ĐT Thái Lan - ĐT Malaysia: HLV Polking tin tưởng vào Chanathip và Supachok

VOV.VN - HLV Polking tự tin giúp ĐT Thái Lan giành chiến thắng trước ĐT Malaysia ở trận bán kết King’s Cup 2022 diễn ra vào tối nay.

20h30 tối nay (22/9), ĐT Thái Lan sẽ so tài với ĐT Malaysia trong trận bán kết King’s Cup 2022. Đây là trận đấu mà HLV Polking và các học trò đặt mục tiêu giành chiến thắng để vào chung kết.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Polking cho biết: “Các cầu thủ vừa mới tập trung sau các trận đấu ở Thai League nên không có nhiều thời gian để tập luyện. Cầu thủ cần 1 đến 2 ngày để hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự chuẩn bị để so tài với Malaysia, trận đấu mà tôi chắc rằng sẽ rất khó khăn”.

Đánh giá về đối thủ Malaysia, HLV Polking cho rằng: “Vẫn còn sớm để nói về sự tiến bộ của Malaysia dưới thời HLV Kim Pan-gon. Nhưng, Malaysia có nhiều cầu thủ giỏi nên đây chắc chắn không phải là trận đấu dễ dàng với chúng tôi. Mặc dù vậy, chúng tôi có niềm tin vào chính mình ở trận đấu này”.

HLV Polking cho biết, mục tiêu của ông và các học trò là giành chức vô địch King’s Cup nên sẽ chiến đấu hết khả năng của mình. Ông hy vọng 2 cầu thủ đang chơi bóng ở J-League là Chanathip và Supachok sẽ phát huy khả năng và giúp Thái Lan có thế trận tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (22/9): ĐT Thái Lan chạm trán Malaysia
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (22/9): ĐT Thái Lan chạm trán Malaysia

VOV.VN - Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay (22/9), ĐT Thái Lan sẽ đối đầu ĐT Malaysia trong trận đấu thuộc khuôn khổ King's Cup 2022.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (22/9): ĐT Thái Lan chạm trán Malaysia

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (22/9): ĐT Thái Lan chạm trán Malaysia

VOV.VN - Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay (22/9), ĐT Thái Lan sẽ đối đầu ĐT Malaysia trong trận đấu thuộc khuôn khổ King's Cup 2022.

Vietnam contributes to enhancing NPT’s role in global security
Vietnam contributes to enhancing NPT’s role in global security

VOV.VN -The 10th Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) concluded in New York in the United States on August after nearly four weeks of working, during which Vietnam contributed to promoting the NPT’s role as part of global security.

Vietnam contributes to enhancing NPT’s role in global security

Vietnam contributes to enhancing NPT’s role in global security

VOV.VN -The 10th Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) concluded in New York in the United States on August after nearly four weeks of working, during which Vietnam contributed to promoting the NPT’s role as part of global security.

Chương trình tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, bình đẳng giới cho cán bộ nữ
Chương trình tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, bình đẳng giới cho cán bộ nữ

VOV.VN - Từ ngày 22 - 25/8/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với UNDP tại Việt Nam thiết kế nội dung chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý thúc đẩy bình đẳng giới và kèm cặp dành cho cán bộ nữ” dành cho cán bộ nữ trẻ trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Chương trình tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, bình đẳng giới cho cán bộ nữ

Chương trình tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, bình đẳng giới cho cán bộ nữ

VOV.VN - Từ ngày 22 - 25/8/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với UNDP tại Việt Nam thiết kế nội dung chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý thúc đẩy bình đẳng giới và kèm cặp dành cho cán bộ nữ” dành cho cán bộ nữ trẻ trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Bộ Y tế: Số ca COVID-19 nhập viện và tử vong gia tăng trở lại
Bộ Y tế: Số ca COVID-19 nhập viện và tử vong gia tăng trở lại

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, số ca mắc Covid-19 mới trong tuần vừa qua tăng 48% so với tuần trước đó và dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. 3 tuần gần đây, số ca nhập viện và số ca tử vong đã gia tăng trở lại.

Bộ Y tế: Số ca COVID-19 nhập viện và tử vong gia tăng trở lại

Bộ Y tế: Số ca COVID-19 nhập viện và tử vong gia tăng trở lại

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, số ca mắc Covid-19 mới trong tuần vừa qua tăng 48% so với tuần trước đó và dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. 3 tuần gần đây, số ca nhập viện và số ca tử vong đã gia tăng trở lại.