Huyện vùng cao của Yên Bái nỗ lực bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân gian, dân tộc

VOV.VN - Những năm qua, cùng với việc quan tâm phát triển các môn thể thao hiện đại, Trạm Tấu cũng chú trọng việc duy trì, bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân gian dân tộc.

Trạm Tấu là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, có 12 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm gần 80%, dân tộc Thái chiếm trên 13 %. Những năm qua, cùng với việc quan tâm phát triển các môn thể thao hiện đại, Trạm Tấu cũng chú trọng việc duy trì, bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân gian dân tộc.

ên các bản, làng vùng cao Trạm Tấu vào đầu Xuân, hay mỗi dịp lễ, Tết, dễ dàng cảm nhận được không khí thi đấu vui tươi, sôi động, đoàn kết của đồng bào các dân tộc thông qua việc tổ chức thi đấu các môn thể thao, trò chơi dân gian như: kéo co, đẩy gậy, đánh quay, bắn nỏ... Đây là những môn thể thao đậm đà bản sắc dân tộc, được duy trì qua nhiều thế hệ, được đông đảo người dân tập luyện, tham gia thi đấu, thường không phân biệt giới tính, tuổi tác.

Những môn thể thao dân tộc này nhờ được duy trì và phát huy liên tục nên không chỉ giúp nâng cao sức khỏe cho đồng bào mà còn tôi luyện nên những vận động viên giỏi, trở thành lực lượng nòng cốt của địa phương tham gia thi đấu cấp tỉnh và khu vực.

Nữ vận động viên  người Mông - Giàng Thị Súa ở thôn Tà Chử, xã Bản Công là một ví dụ. Ở môn bắn nỏ, chị thường xuyên được vào đội tuyển của huyện, của tỉnh đi thi đấu tại nhiều giải đấu trong khu vực Tây Bắc và đạt nhiều giải cao, gần đây nhất là giải bạc và giải đồng tại ngày Hội văn hóa dân tộc Mông, tổ chức tại tỉnh Lai Châu năm 2021. 

Giàng Thị Súa  cho biết: “Để có được thành tích cao ở môn bắn nỏ thì em cũng thường xuyên luyện tập và tích cực tham gia các giải thể thao của thôn, xã, huyện tổ chức. Qua các lần tham gia thi đấu thì đã giúp em được giao lưu, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm cũng như rèn luyện kỹ năng, sự tập trung cao vào môn thể thao mà mình yêu thích để đạt được kết quả tốt nhất”.

Cả 11 xã ở huyện Trạm Tấu đều có trên 95% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng các xã đều linh hoạt vận động nhân dân tự tu sửa sân bãi, phục vụ tập luyện, giao lưu thi đấu các môn thể thao, trò chơi dân gian tại các thôn bản.

Anh Hờ A Xà, cán bộ văn hóa xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết, thời gian qua, xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên tham gia luyện tập các môn thể thao dân tộc, từ đó tạo nguồn vận động viên. Chính vì vậy, nhiều năm liên tiếp, lực lượng vận động viên của xã Bản Công luôn là nòng cốt trong đội tuyển thể thao dân tộc huyện Trạm Tấu tham gia các giải thi đấu của tỉnh và khu vực, giành được nhiều kết quả cao.

Anh Hờ A Xà chia sẻ: “Các môn thể thao dân tộc thế mạnh của chúng tôi là đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và đánh quay. Hàng năm xã có trên 10 vận động viên tham gia các giải thể thao cấp huyện, cấp tỉnh”.

Theo thống kê, Trạm Tấu hiện có 117 đội thể thao, 30 câu lạc bộ thể thao, với trên 10.400 người thường xuyên tham gia luyện tập. Hàng năm, huyện đều tổ chức các giải thi đấu thể thao, chủ yếu là thi đấu có các môn thể thao dân tộc, thu hút đông đảo các vận động viên và bà con tham gia, từ đó tuyển chọn ra các thành viên tham gia các đội tuyển.

Anh Phạm Văn Hiến, cán bộ chuyên môn Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Trạm Tấu chia sẻ, vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, sân bãi, chế độ, các vận động viên tham gia các đội tuyển đã nỗ lực hết mình để nâng cao thành tích, qua đó thu hái nhiều thành công trong các giải đấu.

Gần đây nhất, tại ngày Hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tổ chức tại tỉnh Lai Châu cuối tháng 12 năm 2021, đoàn vận động viên huyện Trạm Tấu với 14 vận động viên thi đấu đã dành được 2 huy chương vàng ở môn đẩy gậy, 8 huy chương bạc và 5 huy chương đồng ở các môn đánh quay, đẩy gậy, bắn nỏ và kéo co.

“Các môn thể thao dân tộc được đánh giá là thế mạnh của huyện là kéo co, đẩy gậy, đánh quay và bắn nỏ, đây là những môn thể thao đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng tại các hội thao của tỉnh và các giải thể thao trong khu vực Tây Bắc đã đánh dấu bước phát triển rõ rệt của các môn thể thao dân tộc cũng như phong trào thể dục thể thao của huyện Trạm Tấu. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục huấn luyện và truyền đạt những kinh nghiệm thi đấu cho các vận động viên để các giải thi đấu thể thao tiếp theo đạt được những kết quả tốt hơn” - anh Anh Phạm Văn Hiến chia sẻ.

Để tạo nền tảng phát triển các môn thể thao dân tộc, hiện nay huyện Trạm Tấu và các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn đang quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, các thiết chế thể thao cho cơ sở, gắn với xây dựng nông thôn mới. Hy vọng rằng, trong thời gian tới các vận động viên ở vùng cao Trạm Tấu sẽ có điều kiện tập luyện tốt hơn, qua đó càng góp phần duy trì, phát huy phong trào, nhất là nâng cao thành tích để tiếp tục giành nhiều giải cao trong các Hội thi ở cấp tỉnh và khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc lần XI, khu vực I
Khai mạc Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc lần XI, khu vực I

VOV.VN - Gần 700 vận động viên sẽ dự tranh 51 bộ huy chương ở 8 môn thi đấu gồm: bóng đá, bóng chuyền, việt dã, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tung còn.

Khai mạc Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc lần XI, khu vực I

Khai mạc Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc lần XI, khu vực I

VOV.VN - Gần 700 vận động viên sẽ dự tranh 51 bộ huy chương ở 8 môn thi đấu gồm: bóng đá, bóng chuyền, việt dã, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tung còn.

Độc đáo các môn thể thao trong Ngày hội VH-TT-DL các dân tộc Tây Bắc
Độc đáo các môn thể thao trong Ngày hội VH-TT-DL các dân tộc Tây Bắc

VOV.VN - Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc, 250 vận động viên đến từ 7 tỉnh khu vực Tây Bắc tham gia tranh tài ở 6 môn thi đấu.

Độc đáo các môn thể thao trong Ngày hội VH-TT-DL các dân tộc Tây Bắc

Độc đáo các môn thể thao trong Ngày hội VH-TT-DL các dân tộc Tây Bắc

VOV.VN - Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc, 250 vận động viên đến từ 7 tỉnh khu vực Tây Bắc tham gia tranh tài ở 6 môn thi đấu.

Khai mạc Hội thi thể thao dân tộc thiểu số khu vực II
Khai mạc Hội thi thể thao dân tộc thiểu số khu vực II

VOV.VN - Gần 500 vận động viên của 21 dân tộc thiểu số tham gia Hội thi.

Khai mạc Hội thi thể thao dân tộc thiểu số khu vực II

Khai mạc Hội thi thể thao dân tộc thiểu số khu vực II

VOV.VN - Gần 500 vận động viên của 21 dân tộc thiểu số tham gia Hội thi.