TNG Thái Nguyên giành hạng Ba giải nữ Cúp Quốc gia 2019

VOV.VN - TNG Thái Nguyên giành hạng Ba giải nữ Cúp Quốc gia 2019 sau chiến thắng nghẹt thở trước Sơn La.

TNG Thái Nguyên giành hạng Ba giải nữ Cúp Quốc gia 2019. (Ảnh: VFF)

TNG.Thái Nguyên và Sơn La không phải là những đối thủ lạ lẫm với nhau trong nhiều năm qua, nhưng tính chất của trận tranh giải 3 giải nữ Cúp Quốc gia 2019 lại hoàn toàn khác so với những cuộc đối đầu trước đây giữa 2 đội. Họ sẽ có cơ hội giành tấm huy chương quý giá ở cúp Quốc gia sau nhiều năm nỗ lực miệt mài với phong trào bóng đá nữ.

Bước vào trận đấu, thay vì chọn lối chơi phòng ngự để thăm dò đối phương, HLV Lường Văn Chuyên không ngần ngại chỉ đạo các học trò dâng cao tấn công, và TNG.Thái Nguyên cũng chẳng kém cạnh khi quyết đáp trả đối thủ. Chính sự phóng khoáng ấy đã tạo ra một hiệp đấu vô cùng hấp dẫn khi hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra cho cả 2 bên nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi trong suốt hiệp 1.

Hiệp 2 mới chính là thời điểm mà những kịch tính của trận đấu này được đẩy lên cao độ. Phút thứ 53, Hồng Vân bất ngờ mở tỉ số trận đấu cho Sơn La từ một pha sút xa rất đẹp mắt. Đây là điều rất bất ngờ bởi TNG.Thái Nguyên thường là đội bóng vượt lên dẫn trước và giành chiến thắng trước Sơn La trong 6 lần đối đầu gần nhất.

TNG Thái Nguyên giành chiến thắng nghẹt thở trước Sơn La

Tuy nhiên, TNG.Thái Nguyên vẫn là đội bóng có duyên hơn trong cuộc đọ sức lần này. Sau nhiều nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi từ đội bóng xứ chè, cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Thị Chuyền quân binh tỉ số 1-1 cho TNG.Thái Nguyên. Việc thể lực của Sơn La dần sa sút khiến cho TNG.Thái Nguyên càng dễ dàng hơn trong việc dồn ép đối thủ.

Và niềm vui vỡ oà đã đến với các cô gái áo trắng khi đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Lương Thị Xuyến khống chế bóng rất gọn gàng trước khi có đường chọc khe thuận lợi để Nguyễn Thị Chuyền băng xuống dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến tthắng nghẹt thở cho TNG.Thái Nguyên. Cầu thủ có chiều cao ấn tượng này dù thi đấu ở vị trí hậu vệ biên nhưng cô đã sắm vai người hùng để mang về tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử cho đội bóng mà cô đầu quân.

Trận đấu tranh hạng 5 là cuộc đọ sức nội bộ của bóng đá nữ TP.HCM khi trẻ TP.HCM và TP.HCM II sẽ là đối thủ của nhau. Đã không có bất ngờ nào xảy ra khi những người đàn chị TP.HCM II đã giành chiến thắng với tỉ số 4-0 trước trẻ TP.HCM, qua đó giành vị trí hạng 5 chung cuộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những pha bóng đẳng cấp của Trọng Hoàng nơi cánh phải ĐT Việt Nam
Những pha bóng đẳng cấp của Trọng Hoàng nơi cánh phải ĐT Việt Nam

VOV.VN - Những pha bóng đẳng cấp của Trọng Hoàng bên hành lang cánh phải ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Những pha bóng đẳng cấp của Trọng Hoàng nơi cánh phải ĐT Việt Nam

Những pha bóng đẳng cấp của Trọng Hoàng nơi cánh phải ĐT Việt Nam

VOV.VN - Những pha bóng đẳng cấp của Trọng Hoàng bên hành lang cánh phải ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Vòng 12 V-League 2019: HAGL cầm hòa Hà Nội FC, SLNA lại hòa
Vòng 12 V-League 2019: HAGL cầm hòa Hà Nội FC, SLNA lại hòa

VOV.VN - Vòng 12 V-League 2019, Hải Phòng thất bại 0-3 trước Quảng Nam,  trong khi HAGL và Hà Nội FC hòa nhau 0-0.

Vòng 12 V-League 2019: HAGL cầm hòa Hà Nội FC, SLNA lại hòa

Vòng 12 V-League 2019: HAGL cầm hòa Hà Nội FC, SLNA lại hòa

VOV.VN - Vòng 12 V-League 2019, Hải Phòng thất bại 0-3 trước Quảng Nam,  trong khi HAGL và Hà Nội FC hòa nhau 0-0.

Đình Trọng rời sân trong nước mắt, nguy cơ lỡ King’s Cup 2019
Đình Trọng rời sân trong nước mắt, nguy cơ lỡ King’s Cup 2019

VOV.VN - Đình Trọng dính chấn thương ở trận đấu với HAGL ở vòng 12 V-League 2019 diễn ra chiều 31/5 trên sân Pleiku.

Đình Trọng rời sân trong nước mắt, nguy cơ lỡ King’s Cup 2019

Đình Trọng rời sân trong nước mắt, nguy cơ lỡ King’s Cup 2019

VOV.VN - Đình Trọng dính chấn thương ở trận đấu với HAGL ở vòng 12 V-League 2019 diễn ra chiều 31/5 trên sân Pleiku.