Công an Gia Lai thông báo tìm bị hại vụ lừa bán lao động sang Campuchia

VOV.VN - Liên quan tới vụ án lừa bán lao động sang Campuchia xảy ra ở xã Ia O, huyện Ia Grai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai mới có thông báo đến các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh để phối hợp tìm người bị hại liên quan, phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 6/2022 đến nay, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhận thức hạn chế của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội đăng tuyển và gọi điện dụ dỗ, lừa gạt các nạn nhân đưa đi làm việc tại các tỉnh phía Nam, hứa hẹn bố trí công việc nhẹ nhàng với mức lương cao từ 18 triệu đến 20 triệu đồng/tháng hoặc từ 1.000 đến 1.500 USD/tháng, làm nạn nhân tin tưởng.

Khi nạn nhân mắc bẫy, các đối tượng này tổ chức đón và chở các nạn nhân đến khu vực biên giới để móc nối với các đối tượng đồng phạm khác đưa sang Campuchia rồi bán vào các công ty do người Trung Quốc làm chủ.

Sau đó, các đối tượng này còn ép buộc nạn nhân ký hợp đồng làm việc, áp đặt chỉ tiêu, bóc lột sức lao động khiến nạn nhân không thể thực hiện được. Khi không đạt chỉ tiêu, các đối tượng đánh đập, đe dọa tính mạng, sức khỏe, đồng thời yêu cầu gia đình nạn nhân đóng tiền chuộc từ 60 triệu đồng đến 150 triệu đồng thì mới thả về Việt Nam.

Hiện nay, Cơ quan điều tra đã xác định được 8 nạn nhân trong vụ án. Để có cơ sở điều tra, xử lý triệt để, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị công an các huyện, thị xã, TP Pleiku phối hợp cùng chính quyền các cấp thông báo rộng rãi cho quần chúng nhân dân biết để tố giác tội phạm. Ai là người bị hại thì liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để cung cấp thông tin, tài liệu.

Trước đó, như báo VOV đã liên tục đưa tin, phản ánh, thời gian qua, liên tục nhiều người dân ở các huyện Chư Prông, Mang Yang, nhất là huyện biên giới Ia Grai, có nhiều thanh niên bị sập bẫy của của tội phạm với cùng hình thức việc nhẹ lương cao. 

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can Phan Ngọc Đức (32 tuổi, ngụ huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán người trong vụ án xảy ra tại huyện Ia Grai mà cơ quan điều tra biên phòng khởi tố, chuyển giao trước đó../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PGĐ Công an tỉnh Gia Lai được điều động làm Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động
PGĐ Công an tỉnh Gia Lai được điều động làm Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

VOV.VN - Đại tá Lê Văn Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa được điều động đến nhận công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (trực thuộc Bộ Công an), giữ chức Phó Tư lệnh.

PGĐ Công an tỉnh Gia Lai được điều động làm Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

PGĐ Công an tỉnh Gia Lai được điều động làm Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

VOV.VN - Đại tá Lê Văn Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa được điều động đến nhận công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (trực thuộc Bộ Công an), giữ chức Phó Tư lệnh.

Kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Công an tỉnh Gia Lai khóa XI
Kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Công an tỉnh Gia Lai khóa XI

VOV.VN - Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh bị kỷ luật.

Kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Công an tỉnh Gia Lai khóa XI

Kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Công an tỉnh Gia Lai khóa XI

VOV.VN - Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh bị kỷ luật.

Kỷ luật nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Kỷ luật nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai vừa công bố quyết định kỷ luật khiển trách Đại tá Phạm Văn Chẩn, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Kỷ luật nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Kỷ luật nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai vừa công bố quyết định kỷ luật khiển trách Đại tá Phạm Văn Chẩn, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai đi từng buồng giam để tuyên truyền bầu cử
Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai đi từng buồng giam để tuyên truyền bầu cử

VOV.VN - Đây là lần thứ hai, việc bầu cử diễn ra tại trại tạm giam, tạm giữ nhằm bảo đảm quyền cho những đối tượng này.  

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai đi từng buồng giam để tuyên truyền bầu cử

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai đi từng buồng giam để tuyên truyền bầu cử

VOV.VN - Đây là lần thứ hai, việc bầu cử diễn ra tại trại tạm giam, tạm giữ nhằm bảo đảm quyền cho những đối tượng này.  

Nóng 24h: Sử dụng bằng giả, cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Lai Châu bị xử lý thế nào?
Nóng 24h: Sử dụng bằng giả, cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Lai Châu bị xử lý thế nào?

VOV.VN - Trong số 13 cán bộ, chiến sĩ vi phạm có 12 người bị tước quân tịch, trong đó có hai lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, một số chỉ huy cấp đội, còn lại là cán bộ chiến sĩ.

Nóng 24h: Sử dụng bằng giả, cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Lai Châu bị xử lý thế nào?

Nóng 24h: Sử dụng bằng giả, cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Lai Châu bị xử lý thế nào?

VOV.VN - Trong số 13 cán bộ, chiến sĩ vi phạm có 12 người bị tước quân tịch, trong đó có hai lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, một số chỉ huy cấp đội, còn lại là cán bộ chiến sĩ.