Vòng loại EURO 2020: Tây Ban Nha thắng áp đảo Thụy Điển

VOV.VN - Có thế trận áp đảo, Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng loại EURO 2020. 

Dù ĐT Tây Ban Nha tiếp tục không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Luis Enrique do bận việc gia đình nhưng với phong độ cao của các cầu thủ, tập thể La Roja vẫn tự tin sẽ có chiến thắng trước Thụy Điển. 

Chủ nhà Tây Ban Nha chiếm ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng vấp phải sự kháng cự mạnh từ đối thủ Bắc Âu. Phải đến phút 14, TBN mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên đến từ pha xử lý rồi cứa lòng đẹp mắt ở cự ly hơn 20m của Fabian Ruiz nhưng thủ thành Olsen đã cản phá thành công. 

Vài phút sau, mành lưới của đội khách đã phải rung lên sau tình huống Moreno đệm bóng cận thành nhưng trọng tài đã không công nhận vì lỗi việt vị.

Không thể ghi bàn trong hiệp một, ĐT Tây Ban Nha có những sự thay đổi về nhân sự để tìm kiếm chiến thắng. 

ĐT Tây Ban Nha (áo đỏ) dễ dàng thắng cả 4 trận đầu tiên của vòng loại EURO 2020. (Ảnh: Getty). 

Sau nhiều nỗ lực, La Roja đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 64. Bóng đã trúng vào tay Larsson sau quả tạt của Asensio bên cánh trái và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Sergio Ramos lãnh trọng trách đá 11m và anh dễ dàng hoàn tất.

Sau khi khai thông bế tắc, "Những chú bò tót" có phần chơi chậm lại và thi đấu an toàn hơn nhằm bảo vệ cách biệt.  

Đến phút 85 thì trận đấu được định đoạt vẫn từ chấm 11m. Morata ngã trong vòng cấm sau tác động từ trung vệ Hellander bên phía Thụy Điển và chính tiền đạo đang đá cho Atletico ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. 

Ít phút sau, cầu thủ vào sân thay người Mikel Oyarzabal ấn định chiến thắng 3-0 cho Tây Ban Nha với cú đặt lòng trong chân trái mẫu mực. 

Như vậy, ĐT Tây Ban Nha đã duy trì được thành tích toàn thắng ở bảng F vòng loại Euro 2020, sở hữu 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận./. 

Đội hình thi đấu: 

Tây Ban Nha: Kepa Arrizabalaga; Daniel Carvajal, Inigo Martinez (Diego Llorente 88'), Sergio Ramos, Jordi Alba; Daniel Parejo, Sergio Busquets, Fabian Ruiz; Marco Asensio (Morata 64'), Rodrigo Moreno (Mikel Oyarzabal 72'), Isco.

Thụy Điển: Robin Olsen; Mikael Lustig, Filip Helander, Pontus Jansson, Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson (Johansson 27'), Sebastian Larsson (Alexander Isak 82'), Albin Ekdal (Olsson 87'), Emil Forsberg; Marcus Berg, Robin Quaison.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha: Khối cánh tả giành lợi thế trong cuộc tổng tuyển cử
Tây Ban Nha: Khối cánh tả giành lợi thế trong cuộc tổng tuyển cử

VOV.VN - Các đảng cánh tả ở Tây Ban Nha đang giành lợi thế so với các đối thủ cánh hữu trong tổng tuyển cử tại Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha: Khối cánh tả giành lợi thế trong cuộc tổng tuyển cử

Tây Ban Nha: Khối cánh tả giành lợi thế trong cuộc tổng tuyển cử

VOV.VN - Các đảng cánh tả ở Tây Ban Nha đang giành lợi thế so với các đối thủ cánh hữu trong tổng tuyển cử tại Tây Ban Nha.

Vòng loại EURO 2020: Tây Ban Nha “dạo chơi” tại đảo Faroe
Vòng loại EURO 2020: Tây Ban Nha “dạo chơi” tại đảo Faroe

VOV.VN -  ĐT Tây Ban Nha đã có màn dạo chơi đúng nghĩa tại đảo Faroe với chiến thắng 4-1 dù không mất nhiều sức. 

Vòng loại EURO 2020: Tây Ban Nha “dạo chơi” tại đảo Faroe

Vòng loại EURO 2020: Tây Ban Nha “dạo chơi” tại đảo Faroe

VOV.VN -  ĐT Tây Ban Nha đã có màn dạo chơi đúng nghĩa tại đảo Faroe với chiến thắng 4-1 dù không mất nhiều sức. 

David Beckham điển trai, phong độ trong ngày trở lại Tây Ban Nha
David Beckham điển trai, phong độ trong ngày trở lại Tây Ban Nha

VOV.VN - David Beckham trở thành "tâm điểm" của sự chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài điển trai, phong độ ngời ngời trong ngày trở lại Tây Ban Nha mới đây. 

David Beckham điển trai, phong độ trong ngày trở lại Tây Ban Nha

David Beckham điển trai, phong độ trong ngày trở lại Tây Ban Nha

VOV.VN - David Beckham trở thành "tâm điểm" của sự chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài điển trai, phong độ ngời ngời trong ngày trở lại Tây Ban Nha mới đây. 

Bầu cử Tây Ban Nha: Đảng cực hữu lần đầu giành ghế trong Quốc hội
Bầu cử Tây Ban Nha: Đảng cực hữu lần đầu giành ghế trong Quốc hội

VOV.VN - Vì không giành được đa số ghế trong Quốc hội, Thủ tướng Sanchez vẫn phải tìm các đối tác liên minh để thành lập chính phủ.

Bầu cử Tây Ban Nha: Đảng cực hữu lần đầu giành ghế trong Quốc hội

Bầu cử Tây Ban Nha: Đảng cực hữu lần đầu giành ghế trong Quốc hội

VOV.VN - Vì không giành được đa số ghế trong Quốc hội, Thủ tướng Sanchez vẫn phải tìm các đối tác liên minh để thành lập chính phủ.