Chuyên gia Taekwondo Hàn 11 năm ăn Tết Việt

(VOV) - Chuyên gia Taekwondo người Hàn Quốc - Lee Myong Sik đã sống tại Việt Nam 11 năm và từng ấy năm đều ăn Tết cổ truyền Việt Nam.

Vào những ngày đầu năm mới Quý Tỵ, chúng tôi gặp chuyên gia Taekwondo Lee Myong Sik tại nhà riêng với không khí gia đình thật đầm ấm. Đón tiếp từ ngoài cửa, vẫn nụ cười tươi, anh Lee chào chúng tôi bằng cả tiếng Việt Nam xen lẫn tiếng Hàn Quốc.

Vì đã ở Việt Nam tới 11 năm nên anh Lee phát âm tiếng Việt Nam khá tốt, nhưng vì nói quá nhanh nên thỉnh thoảng chúng tôi vẫn phải nhờ vợ ông, chị Trần Thị Tuyết Thanh phiên dịch lại. Khi được hỏi về chuẩn bị Tết như thế nào, chị Tuyết Thanh cho biết: “Cả gia đình đã chuẩn bị cho Tết cổ truyền Việt Nam trước đó rất nhiều ngày, Lee chở chị và con đi chợ mua hoa quả, cành đào, bánh kẹo để đón Tết”.

Gia đình chuyên gia Taekwwondo Lee Myong Sik

Trong căn nhà nhỏ, cả gia đình anhLee rộn rã tiếng cười, thỉnh thoảng Lee Hà - cô con gái 4 tuổi mang 2 dòng máu Hàn - Việt lại mang những cuốn album ra khoe chúng tôi về những tấm ảnh của gia đình. Chị Tuyết Thanh, vợ của anh Lee Myong Sik vui vẻ kể là năm nào vợ chồng chị cũng cùng đi sắm Tết, đi chợ hoa và 30 Tết sang nhà ông bà ngoại ăn tất niên. Sau đó, mùng 1 Tết cả nhà lại đi chúc Tết nhà họ hàng và bạn bè.

Cũng như những người Việt Nam khác, Tết của gia đình anh Lee không thể thiếu những món ăn truyền thống của Việt Nam như bánh chưng xanh, giò lụa và xôi gà. Ngoài ra, trên mâm cơm của gia đình nhỏ này còn có những món ăn truyền thống của Hàn Quốc như Kim Chi, bánh Tok (một loại bánh truyền thống trong ngày Tết của người Hàn Quốc). Chị Tuyết Thanh thường làm những món ăn Hàn Quốc này để chồng bớt nhớ quê hương.

Năm nào, chuyên gia Lee Myong Sik cũng tự chọn mua đào và quất 

Trở lại với câu chuyện chuyên gia Taekwondo Lee Myong Sik, anh tới Việt Nam lần đầu vào năm 2001 với nhiệm vụ huấn luyện cho các vận động viên Taekwondo Hà Nội. Sau 5 năm gắn bó, người đàn ông Hàn Quốc tiếp tục làm chuyên gia cho đội tuyển Taekwondo Bộ Công an.

Từng ấy năm công tác và sống tại Việt Nam nên Lee rất hiểu về cuộc sống, con người Việt Nam. Bởi vậy, suốt 11 năm ròng, người đàn ông mang trong mình dòng máu Hàn Quốc này đều đón Tết ở Việt Nam. Năm nay cũng như mọi năm, anh Lee không trở về Hàn Quốc ăn Tết mà ở lại Việt Nam vui xuân cùng vợ và con gái. Anh thấy Tết Việt Nam cũng giống ở Hàn Quốc ở chỗ có phong bao lì xì và mọi người tập trung đi chúc Tết nhau.

Với sự giúp đỡ của Lee Myong Sik, hàng năm các vận động viên Taekwondo Việt Nam đều có nhiều chuyến đi tập huấn ở nước ngoài. Lee không ngừng vận động xin tài trợ để Taekwondo Việt Nam có thêm nhiều kinh phí hoạt động. Đặc biệt, trong năm 2012, chính anh là người giúp đỡ 2 vận động viên Diệu Linh và Huỳnh Châu có kinh phí tập huấn để tham dự Olympic Luân Đôn. Có thể nói, sự giúp đỡ không mệt mỏi của anh đã giúp cho nhiều thế hệ vận động viên taekwondo Việt Nam trưởng thành, đạt nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế.

Cả gia đình cùng đi mua hoa Tết

Sự đóng góp của chuyên gia Taekwondo - Lee Myong Sik cho thể thao Việt Nam là điều không thể phủ nhận. Công lao của anh đã được ghi nhận bằng những tấm Bằng khen của ngành Thể thao Việt Nam, của Bộ Công an. Đáng trân trọng hơn là công sức mà Lee Myong Sik bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng khi nhiều thế hệ vận động viên trưởng thành, đạt nhiều thành tích cao trên đấu trường quốc tế.

Chia tay gia đình Lee Myong Sik, anh không quên tặng chúng tôi những phong bao lì xì đỏ và những món quà mang từ xứ sở Kim Chi sang, kèm theo những lời chúc nhân dịp năm mới: “Nhân năm 2013 tôi chúc tất cả gia đình Việt Nam – Hàn Quốc lời chúc sức khỏe. Chúc tất cả hạnh phúc”./
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội tuyển taekwondo tập huấn tại Hàn Quốc
Đội tuyển taekwondo tập huấn tại Hàn Quốc

Đội tuyển taekwondo của Việt Nam đã có chuyến tập huấn kéo dài 1 tháng tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) và sẽ kết thúc vào ngày 13/11 tới đây.

Đội tuyển taekwondo tập huấn tại Hàn Quốc

Đội tuyển taekwondo tập huấn tại Hàn Quốc

Đội tuyển taekwondo của Việt Nam đã có chuyến tập huấn kéo dài 1 tháng tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) và sẽ kết thúc vào ngày 13/11 tới đây.

Taekwondo Việt Nam dự Festival tại Hàn Quốc
Taekwondo Việt Nam dự Festival tại Hàn Quốc

Đoàn TP HCM sẽ sang Hàn Quốc dự Festival võ thuật truyền thống thế giới năm 2011 diễn ra tại đảo Chungju.  

Taekwondo Việt Nam dự Festival tại Hàn Quốc

Taekwondo Việt Nam dự Festival tại Hàn Quốc

Đoàn TP HCM sẽ sang Hàn Quốc dự Festival võ thuật truyền thống thế giới năm 2011 diễn ra tại đảo Chungju.  

Khai mạc Giải Taekwondo các CLB toàn quốc 2012
Khai mạc Giải Taekwondo các CLB toàn quốc 2012

(VOV) - Giải đấu diễn ra tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), trong các ngày từ 15-22/12.

Khai mạc Giải Taekwondo các CLB toàn quốc 2012

Khai mạc Giải Taekwondo các CLB toàn quốc 2012

(VOV) - Giải đấu diễn ra tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), trong các ngày từ 15-22/12.

31 nước tham gia giải Taekwondo quân sự thế giới lần 21
31 nước tham gia giải Taekwondo quân sự thế giới lần 21

(VOV) -Giải Taekwondo có qui mô lớn nhất từ trước đến nay với 31 nước đăng ký tham gia, gồm 363 HLV, VĐV.

31 nước tham gia giải Taekwondo quân sự thế giới lần 21

31 nước tham gia giải Taekwondo quân sự thế giới lần 21

(VOV) -Giải Taekwondo có qui mô lớn nhất từ trước đến nay với 31 nước đăng ký tham gia, gồm 363 HLV, VĐV.

Hàn Quốc biểu diễn Taekwondo dưới nước
Hàn Quốc biểu diễn Taekwondo dưới nước

Các võ sỹ mặc đồ lặn biểu diễn võ thuật dưới nước cùng đàn cá mòi vây quanh.

Hàn Quốc biểu diễn Taekwondo dưới nước

Hàn Quốc biểu diễn Taekwondo dưới nước

Các võ sỹ mặc đồ lặn biểu diễn võ thuật dưới nước cùng đàn cá mòi vây quanh.