Dàn sao bóng đá Brazil sẽ đến Đà Nẵng dự “Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam”

VOV.VN - Lần đầu tiên những cầu thủ nổi tiếng và ngôi sao lừng lẫy của Brazil như Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze’ Carlos, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến thành phố Đà Nẵng tham gia “Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam 2024” diễn ra từ ngày 27/4-28/4 tới.

Chiều nay (28/3), Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ và Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng, Công ty TNHH Liên kết America & Asia phối hợp tổ chức Chương trình “Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024” diễn ra từ ngày 27-28/4 tại thành phố Đà Nẵng.

Những cầu thủ nổi tiếng và ngôi sao lừng lẫy của Brazil gồm huấn luyện viên Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze’ Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio sẽ đến thành phố Đà Nẵng để tham gia các hoạt động giao lưu bóng đá. Trận giao hữu giữa đội ngôi sao bóng đá Brazil và đội ngôi sao bóng đá Việt Nam hy vọng mang đến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn. Sân vận động Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng sẽ chứng kiến những pha bóng đẳng cấp từ những ngôi sao hàng đầu của 2 đội.

Trong khuôn khổ Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam còn có Lễ hội Biển - Gala Dinner, ra mắt Trung tâm Bóng đá Brazil tại Đà Nẵng cùng nhiều chương trình quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch biển hấp dẫn. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời cho việc hợp tác chuyển giao và hỗ trợ đào tạo bóng đá trẻ thành phố Đà Nẵng, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển phong trào của thế hệ trẻ đam mê bóng đá nước nhà trong tương lai; góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp và Việt Nam đến với thế giới.   

Đây cũng là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc biệt đánh dấu Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Brazil cũng như chào đón sự kiện lãnh đạo của Brazil đến thăm Việt Nam. Chương trình này cũng là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy kết nối về du lịch và thể thao giữa hai quốc gia, đặc biệt tạo tiền đề cho việc phát triển du lịch, thể thao quốc tế trong tương lai của thành phố Đà Nẵng. 

Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết:“Sân Hòa Xuân là sân bóng đá, vì vậy rất phù hợp tổ chức hoạt động này. Chúng tôi hy vọng thông qua hoạt động này cộng với sự tham gia hưởng ứng của người hâm mộ sẽ là dự kiện đáng nhớ, dấu ấn rất tốt cho du lịch Đà Nẵng phát triển”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

VOV.VN - Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, sáng 24/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm Câu lạc bộ bóng đá Corinthians Paulista ở thành phố São Paulo, Brazil. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

VOV.VN - Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, sáng 24/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm Câu lạc bộ bóng đá Corinthians Paulista ở thành phố São Paulo, Brazil. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thống Brazil Lula da Silva
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thống Brazil Lula da Silva

VOV.VN - Sáng 25/9 (giờ địa phương), Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inacio Lula da Silva chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngay sau lễ đón chính thức, trong không khí cởi mởi, chân thành, thực chất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thống Brazil Lula da Silva

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thống Brazil Lula da Silva

VOV.VN - Sáng 25/9 (giờ địa phương), Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inacio Lula da Silva chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngay sau lễ đón chính thức, trong không khí cởi mởi, chân thành, thực chất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva.