Tóm gọn nhóm giả danh cảnh sát hình sự, cướp tài sản ở Long An

VOV.VN - Chiều nay (10/1), Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đã bắt được 4 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản của người đi đường.

Theo đó, vào rạng sáng 22/12, anh N.T.D. (22 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển xe máy lưu thông trên Tỉnh lộ 830, hướng từ huyện Đức Hòa đi huyện Bến Lức. Khi anh D đến đoạn thuộc ấp 1, xã Lương Bình, huyện Bến Lức thì bị 4 người đi trên 2 xe máy áp sát.

Một người xuống xe xưng là "Cảnh sát hình sự" và cho rằng anh D. vận chuyển hàng cấm nên yêu cầu xuất trình giấy tờ. Anh D. chưa kịp phản ứng thì bị nhóm này dùng tay đánh và giật điện thoại di động. Khi anh D. phản ứng thì bị nhóm này hành hung.

Nhóm này yêu cầu anh D đưa xe để chở về đồn công an, nhưng khi đến đoạn đường vắng thuộc khu công nghiệp Tân Đức, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa thì bỏ anh D. xuống đường rồi lấy xe đi mất.

Vụ việc được trình báo với công an. Công an huyện Bến Lức tập trung lấy lời khai của nạn nhân, xác định nhân dạng các đối tượng và lập chuyên án triệt phá.

Sau nhiều ngày truy xét, 2 đối tượng liên quan là Thạch Hoài Biển (25 tuổi) và Dương Lonh (34 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) bị bắt tại một phòng trọ thuộc ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM.  

Qua đấu tranh khai thác, hai người này khai nhận cùng Lý Thái Nguyên (tự Chiến, 23 tuổi, quê Sóc Trăng) và Thạch Thị Si Vôl (tự Linh, 24 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) giả danh cảnh sát hình sự cướp tài sản của anh D. Số tài sản này chúng đi bán lại được 18 triệu đồng.

Biển còn khai cùng Lý Thái Nguyên và Lâm Huỳnh Tuấn (36 tuổi), Sơn Kết Smây (31 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) giả danh cảnh sát hình sự cướp xe gắn máy của anh D.T.T.K. (20 tuổi, quê Bạc Liêu).

Công an huyện Bến Lức, Long An đang phối hợp tổ chức truy xét các đồng phạm của nhóm này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả mạo cán bộ Cục Cảnh sát hình sự lừa đảo hơn nửa tỷ đồng
Giả mạo cán bộ Cục Cảnh sát hình sự lừa đảo hơn nửa tỷ đồng

VOV.VN - Bính giới thiệu là cán bộ Cục Cảnh sát hình sự có “mối” đưa người sang Anh làm việc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt của nạn nhân 520 triệu đồng.

Giả mạo cán bộ Cục Cảnh sát hình sự lừa đảo hơn nửa tỷ đồng

Giả mạo cán bộ Cục Cảnh sát hình sự lừa đảo hơn nửa tỷ đồng

VOV.VN - Bính giới thiệu là cán bộ Cục Cảnh sát hình sự có “mối” đưa người sang Anh làm việc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt của nạn nhân 520 triệu đồng.

Mạo danh Cảnh sát hù dọa tống tiền doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỉ
Mạo danh Cảnh sát hù dọa tống tiền doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỉ

Không những mạo danh các ngành chức năng, những đối tượng này còn làm “lệnh bắt giả” để hù dọa các doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng.

Mạo danh Cảnh sát hù dọa tống tiền doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỉ

Mạo danh Cảnh sát hù dọa tống tiền doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỉ

Không những mạo danh các ngành chức năng, những đối tượng này còn làm “lệnh bắt giả” để hù dọa các doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng.

Mạo danh trung tá công an, lừa “chạy” học trường cảnh sát
Mạo danh trung tá công an, lừa “chạy” học trường cảnh sát

VOV.VN - Với cái mác trung tá công an giả mạo, Bùi Công Hùng “nổ” khả năng chạy học ở trường cảnh sát và công an nghĩa vụ để chiếm đoạt tiền.

Mạo danh trung tá công an, lừa “chạy” học trường cảnh sát

Mạo danh trung tá công an, lừa “chạy” học trường cảnh sát

VOV.VN - Với cái mác trung tá công an giả mạo, Bùi Công Hùng “nổ” khả năng chạy học ở trường cảnh sát và công an nghĩa vụ để chiếm đoạt tiền.

TPHCM: Mạo danh cảnh sát, mua xe gian sau đó mang đi cầm cố
TPHCM: Mạo danh cảnh sát, mua xe gian sau đó mang đi cầm cố

VOV.VN - Châu đã nhiều lần mua xe trộm cắp, mang đi đục lại số khung, máy, làm giả giấy tờ rồi mặc đồng phục giả danh cán bộ Cảnh sát Bộ CA mang xe đi cầm cố.

TPHCM: Mạo danh cảnh sát, mua xe gian sau đó mang đi cầm cố

TPHCM: Mạo danh cảnh sát, mua xe gian sau đó mang đi cầm cố

VOV.VN - Châu đã nhiều lần mua xe trộm cắp, mang đi đục lại số khung, máy, làm giả giấy tờ rồi mặc đồng phục giả danh cán bộ Cảnh sát Bộ CA mang xe đi cầm cố.

Mạo danh Cảnh sát cơ động, đi xe biển giả
Mạo danh Cảnh sát cơ động, đi xe biển giả

Trước yêu cầu của CSGT, nam thanh niên này rất bình tĩnh cho xe lên vỉa hè, nhận là CSCĐ đi làm nhiệm vụ.

Mạo danh Cảnh sát cơ động, đi xe biển giả

Mạo danh Cảnh sát cơ động, đi xe biển giả

Trước yêu cầu của CSGT, nam thanh niên này rất bình tĩnh cho xe lên vỉa hè, nhận là CSCĐ đi làm nhiệm vụ.