất cả được kết nối bằng tình yêu dành cho bóng đá.

Một CĐV của Colombia - Johan đã tới Nga để chứng kiến đội nhà thi đấu, anh cho biết: “Rất vui, rất tuyệt vời! Đây là lần đầu tiên tôi xem World Cup và đến Nga. Tôi đã mua vé xem cả ba trận của đội Colombia. Chúng tôi muốn xem đội của mình thi đấu”.

Cùng đó, CĐV của Nga - Danil cho hay: “Tôi đến đây để lắng nghe âm nhạc, cảm nhận không khí lễ hội và cảm thấy bóng đá đã cận kề bên cạnh mình. Thật tiếc, tôi là sinh viên không có tiền để mua vé, vé đắt lắm. Nhưng tôi ủng hộ đội Nga”.

Tại Fan Zone còn có khu bán đồ lưu niệm bao gồm: áo, bóng, mũ...
Trong toàn bộ khu vực dành cho người hâm mộ còn có cửa hàng chính thức bán đồ lưu niệm với đủ loại quần áo, mũ, khăn… của các đội tuyển tham dự World Cup năm nay. Những chú sói bông Zabivaka - linh vật của mùa giải đã được nước chủ nhà Nga lựa chọn, cùng nhiều món đồ lưu niệm khác gắn với bóng đá. Ngoài ra còn có khu bán đồ ăn, thức uống, khu vực giải trí được hỗ trợ bởi các nhà tài trợ World Cup.

Trong thời gian diễn ra World Cup, khu vực dành cho người hâm mộ sẽ hoạt động ở tất cả các thành phố tham gia tổ chức giải của Nga. Tại đây, vào những ngày có các trận đấu, người hâm mộ có thể theo dõi miễn phí trên màn hình lớn, được bố trí sẵn.

Không chỉ xem bóng đá, người hâm mộ đến Nga dịp này còn có thể tham gia vào nhiều chuyến thăm quan các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, các nhà thờ, bảo tàng; khám phá nền văn hóa Nga đa dạng và đặc sắc.

Mùa hè sôi động cùng World Cup 2018 và những trải nghiệm khó quên đang chờ đợi người hâm mộ ở nước Nga rộng lớn, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số áo của ĐT Bỉ ở World Cup 2018: Sao MU số 9, đội trưởng Hazard số 10
Số áo của ĐT Bỉ ở World Cup 2018: Sao MU số 9, đội trưởng Hazard số 10

VOV.VN - ĐT Bỉ đã công bố số áo chính thức của các cầu thủ dự World Cup 2018, trong đó đội trưởng Eden Hazard mặc số 10, Romelu Lukaku khoác áo số 9.

Số áo của ĐT Bỉ ở World Cup 2018: Sao MU số 9, đội trưởng Hazard số 10

Số áo của ĐT Bỉ ở World Cup 2018: Sao MU số 9, đội trưởng Hazard số 10

VOV.VN - ĐT Bỉ đã công bố số áo chính thức của các cầu thủ dự World Cup 2018, trong đó đội trưởng Eden Hazard mặc số 10, Romelu Lukaku khoác áo số 9.

Lịch phát sóng dự kiến VCK FIFA World Cup 2018 trên các kênh của VTV
Lịch phát sóng dự kiến VCK FIFA World Cup 2018 trên các kênh của VTV

Toàn bộ các trận đấu tại VCK FIFA World Cup 2018 sẽ được VTV dự kiến tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV2HD, VTV3, VTV3HD, VTV6 và VTV6HD.

Lịch phát sóng dự kiến VCK FIFA World Cup 2018 trên các kênh của VTV

Lịch phát sóng dự kiến VCK FIFA World Cup 2018 trên các kênh của VTV

Toàn bộ các trận đấu tại VCK FIFA World Cup 2018 sẽ được VTV dự kiến tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV2HD, VTV3, VTV3HD, VTV6 và VTV6HD.

10 “nhạc trưởng” nổi bật nhất tại World Cup 2018
10 “nhạc trưởng” nổi bật nhất tại World Cup 2018

VOV.VN -Cùng điểm lại 10 tiền vệ có khả năng cầm nhịp trận đấu tốt nhất ở World Cup 2018.

10 “nhạc trưởng” nổi bật nhất tại World Cup 2018

10 “nhạc trưởng” nổi bật nhất tại World Cup 2018

VOV.VN -Cùng điểm lại 10 tiền vệ có khả năng cầm nhịp trận đấu tốt nhất ở World Cup 2018.

VTV chia sẻ bản quyền World Cup 2018 cho nhiều đơn vị truyền thông
VTV chia sẻ bản quyền World Cup 2018 cho nhiều đơn vị truyền thông

VTV đã chính thức có bản quyền truyền thông World Cup 2018, gồm tất cả các quyền truyền thông trong lãnh thổ Việt Nam.

VTV chia sẻ bản quyền World Cup 2018 cho nhiều đơn vị truyền thông

VTV chia sẻ bản quyền World Cup 2018 cho nhiều đơn vị truyền thông

VTV đã chính thức có bản quyền truyền thông World Cup 2018, gồm tất cả các quyền truyền thông trong lãnh thổ Việt Nam.