(VOV) - Gặp khó khăn trước vấn đề tài chính tại quốc gia này, một số đội bóng của Hy Lạp đã phải gõ cửa đến những nhà tài trợ "lạ lùng".
Voukefalas là một đội bóng nghiệp dư ở Hy Lạp, các cầu thủ của đội bao gồm những người làm các công việc như đưa bánh pizza, bồi bàn, pha chế đồ uống và cả các học sinh.
Khủng hoảng tài chính tại Hy Lạp đã gây ra nhiều khó khăn, khiến cho Chính phủ quyết định cắt giảm một số chi phí. Đội bóng Voukefalas chính là một trong những “nạn nhân” của cuộc khủng hoảng tại quốc gia này khi bị cắt bỏ nguồn viện trợ.
![]() |
Voukefalas là đội bóng "nạn nhân" của chính sách cắt giảm viện trợ tại Hy Lạp |
Cuối cùng, Voukefalas buộc phải ký hợp đồng tài trợ mới với 2 nhà thổ Villa Erotica và Soula’s House of History, với điều kiện 2 nhà thổ này đưa ra là tên của họ sẽ được in trên áo thi đấu của Voukefalas như một phương thức quảng cáo. Nhưng đội bóng từ chối yêu cầu này, và chỉ in quảng cáo trên áo tập của họ.
Thực tế, mại dâm là một nghề được hợp pháp hóa tại Hy Lạp, các nhà thổ hoạt động theo phương thức như các cơ sở kinh doanh nhưng đều dựa trên những nguyên tắc nhất định. Vì thế, việc ký kết với đội bóng nghiệp dư cũng như một cách để quảng bá thương hiệu, trong khi đó đội bóng lại có nguồn tài trợ mới sau khi bị Chính phủ “bỏ mặc” trong thời buổi khó khăn.
Không chỉ có Voukefalas, một số CLB bóng đá nghiệp dư khác đều bị Chính phủ thực hiện chính sách cắt viện trợ, và phải đến gõ cửa các nhà tài trợ tưởng chừng rất kỳ quặc đối với nhiều CLB trên thế giới, như quán ăn, nhà máy chế biến mứt, hay thậm chí cả... nhà tang lễ địa phương.
Yiannis Batziolas – Chủ tịch của Voukefalas phát biểu rằng đó là cách để những CLB nghiệp dư như họ tiếp tục tồn tại mà không bị giải thể. Và hơn nữa, trong thời buổi khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp, đây cũng là cách giúp các đội bóng và các cơ sở kinh doanh bắt tay nhau để cùng mang đến lợi ích, vượt qua khó khăn trước mắt./.