Chương trình tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, bình đẳng giới cho cán bộ nữ

VOV.VN - Từ ngày 22 - 25/8/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với UNDP tại Việt Nam thiết kế nội dung chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý thúc đẩy bình đẳng giới và kèm cặp dành cho cán bộ nữ” dành cho cán bộ nữ trẻ trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Tham dự khai mạc ngày 22/8 có bà Diana Torres, Trưởng Ban Quản trị và Tham gia của UNDP tại Việt Nam và tham dự buổi bế mạc ngày 24/8 có Ngài Patrick Haverman, Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam. Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có sự tham dự của PGS,TS. Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Trong 4 ngày, các giảng viên của Trung tâm Nghiên cứu giới và lãnh đạo nữ, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện CTQG Hồ Chí Minh là TS,GVCC Lương Thu Hiền và TS,GVCC Phùng Thị An Na đã cung cấp các kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý thúc đẩy bình đẳng giới then chốt cho các học viên như: Kỹ năng lãnh đạo bản thân; Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng ủy quyền có trách nhiệm giới; Kỹ năng tạo động lực, Kỹ năng lắng nghe; Kỹ năng phân tích và lồng ghép giới vào chính sách và quy định tại cơ quan, tổ chức; Kỹ năng xây dựng Tổ chức thân thiện giới…

Bên cạnh việc trang bị các kỹ năng, chương trình tập huấn cũng cung cấp một cơ hội quý báu để các học viên tham gia vào chương trình Kèm cặp và Bồi dưỡng cán bộ nữ (tiếng Anh là Mentoring). Đây là một trong những sáng kiến thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý rất hiệu quả được áp dụng trên phạm vi toàn cầu nhằm hỗ trợ những cán bộ nữ trẻ - là những mentee - nâng cao năng lực thông qua sự hỗ trợ và dìu dắt của các nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm có cam kết thúc đẩy bình đẳng giới - là các mentor.

Ngoài ra, trong chương trình tập huấn, các học viên đã có một buổi nghe kinh nghiệm từ chia sẻ của các nhà lãnh đạo, quản lý trong khu vực công và khu vực tư, từ đó góp phần truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ nữ trẻ trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Chương trình kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi sâu sắc và đóng góp tích cực đối với sự phát triển chuyên môn và sự nghiệp của các học viên tham dự chương trình, đồng thời cũng sẽ tạo ra một mạng lưới các nhà nữ lãnh đạo trẻ có đủ phẩm chất và năng lực tham gia vào quá trình xây dựng và hoạch định chính sách tại các địa phương trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UN Women đánh giá cao việc thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam
UN Women đánh giá cao việc thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam

VOV.VN -Bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam: “Việt Nam đã thu hẹp khoảng cách giới trong nhiều lĩnh vực, được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia thực hiện tốt bình đẳng giới".

UN Women đánh giá cao việc thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam

UN Women đánh giá cao việc thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam

VOV.VN -Bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam: “Việt Nam đã thu hẹp khoảng cách giới trong nhiều lĩnh vực, được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia thực hiện tốt bình đẳng giới".

Bất bình đẳng và bạo lực giới còn gây nhiều tổn thương  
Bất bình đẳng và bạo lực giới còn gây nhiều tổn thương  

VOV.VN - Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã được thi hành hơn 13 năm, nhưng ở tỉnh Đăk Lăk, nơi có thành phần dân cư của hầu hết các dân tộc trên mọi miền đất nước, tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình vẫn diễn ra, với trung bình mỗi ngần 1.000 vụ việc ghi nhận mỗi năm.

Bất bình đẳng và bạo lực giới còn gây nhiều tổn thương  

Bất bình đẳng và bạo lực giới còn gây nhiều tổn thương  

VOV.VN - Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã được thi hành hơn 13 năm, nhưng ở tỉnh Đăk Lăk, nơi có thành phần dân cư của hầu hết các dân tộc trên mọi miền đất nước, tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình vẫn diễn ra, với trung bình mỗi ngần 1.000 vụ việc ghi nhận mỗi năm.

Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 2021
Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 2021

VOV.VN - Việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ năm 2016 đến nay đã tạo ra những hiệu ứng tích cực, thu hút sự tham gia hưởng ứng, quan tâm, chung tay vào cuộc của toàn xã hội.

Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 2021

Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 2021

VOV.VN - Việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ năm 2016 đến nay đã tạo ra những hiệu ứng tích cực, thu hút sự tham gia hưởng ứng, quan tâm, chung tay vào cuộc của toàn xã hội.

Đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới
Đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030.

Đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới

Đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030.

Bình đẳng giới - Đòn bẩy bứt phá trong thời bình thường mới
Bình đẳng giới - Đòn bẩy bứt phá trong thời bình thường mới

VOV.VN - Sáng 15/3, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo “Bứt phá để dẫn đầu trong thời bình thường mới” nhằm thảo luận tầm quan trọng của việc thúc đẩy các giá trị bình đẳng và gia tăng vai trò của phụ nữ trong bộ máy lãnh đạo.

Bình đẳng giới - Đòn bẩy bứt phá trong thời bình thường mới

Bình đẳng giới - Đòn bẩy bứt phá trong thời bình thường mới

VOV.VN - Sáng 15/3, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo “Bứt phá để dẫn đầu trong thời bình thường mới” nhằm thảo luận tầm quan trọng của việc thúc đẩy các giá trị bình đẳng và gia tăng vai trò của phụ nữ trong bộ máy lãnh đạo.