Đàm phán trần nợ công tại Mỹ tiếp tục bế tắc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/5 đã có cuộc gặp với lãnh đạo Quốc hội nhằm tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề trần nợ công hiện nay. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này.

Phát biểu sau cuộc gặp với lãnh đạo Quốc hội Mỹ bao gồm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thuộc đảng Cộng hòa, Tổng thống Biden cho rằng cuộc gặp đã diễn ra khá hiệu quả và ông đã làm rõ rằng việc tránh cho nước Mỹ vỡ nợ là nghĩa vụ của Quốc hội Mỹ.

Trái ngược với phát ngôn của Tổng thống Biden, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho rằng ông không thấy có gì mới kể từ cuộc gặp để thảo luận trần nợ hồi đầu tháng 2/2023. Ông McCarthy cho biết, ông sẽ tiếp tục trao đổi vấn đề trần nợ với Tổng thống Biden và sẽ phản đối nếu Tổng thống quyết định sử dụng Tu chính án thứ 14 để nâng mức trần nợ.

Tổng thống Joe Biden và đảng Dân chủ đề xuất nâng mức trần nợ mà không đi kèm điều kiện nào, trong khi đó, các nghị sỹ Cộng hòa đề nghị cắt giảm các khoản chi tiêu là điều kiện để nâng mức trần nợ. Các Hạ nghị sỹ Cộng hòa tháng trước đã thông qua một dự luật nâng giới hạn vay nợ trong năm tới với đề xuất cắt giảm chi tiêu 4.800 tỷ USD, tuy nhiên, dự luật này đã không được đưa ra Thượng viện.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và các lãnh đạo quốc hội diễn ra 1 tuần sau khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen thông báo Mỹ có nguy cơ vỡ nợ từ ngày 01/6 nếu giới hạn vay nợ không được nâng lên. Cảnh báo này đã gia tăng sức ép buộc Quốc hội và Nhà Trắng nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận và tránh một thảm họa kinh tế.  

Giới chức chính quyền Mỹ đã cảnh báo rằng các đối thủ của Mỹ như Trung Quốc và Nga sẽ tận dụng thời cơ nếu Mỹ vỡ nợ và các chuyên gia kinh tế cũng dự báo rằng việc Mỹ vỡ nợ có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trong một khảo sát mới nhất của ABC News và Washington Post, 39% số người được hỏi cho rằng các nghị sỹ Cộng hòa sẽ phải chịu trách nhiệm nếu Mỹ vỡ nợ; 36% thì cho rằng trách nhiệm thuộc về Tổng thống Biden. Trong khi đó, 36% cho đây là trách nhiệm chung của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,2 tỷ USD cho Ukraine
Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,2 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/5 đã công bố gói viện trợ quân sự dài hạn mới trị giá 1,2 tỷ USD cho Ukraine.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,2 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,2 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/5 đã công bố gói viện trợ quân sự dài hạn mới trị giá 1,2 tỷ USD cho Ukraine.

Phản ứng của Mỹ trước Luật Phản gián của Trung Quốc
Phản ứng của Mỹ trước Luật Phản gián của Trung Quốc

VOV.VN - Mới đây Trung Quốc tiến hành sửa đổi Luật Phản gián. Trước động thái này, Mỹ bày tỏ băn khoăn hoạt động kinh doanh và nghiên cứu của mình tại Trung Quốc sẽ gặp khó khăn.

Phản ứng của Mỹ trước Luật Phản gián của Trung Quốc

Phản ứng của Mỹ trước Luật Phản gián của Trung Quốc

VOV.VN - Mới đây Trung Quốc tiến hành sửa đổi Luật Phản gián. Trước động thái này, Mỹ bày tỏ băn khoăn hoạt động kinh doanh và nghiên cứu của mình tại Trung Quốc sẽ gặp khó khăn.

Nhật-Hàn-Mỹ xúc tiến chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa đối phó Triều Tiên
Nhật-Hàn-Mỹ xúc tiến chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết nhằm đối phó với việc phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, Nhật - Hàn - Mỹ sẽ xúc tiến nhanh các cuộc gặp cấp Cục của Bộ Quốc phòng 3 nước để cụ thể hóa sớm việc chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa.

Nhật-Hàn-Mỹ xúc tiến chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa đối phó Triều Tiên

Nhật-Hàn-Mỹ xúc tiến chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết nhằm đối phó với việc phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, Nhật - Hàn - Mỹ sẽ xúc tiến nhanh các cuộc gặp cấp Cục của Bộ Quốc phòng 3 nước để cụ thể hóa sớm việc chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa.

Chính quyền, quốc hội Mỹ tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng trần nợ
Chính quyền, quốc hội Mỹ tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng trần nợ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo quốc hội ngày 9/5 (theo giờ Mỹ) nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng trần nợ hiện nay. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ có nguy cơ vỡ nợ từ đầu tháng 6 tới.

Chính quyền, quốc hội Mỹ tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng trần nợ

Chính quyền, quốc hội Mỹ tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng trần nợ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo quốc hội ngày 9/5 (theo giờ Mỹ) nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng trần nợ hiện nay. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ có nguy cơ vỡ nợ từ đầu tháng 6 tới.