Đại hội điểm Đảng bộ Khu liên hợp thể thao quốc gia

VOV.VN -Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí; đồng chí Cấn Văn Nghĩa được đại hội trực tiếp bầu làm Bí thư Đảng bộ.

Sáng nay tại Hà Nội, Đảng bộ Khu liên hợp thể thao quốc gia lần thứ 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành đại hội. Đây là đại hội thí điểm trực tiếp bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ cấp cơ sở được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chọn để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội tại các đơn vị trực thuộc.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Khu liên hợp thể thao quốc gia đã phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức 40 sự kiện thể thao quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới; Tổ chức thành công 12 chương trình văn hóa nghệ thuật trong nước và quốc tế phục vụ hàng chục vạn nhân dân…

Thứ trưởng Lê Khánh Hải tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Khu Liên hợp thể thao Quốc gia khóa mới

Từ sau Đại hội Đảng bộ Khu liên hợp lần thứ thứ nhất đến nay, Ban chấp hành Đảng ủy đã đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế như: Doanh thu hằng năm đều có mức tăng trưởng ổn định song chưa phát huy hết tiềm năng của đơn vị, công tác khai thác kinh doanh dịch vụ và triển khai các dự án liên doanh liên kết còn gặp nhiều khó khăn, hay công tác giáo dục tư tưởng chính trị, thực hiện phê và tự phê bình có nơi còn nể nang…

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị: Đảng bộ Khu liên hợp thể thao quốc gia cần tập trung vào những giải pháp quyết liệt trong việc chỉ đạo toàn Đảng bộ và các đoàn thể quần chúng, nhất là Đảng viên người đứng đầu cấp ủy thường xuyên học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh, phải xây dựng Đảng bộ, chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, tạo bước phát triển mới, xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ và tầm vóc với của đất nước, phải coi đây là phương châm chỉ đạo xuyên suốt cả nhiệm kỳ tiếp theo.

Về công tác nhân sự, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh: Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Ban chấp hành cũ có trách nhiệm xây dựng danh sách nhân sự có số dư 10-15% công bố trước đại hội và trở thành danh sách chính thức, đại hội ứng cử đề cử thêm nếu cần để danh sách bầu cử cuối cùng có số dư không quá 30%.

“Nhân sự phải có trong quy hoạch được phê duyệt từ năm 2013, phải được cấp ủy rà soát chính trị nội bộ theo Kế hoạch, cấp ủy viên không được ứng cử hoặc nhận đề cử khi không có tên trong danh sách mà Ban chấp hành cũ giới thiệu. Nhất thể hóa bí thư cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đảm bảo cơ cấu đổi mới 1/3 cấp ủy khóa cũ, độ tuổi tái cử còn ít nhất 30 tháng mới nghỉ hưu và phấn đấu có không dưới 15% cấp ủy viên là nữ không dưới 10% cấp ủy viên tuổi trẻ dưới 40”, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cho biết.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí, công khai, minh bạch, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí; đồng chí Cấn Văn Nghĩa được đại hội trực tiếp bầu làm Bí thư Đảng bộ với tỷ lệ 100% số phiếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thể thao Việt Nam năm 2014: Nhiều nỗi thất vọng!
Thể thao Việt Nam năm 2014: Nhiều nỗi thất vọng!

VOV.VN - Nhiều kỳ vọng của người hâm mộ tại các kỳ đại hội lớn như Asiad hay giải AFF Cup 2014 đã khép lại bằng nỗi thất vọng.

Thể thao Việt Nam năm 2014: Nhiều nỗi thất vọng!

Thể thao Việt Nam năm 2014: Nhiều nỗi thất vọng!

VOV.VN - Nhiều kỳ vọng của người hâm mộ tại các kỳ đại hội lớn như Asiad hay giải AFF Cup 2014 đã khép lại bằng nỗi thất vọng.

Thể thao Việt Nam 2015: Thách thức đi đều “2 chân“
Thể thao Việt Nam 2015: Thách thức đi đều “2 chân“

VOV.VN -Năm 2015 là năm đầy thách thức và cũng không ít cơ hội của Thể thao Việt Nam ở đấu trường khu vực cũng như thế giới.

Thể thao Việt Nam 2015: Thách thức đi đều “2 chân“

Thể thao Việt Nam 2015: Thách thức đi đều “2 chân“

VOV.VN -Năm 2015 là năm đầy thách thức và cũng không ít cơ hội của Thể thao Việt Nam ở đấu trường khu vực cũng như thế giới.

Thể thao Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 28
Thể thao Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 28

VOV.VN -Đội tuyển rowing quốc gia tập trung trở lại sớm nhất vào ngày mùng 2 Tết

Thể thao Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 28

Thể thao Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 28

VOV.VN -Đội tuyển rowing quốc gia tập trung trở lại sớm nhất vào ngày mùng 2 Tết

Cung thể thao dưới nước mở cửa phục vụ người dân
Cung thể thao dưới nước mở cửa phục vụ người dân

VOV.VN - Bắt đầu từ 6h sáng nay (4/5), Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia tổ chức "Ngày hội xuống nước", mở cửa để người dân đến bơi.

Cung thể thao dưới nước mở cửa phục vụ người dân

Cung thể thao dưới nước mở cửa phục vụ người dân

VOV.VN - Bắt đầu từ 6h sáng nay (4/5), Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia tổ chức "Ngày hội xuống nước", mở cửa để người dân đến bơi.

Thể thao Việt Nam chạy đua nước rút cho SEA Games 28
Thể thao Việt Nam chạy đua nước rút cho SEA Games 28

VOV.VN - Đến Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia (Nhổn) vào thời gian này, có thể thấy không khí tập luyện khẩn trương của các VĐV.

Thể thao Việt Nam chạy đua nước rút cho SEA Games 28

Thể thao Việt Nam chạy đua nước rút cho SEA Games 28

VOV.VN - Đến Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia (Nhổn) vào thời gian này, có thể thấy không khí tập luyện khẩn trương của các VĐV.

ĐT Đức nhận giải đội tuyển thể thao xuất sắc nhất năm 2014
ĐT Đức nhận giải đội tuyển thể thao xuất sắc nhất năm 2014

VOV.VN - Với chức vô địch World Cup 2014, ĐT Đức đã được nhận giải thưởng Laureus cho hạng mục đội tuyển xuất sắc nhất năm 2014. 

ĐT Đức nhận giải đội tuyển thể thao xuất sắc nhất năm 2014

ĐT Đức nhận giải đội tuyển thể thao xuất sắc nhất năm 2014

VOV.VN - Với chức vô địch World Cup 2014, ĐT Đức đã được nhận giải thưởng Laureus cho hạng mục đội tuyển xuất sắc nhất năm 2014.