Phát hiện nhiều vụ buôn pháo lậu, sản xuất pháo nổ

VOV.VN - Công an tỉnh Lai Châu và ới Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang vừa bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo lậu và sản xuất pháo nổ.

Công an tỉnh Lai Châu bắt quả tang Pờ Và Hừ (SN 1994, trú tại xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè) về hành vi “tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo lậu” đi tiêu thụ.

Theo đó, từ thông tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu nắm được Pờ Và Hừ có biểu hiện mua gom pháo nổ, pháo hoa ở Trung Quốc. Sau khi qua mặt lực lượng chức năng, Hừ vận chuyển bằng đường mòn vượt biên về Việt Nam để tiêu thụ.

Trưa 27/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 (Lai Châu) và Công an huyện Mường Tè làm nhiệm vụ tại đường liên xã Pa Vệ Sủ (địa phận bản Thò Ma, xã Pa Vệ Sủ), phát hiện Hừ điểu khiển xe máy chở theo 2 bao tải hàng hóa nghi là hàng cấm.

Lực lượng chức năng đã dừng xe kiểm tra người, phương tiện và hàng hóa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trong 2 bao tải có 5 hộp pháo, 10 dây pháo nổ, tổng trọng lượng khoảng hơn 20 kg, đều dán nhãn mác chữ nước ngoài. Hừ khai tất cả số pháo trên do đối tượng sang Trung Quốc mua mang về Việt Nam để tiêu thụ và sử dụng.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt quả tang người có hành vi phạm tội, thu giữ toàn bộ tang vật và dẫn giải đối tượng về cơ quan điều tra. Khám xét nơi ở của Hừ, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 2 hộp pháo ghi chữ nước ngoài, có nguồn gốc xuất xứ tại Trung Quốc.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

** Cũng trong ngày 27/12, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) tổ chức kiểm tra, bắt quả tang Huỳnh Văn Út (SN 2005) và Huỳnh Thị Mai (SN 1986) cùng ngụ thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương đang sản xuất pháo nổ tại nhà ở Tổ 27, khu phố Ngã Ba, thị trấn Kiên Lương (huyện Kiên Lương). 

Tại hiện trường, Công an đã tạm giữ tang vật gồm khoảng 2kg pháo thành phẩm (1.453 viên pháo nổ vỏ bằng nhựa, loại quả bóng), hơn 2,2kg nguyên liệu đã pha chế để sản xuất pháo, 1,7kg các chất hóa học dùng để pha chế thuốc nổ, 400 gram vỏ pháo bằng nhựa hình cầu, 300 gram dây dẫn cháy và một số tang vật khác dùng để sản xuất pháo nổ.

Bước đầu tại cơ quan công an, Út khai làm pháo để chơi Noel, nhưng khi làm xong, đem ra đồng nổ thử đạt yêu cầu nên đăng video lên mạng xã hội, có nhiều người hỏi mua nên Út chế tạo số lượng lớn để bán.

Út cho biết có lên mạng tìm hiểu cách thức chế tạo rồi tìm mua nguyên liệu là các chất hóa học, dây cháy chậm trên mạng internet về để sản xuất pháo thành phẩm (còn gọi là pháo bi) để bán online.

Ngày 27/12, Mai đến nhà Út chơi, Út nhờ phụ giúp làm pháo, thì bị công an bắt giữ.

Út còn khai nhận khoảng một tuần trước ngày bị bắt, Út đã bán được 25 đơn hàng thành công thông qua kênh bán hàng online trên mạng xã hội với giá hơn 560.000 đồng/đơn hàng/100 viên pháo thành phẩm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá 2 đường dây mua bán trái phép pháo nổ “siêu khủng” thu giữ hơn 1,9 tấn pháo
Phá 2 đường dây mua bán trái phép pháo nổ “siêu khủng” thu giữ hơn 1,9 tấn pháo

VOV.VN - Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa triệt phá 2 đường dây mua bán trái phép pháo nổ với tang vật thu giữ lên đến hơn 1,9 tấn pháo nổ.

Phá 2 đường dây mua bán trái phép pháo nổ “siêu khủng” thu giữ hơn 1,9 tấn pháo

Phá 2 đường dây mua bán trái phép pháo nổ “siêu khủng” thu giữ hơn 1,9 tấn pháo

VOV.VN - Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa triệt phá 2 đường dây mua bán trái phép pháo nổ với tang vật thu giữ lên đến hơn 1,9 tấn pháo nổ.

Mang hơn 4.000 quả pháo nổ đi bán thì bị bắt
Mang hơn 4.000 quả pháo nổ đi bán thì bị bắt

VOV.VN - Sáng 25/12, Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị vừa triển khai lực lượng bắt quả tang một đối tượng đang trên đường đi bán pháo nổ, tang vật thu giữ hơn 4.200 quả pháo hình trái bóng.

Mang hơn 4.000 quả pháo nổ đi bán thì bị bắt

Mang hơn 4.000 quả pháo nổ đi bán thì bị bắt

VOV.VN - Sáng 25/12, Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị vừa triển khai lực lượng bắt quả tang một đối tượng đang trên đường đi bán pháo nổ, tang vật thu giữ hơn 4.200 quả pháo hình trái bóng.

Lạng Sơn bắt người phụ nữ cùng hơn 1,1 tấn pháo nổ trái phép
Lạng Sơn bắt người phụ nữ cùng hơn 1,1 tấn pháo nổ trái phép

VOV.VN - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép với khối lượng lớn nhất trong năm 2023

Lạng Sơn bắt người phụ nữ cùng hơn 1,1 tấn pháo nổ trái phép

Lạng Sơn bắt người phụ nữ cùng hơn 1,1 tấn pháo nổ trái phép

VOV.VN - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép với khối lượng lớn nhất trong năm 2023