FIFA thay đổi lịch khai mạc World Cup 2022

VOV.VN - World Cup 2022 sẽ khai mạc sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch ban đầu, sau khi FIFA quyết định rời lịch trận đấu giữa chủ nhà Qatar và Ecuador từ ngày 21/11 lên ngày 20/11.

“World Cup 2022 sẽ bắt đầu sớm hơn và đặc biệt hơn khi trận đấu giữa chủ nhà Qatar gặp Ecuador diễn ra vào lúc 19h00 ngày 20/11 (giờ địa phương, tức 23h00 giờ Việt Nam) với tư cách sự kiện duy nhất trong ngày. Quyết định tổ chức lễ khai mạc và trận mở màn trên sân vận động Al Bayt sớm hơn 1 ngày được phê chuẩn bởi hội đồng FIFA” - Trang chủ FIFA thông báo.

Theo kế hoạch ban đầu, World Cup 2022 sẽ mở màn vào ngày 21/11 với 4 trận đấu xen kẽ giữa bảng A và bảng B: Senegal - Hà Lan (13h00 giờ địa phương, 17h00 giờ Việt Nam), Anh – Iran (16h00 giờ địa phương, 20h00 giờ Việt Nam), Qatar – Ecuador (19h00 giờ địa phương, 23h00 giờ Việt Nam) và Mỹ - Xứ Wales (22h00 giờ địa phương, 02h00 rạng sáng 22/11 giờ Việt Nam).

Với việc đẩy trận khai mạc giữa chủ nhà Qatar và Ecuador lên sớm hơn 1 ngày. Loạt trận ngày 21/11 sẽ chỉ còn 3 trận đấu. Bên cạnh đó, FIFA cũng quyết định lùi lịch trận Senegal gặp Hà Lan xuống khung 19h00 giờ địa phương, thay vì 13h00 như kế hoạch ban đầu. Lịch thi đấu 2 trận Anh gặp Iran và Mỹ gặp Xứ Wales không thay đổi.

Quyết định dời lịch thi đấu trận Qatar và Ecuador cũng sẽ khiến World Cup 2022 kéo dài 29 ngày thay vì 28 ngày như kế hoạch ban đầu. FIFA tuyên bố sẽ tìm cách giải quyết bất kỳ vấn đề phát sinh với người hâm mộ vì sự thay đổi này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LĐBĐ Thái Lan mời đội tuyển từng dự World Cup đá King's Cup 2022
LĐBĐ Thái Lan mời đội tuyển từng dự World Cup đá King's Cup 2022

VOV.VN - LĐBĐ Thái Lan xác nhận đã mời thành công ĐT Trinidad & Tobago, đội bóng từng thi đấu VCK World Cup 2006, đến tham dự giải giao hữu King's Cup 2022.

LĐBĐ Thái Lan mời đội tuyển từng dự World Cup đá King's Cup 2022

LĐBĐ Thái Lan mời đội tuyển từng dự World Cup đá King's Cup 2022

VOV.VN - LĐBĐ Thái Lan xác nhận đã mời thành công ĐT Trinidad & Tobago, đội bóng từng thi đấu VCK World Cup 2006, đến tham dự giải giao hữu King's Cup 2022.

VFF mất gần 1 năm để đưa HLV vô địch World Cup về dẫn dắt ĐT Futsal Việt Nam
VFF mất gần 1 năm để đưa HLV vô địch World Cup về dẫn dắt ĐT Futsal Việt Nam

VOV.VN - Phải mất gần 1 năm kể từ thời điểm bắt đầu đàm phán, VFF mới có thể chính thức ra mắt HLV Diego Raul Giustozzi, người từng giành chức vô địch Futsal World Cup 2016, trên cương vị HLV trưởng ĐT Futsal Việt Nam.

VFF mất gần 1 năm để đưa HLV vô địch World Cup về dẫn dắt ĐT Futsal Việt Nam

VFF mất gần 1 năm để đưa HLV vô địch World Cup về dẫn dắt ĐT Futsal Việt Nam

VOV.VN - Phải mất gần 1 năm kể từ thời điểm bắt đầu đàm phán, VFF mới có thể chính thức ra mắt HLV Diego Raul Giustozzi, người từng giành chức vô địch Futsal World Cup 2016, trên cương vị HLV trưởng ĐT Futsal Việt Nam.

Chính thức: HLV Mai Đức Chung sẽ dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam ở World Cup 2023
Chính thức: HLV Mai Đức Chung sẽ dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam ở World Cup 2023

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung đã chính thức gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và sẽ dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam tham dự VCK World Cup 2023.

Chính thức: HLV Mai Đức Chung sẽ dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam ở World Cup 2023

Chính thức: HLV Mai Đức Chung sẽ dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam ở World Cup 2023

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung đã chính thức gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và sẽ dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam tham dự VCK World Cup 2023.

4 quốc gia Nam Mỹ xin đồng đăng cai World Cup 2030
4 quốc gia Nam Mỹ xin đồng đăng cai World Cup 2030

VOV.VN - 4 quốc gia Nam Mỹ gồm Uruguay, Argentina, Chile và Paraguay chính thức tham dự cuộc đua giành quyền đăng cai VCK World Cup 2030.

4 quốc gia Nam Mỹ xin đồng đăng cai World Cup 2030

4 quốc gia Nam Mỹ xin đồng đăng cai World Cup 2030

VOV.VN - 4 quốc gia Nam Mỹ gồm Uruguay, Argentina, Chile và Paraguay chính thức tham dự cuộc đua giành quyền đăng cai VCK World Cup 2030.

Pogba từ chối phẫu thuật để nuôi hy vọng dự World Cup 2022
Pogba từ chối phẫu thuật để nuôi hy vọng dự World Cup 2022

VOV.VN - Paul Pogba sẽ không phẫu thuật chấn thương đầu gối và chấp nhận đánh cược sự nghiệp để có thể cùng ĐT Pháp bảo vệ chức vô địch tại World Cup 2022.

Pogba từ chối phẫu thuật để nuôi hy vọng dự World Cup 2022

Pogba từ chối phẫu thuật để nuôi hy vọng dự World Cup 2022

VOV.VN - Paul Pogba sẽ không phẫu thuật chấn thương đầu gối và chấp nhận đánh cược sự nghiệp để có thể cùng ĐT Pháp bảo vệ chức vô địch tại World Cup 2022.