Náo loạn sân Thiên Trường: Ai đúng, ai sai?

Hiện các chiều thông tin khá khác nhau, dẫn đến VFF vẫn chưa biết xử lý thế nào.  

Ngay sau khi trọng tài (TT) Võ Quang Vinh thổi còi kết thúc trận đấu giữa Nam Định và T&T Hà Nội trên sân Thiên Trường ngày 19/7, đã xảy ra ẩu đả giữa cầu thủ đôi bên. Một cầu thủ của đội khách thậm chí bị đánh vào mặt chảy máu, còn một quan chức của Sở VH-TT-DL tỉnh nhà bị "tố cáo" là buông ra những lời nói thiếu văn hóa!

Tại sao Công Vinh bị mắng?

Sự việc được mô tả qua lời kể của một giám sát: "Trận đấu bước vào giây cuối cùng, TT Vinh chọn vị trí đứng không tốt, không quan sát kỹ nên không phát hiện cầu thủ số 31 của T&T (Agostinho) đã gây hấn với cầu thủ Nam Định (NĐ) và không phạt thẻ vàng. Trong tích tắc, cầu thủ đã vây vào nhau và Phó giám đốc Sở VH-TT-DL NĐ Đỗ Thanh Xuân đã tới can ngăn".

Hình ảnh không đẹp trên sân Thiên Trường (Ảnh:TT&VH)

Còn ông Đỗ Thanh Xuân thuật lại: "Trận đấu vừa xong, vì xảy ra lộn xộn nên tôi xuống can thiệp, đề nghị cầu thủ hai đội kiềm chế. Tuy không phải là thành viên BTC giải và BTC sân nhưng tôi đang làm lãnh đạo Sở, không can thiệp ngay thì để sự việc bùng to hơn mới giải quyết hay sao? Thế nhưng Công Vinh đã chỉ mặt tôi: "Chú là ai mà can thiệp vào đây". Tôi quá tức giận và đã mắng lại "A! Thằng này láo!". Lập tức HLV trưởng Hữu Thắng và một số cầu thủ khác xông tới. Trưởng giải Trần Quốc Tuấn là người gọi tôi đi vào trong và bảo không cần đôi co. Công Vinh là ngôi sao thật đấy nhưng đâu phải cứ ngôi sao là có quyền chỉ mặt người khác".

Đội trưởng Lê Công Vinh của T&T Hà Nội bình tĩnh cho biết: "Tôi không muốn nhắc lại những lời lẽ của Phó giám đốc Đỗ Thanh Xuân mà chỉ hỏi là một người lãnh đạo như bác Xuân có dám đứng ra đối chất về sự việc với sự chứng kiến của báo chí và trọng tài là Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường. Bác Xuân có dám nói thẳng những điều đã nói với chúng tôi hay không?".

Trả lời báo chí, HLV T&T Hà Nội Nguyễn Hữu Thắng bức xúc: "Ông Đỗ Thanh Xuân đã "dành" cho T&T những câu nói rất thiếu thiện cảm. Tuy nhiên vào thời điểm đó, tôi đã ra sức can ngăn các cầu thủ nên kiềm chế. Thế nhưng, không hiểu sao một số thành viên trong BTC sân đã không có những hành động để bảo vệ cầu thủ của tôi trước cầu thủ và CĐV Nam Định. Nhiều người còn chửi bới và định hành hung cả cầu thủ của tôi".

Ban kỷ luật chờ ý kiến ông trưởng giải

Ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam khẳng định: "Ban đang tiến hành xác minh xem cuộc trao đổi giữa ông Xuân và đội T&T Hà Nội có phải cuộc trao đổi bình thường, nghĩa là chỉ là mang tính chất tranh luận về tình huống nào đó mà ông Xuân chưa cảm thấy hợp lý hay không. Cần làm rõ chi tiết, ông Xuân đã phản ứng như thế nào với HLV Hữu Thắng, với Công Vinh và Hữu Thắng có "vặc" lại không?

Nếu cả hai bên đi quá giới hạn cho phép, biến thành một cuộc cãi vã - xung đột, thậm chí có những lời lẽ mạt sát, xúc phạm lẫn nhau thì cần phải bị xử lý. Lúc này cuộc tranh luận đã bị coi là phạm luật. Nếu xác minh được rõ, cá nhân nào đã vi phạm thì cá nhân sẽ bị phạt, nếu tập thể vi phạm thì phạt cả tập thể, không thể nương nhẹ. Các hình thức cũng có thể là khiển trách, cảnh cáo, phạt tiền tùy theo mức độ".

Cũng theo ông Hường: "Ngoài báo cáo của hai giám sát, chúng tôi sẽ thu thập cả ý kiến của chính TTK Trần Quốc Tuấn, trưởng BTC giải cũng có mặt ngay trên sân lúc đó. Chắc chắn mọi diễn tiến của sự việc sẽ được tường thuật lại một cách khách quan, chính xác, giúp cho Ban kỷ luật có kết luận và hướng xử lý đúng đắn.

Tuy nhiên, nếu quả thực là ông Xuân đã thóa mạ CLB T&T Hà Nội thì về nguyên tắc cũng rất khó phạt vì ông Xuân không thuộc thành phần đội bóng Nam Định, rất khác với sự cố chết người tại sân Vinh năm 2007, chúng tôi đã kỷ luật các vị nằm trong BTC sân. Nhưng nếu không phải là người thuộc BTC sân mà lại tự ý xuống sân sau khi trận đấu kết thúc cũng vi phạm an toàn trên sân nên chúng tôi vẫn có thể xử lý"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên