Góc BLV: Italia sẽ "hạ" Tây Ban Nha trong 90 phút để tiến vào chung kết EURO 2021

VOV.VN - BLV Huy Phước cho rằng Italia đủ sức đánh bại Tây Ban Nha trong 90 phút của trận bán kết 1 để tiến vào chơi trận chung kết EURO 2021.

Vào lúc 2h rạng sáng mai (7/7), trận bán kết 1 của EURO 2021 sẽ diễn ra giữa Italia và Tây Ban Nha trên sân Wembley. Cùng đến với những nhận định của BLV Huy Phước (Truyền hình K+) trước trận đấu được chờ đợi này. 

PV: Xin chào BLV Huy Phước, ĐT Tây Ban Nha đã tiến vào bán kết với những trận đấu vô cùng vất vả. Anh đánh giá thế nào về hành trình đã qua của Tây Ban Nha ở EURO năm nay.? Họ sẽ tiếp cận trận đấu với Italia như thế nào?

BLV Huy Phước: Nhìn vào các trận đấu của Tây Ban Nha, đó là một đội bóng có hành trình “dài hơn bình thường”. 2 trận knock-out là các trận mà họ phải giải quyết ít nhất trong 120 phút trước Croatia hoặc nhiều hơn thế sau khi vượt qua Thụy Sĩ trên chấm luân lưu định mệnh. Trong khi đó ở vòng bảng, các trận hòa trước Thụy Điển và Ba Lan càng khiến người hâm mộ cảm thấy đó là những trận đấu có cảm giác dài vô tận, vì sút mãi cũng chẳng hạ gục được đối phương. Trải qua 5 trận đấu, Tây Ban Nha đã tung ra tới 95 pha dứt điểm, đứng thứ 2 của giải đấu, tỉ lệ dứt điểm chính xác tăng dần theo thời gian nhưng lại chia ra không đều. Họ có thể hòa 0-0 với Thụy Điển, 1-1 với Ba Lan nhưng lại thắng Slovakia 5-0.

Trận thắng 5-3 trước Croatia cũng cho thấy sự hiệu quả, nhưng đến với cuộc đấu Thụy Sĩ lại là sự bế tắc. Lúc này, Tây Ban Nha có hàng công mạnh nhất giải với 12 bàn thắng, đừng để con số này đánh lừa bạn, khi đối đầu với các đội bóng có hàng thủ kỉ luật, họ mới hiện nguyên hình là đội bóng có hàng công không đủ sắc sảo.

Đối đầu với một ĐT Italia thích tấn công, Tây Ban Nha sẽ tận dụng khả năng kiểm soát bóng của mình để làm giảm sự hưng phấn của đối thủ. Nếu thầy trò HLV Enrique chơi tấn công và dâng cao đội hình, Laporte, Rodri cùng các đồng đội sẽ phải có trách nhiệm đánh chặn từ xa, nếu không những cái tên có tốc độ của Italia sẽ khai thác rất nhanh khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự.

Nên nhớ, Italia có những tiền vệ có thể chuyển trạng thái rất nhanh như Barella, Jorginho hay Verrati. Bên cạnh đó những cái tên trên hàng công cũng thi đấu cực kì tự tin lúc này. Khi chủ động tấn công, họ nên dựa vào khả năng giữ bóng của mình để chờ đợi thời cơ từ những tình huống xuống đáy biên.

Hiện tại Tây Ban Nha vẫn là đội có tỉ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất, lên tới 89% sau hơn 8.000 đường chuyền, 4.307 trong số đó là những đường chuyền tấn công. Điều này giúp họ có tỉ lệ kiểm soát bóng 67%, nếu làm tốt yếu tố này, ít nhất 67% thời lượng Tây Ban Nha sẽ không để Italia kiểm soát. Nhưng nói là một chuyện, thực tế thế nào lại được quyết định bởi một yếu tố rất quan trọng tâm lí chiến. Nếu La Roja không bị thủng lưới trong hiệp 1, có thể họ sẽ có thế trận tốt trong hiệp 2.

PV: Italia đang là đội bóng duy nhất toàn thắng. Theo anh, họ sẽ tiếp tục lối chơi tấn công trước Tây Ban Nha hay không?

BLV Huy Phước: Roberto Mancini sẽ không thay đổi triết lí của ông, ĐT Italia vẫn sẽ chơi tấn công, và cả thế giới cũng mong họ sẽ tiếp tục chơi tấn công bất chấp đối thủ là ai. Hẳn người ta vẫn còn nhớ trận thua cay đắng của Azzurri trước ĐT Tây Ban Nha với tỉ số 0-4 tại chung kết Euro 2012. Italia đang được đánh giá cao hơn so với đối thủ khi đang có chuỗi thành tích bất bại khó tin (32 trận), vì vậy với đà tiến này, họ rất muốn đánh bại Tây Ban Nha.

Việc có trong tay các cầu thủ chơi tấn công tốt như Insigne, Immobile và các tiền vệ giỏi trong việc thoát pressing giúp Italia làm được điều họ muốn. Những đợt tấn công thành từng khối khiến các đối thủ bất ngờ, đặc biệt khi đã có bàn mở tỉ số, Italia không thể thua ở thời điểm này với hàng phòng ngự cũng được bố trí chắc chắn. Sau 5 trận họ mới chỉ để thủng lưới 2 bàn thua. Rõ ràng việc bố trí sơ đồ 4-3-3 đang giúp các cầu thủ Italia linh hoạt hơn.

HLV Mancini cũng từng nói rằng ông cảm thấy các cầu thủ hòa nhập rất nhanh với lối đá hiện tại, bởi đơn giản ở Serie A, nhiều đội bóng cũng áp dụng cách chơi này, vì thế mà ông không mất quá nhiều thời gian để hoàn thiện đội hình. Với sự tự tin sẵn có, Italia sẽ không thay đổi lối chơi và vẫn sẽ tìm cách mở tỉ số trước Tây Ban Nha.

PV: Theo anh, cầu thủ nào sẽ là nhân tố quyết định của trận đấu này?

BLV Huy Phước: Thật khó để nói rằng 2 đội đã vào tới đây bởi một nhân tố nào đó, vì lối chơi của cả 2 thiên về tập thể. Morata có thể tỏa sáng trong hiệp phụ trận gặp Croatia, nhưng lại tịt ngòi ở cuộc đấu với Thụy Sĩ. Insigne của Italia tỏa sáng đều đặn và sắc nét hơn, trong khi hậu vệ cánh của họ là Spinazzola lại gặp chấn thương nặng và chắc chắn vắng mặt.

Nếu bắt buộc phải chọn một nhân tố trong một thế trận đôi công như thế này, có lẽ Immobile sẽ là cái tên sáng nhất để lựa chọn. Sở dĩ như vậy bởi Tây Ban Nha sẽ cử người khóa chặt Insigne với thói quen rẽ phải cứa bóng. Immobile sẽ khó đoán hơn khi gần như không có thói quen chủ đạo, và một yếu tố nữa có thể giúp cầu thủ thuộc biên chế Lazio không bị theo kèm gắt gao đó là anh không tỏa sáng bằng người đồng nghiệp ở các trận đấu trước đó.

PV: Dự đoán của anh về tỷ số trận đấu. Liệu sẽ có một cuộc đọ sức nữa của Tây Ban Nha phải bước vào hiệp phụ?

BLV Huy Phước: Tôi không nghĩ 2 đội sẽ đưa nhau tới hiệp phụ mà sẽ giải quyết ngay sau 90 phút. Và tỉ số có thể là chiến thắng dành cho Italia. 2-0 là dự đoán của tôi.

PV: Xin cảm ơn anh./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Góc BLV: Đan Mạch sẽ "giải mã" CH Séc để vào bán kết EURO 2021
Góc BLV: Đan Mạch sẽ "giải mã" CH Séc để vào bán kết EURO 2021

VOV.VN - BLV Thành Lương nhận định, Đan Mạch nếu chơi đúng khả năng sẽ giải mã được CH Séc để giành vé vào vòng bán kết EURO 2021.

Góc BLV: Đan Mạch sẽ "giải mã" CH Séc để vào bán kết EURO 2021

Góc BLV: Đan Mạch sẽ "giải mã" CH Séc để vào bán kết EURO 2021

VOV.VN - BLV Thành Lương nhận định, Đan Mạch nếu chơi đúng khả năng sẽ giải mã được CH Séc để giành vé vào vòng bán kết EURO 2021.

Góc BLV: Ukraine khó gây sốc, Anh sẽ vào bán kết EURO 2021
Góc BLV: Ukraine khó gây sốc, Anh sẽ vào bán kết EURO 2021

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Việt Anh, ĐT Ukraine khó gây sốc ở vòng tứ kết và ĐT Anh nếu chơi đúng khả năng sẽ có vé vào chơi ở vòng bán kết.

Góc BLV: Ukraine khó gây sốc, Anh sẽ vào bán kết EURO 2021

Góc BLV: Ukraine khó gây sốc, Anh sẽ vào bán kết EURO 2021

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Việt Anh, ĐT Ukraine khó gây sốc ở vòng tứ kết và ĐT Anh nếu chơi đúng khả năng sẽ có vé vào chơi ở vòng bán kết.

Góc BLV: Bỉ chịu thiệt thòi, Italia sẽ vào bán kết EURO 2021
Góc BLV: Bỉ chịu thiệt thòi, Italia sẽ vào bán kết EURO 2021

VOV.VN - BLV Thành Lương nhận định, Italia sẽ vượt qua Bỉ để giành vé vào bán kết EURO 2021.

Góc BLV: Bỉ chịu thiệt thòi, Italia sẽ vào bán kết EURO 2021

Góc BLV: Bỉ chịu thiệt thòi, Italia sẽ vào bán kết EURO 2021

VOV.VN - BLV Thành Lương nhận định, Italia sẽ vượt qua Bỉ để giành vé vào bán kết EURO 2021.