Cử tạ Việt Nam bất ngờ được nhận HCĐ Olympic 2012

VOV.VN - Do vận động viên Valentin Hristov dính doping nên Trần Lê Quốc Toàn của Việt Nam được nhận HCĐ ở môn cử tạ hạng cân 56kg dành cho nam ở Olympic 2012.

Trong cuộc họp diễn ra trực tuyến ngày 26/11, Ban điều hành IOC đã quyết định phân bổ lại huy chương của Olympic London 2012 sau khi dựa trên các quyết định kỷ luật của Ủy ban kỷ luật IOC.

Ủy ban kỷ luật IOC đã hủy kết quả thi đấu của các vận động viên đua xe đạp và cử tạ cho kết quả dương tính với chất cấm. Đáng chú ý là ở môn cử tạ hạng cân 56kg dành cho nam, do vận động viên Valentin Hristov của Azerbaijan bị hủy kết quả nên Trần Lê Quốc Toàn của Việt Nam được trao tấm HCĐ.

Ở Olympic 2012, Trần Lê Quốc Toàn đạt tổng cử 284kg. Trong khi đó, hai vận động viên giành HCB và HCV ở nội dung này là Wu Jingbiao (Trung Quốc - 289kg) và Om Yun-chol (Triều Tiên – 294kg).

Trần Lê Quốc Toàn được trao HCĐ là tin vui với Cử tạ Việt Nam trong bối cảnh chúng ta đang đứng trước nguy cơ bị cấm dự Olympic vì có 4 vận động viên dương tính với chất cấm trong 3 năm qua. Ở thời điểm này, Việt Nam gần như có 2 VĐV đủ điều kiện dự Olympic Tokyo diễn ra năm tới là Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trần Lê Quốc Toàn có hy vọng giành HCB Olympic
Trần Lê Quốc Toàn có hy vọng giành HCB Olympic

19h tối 29/7 (giờ Anh), tức 1h00 sáng 30/7 (giờ Việt Nam), niềm hy vọng huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympics Trần Lê Quốc Toàn sẽ bước vào thi đấu.

Trần Lê Quốc Toàn có hy vọng giành HCB Olympic

Trần Lê Quốc Toàn có hy vọng giành HCB Olympic

19h tối 29/7 (giờ Anh), tức 1h00 sáng 30/7 (giờ Việt Nam), niềm hy vọng huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympics Trần Lê Quốc Toàn sẽ bước vào thi đấu.

Lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn: Lỡ HCV vì hơn… 0,08kg
Lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn: Lỡ HCV vì hơn… 0,08kg

Thành tích của Quốc Toàn đều tương đương với Li Fabin (Trung Quốc), nhưng anh xếp dưới vì có trọng lượng cơ thể hơn 0,08kg so với Li Fabin.

Lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn: Lỡ HCV vì hơn… 0,08kg

Lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn: Lỡ HCV vì hơn… 0,08kg

Thành tích của Quốc Toàn đều tương đương với Li Fabin (Trung Quốc), nhưng anh xếp dưới vì có trọng lượng cơ thể hơn 0,08kg so với Li Fabin.