Ngày này năm xưa: MU nhận thất bại thảm hại

VOV.VN - Ngày này 9 năm trước, MU đã phải nhận trận thua muối mặt 1-6 trước đối thủ cùng thành phố - Man City ngay trên sân nhà Old Trafford, một trong những trận thua đậm nhất lịch sử đội bóng ở Ngoại hạng Anh.

Ngày 23/10/2011, MU bước vào trận đấu với Man City trên sân nhà trong tâm thế mong muốn giành chiến thắng để có màn chuẩn bị hoàn hảo nhất cho lễ kỷ niệm 25 năm dẫn dắt MU cũng như sinh nhật lần thứ 70 của Sir Alex Ferguson. 

Tuy nhiên, MU đã sớm bị đối thủ vượt lên ở phút 22 sau cú sút chéo góc của Mario Balotelli. Sau bàn thắng này, tiền đạo người Italy đã vén áo để lộ dòng chữ “Tại sao luôn là tôi?”, hình ảnh mà sau này đã mang tính biểu tượng cho những trận đấu thành công của Man City trước MU. 

Sau bàn thua, MU cố gắng đáp trả nhưng mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn cho Quỷ đỏ khi Johnny Evans nhận thẻ đỏ ngay đầu hiệp 2. Chơi thiếu người, đội chủ nhà nhận liền 2 bàn thua sau các pha dứt điểm của Balotelli và Aguero. 

Bị dẫn 0-3, MU vẫn cố gắng tấn công để tìm kiếm bàn thắng và họ cũng thành công với cú dứt điểm đẹp mắt của Fletcher ở phút 81. Nhưng rồi bàn thắng đó cũng chỉ mang tính danh dự bởi chỉ trong 3 phút bù giờ, Man City đã ghi liên tiếp thêm 3 bàn thắng do công cùa Dzeko (2 bàn) và David Silva để kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-1 cho Man City. 

Thất bại cay đắng ấy của MU đã trôi qua được 9 năm và phải đến ngày 4/10/2020 vừa qua, Quỷ đỏ mới trải qua thất bại với tỷ số tương tự trước Tottenham./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày này năm xưa: Bóng đá Nhật Bản có cầu thủ đầu tiên thi đấu ở châu Âu
Ngày này năm xưa: Bóng đá Nhật Bản có cầu thủ đầu tiên thi đấu ở châu Âu

VOV.VN - Ngày này 43 năm trước, bóng đá Nhật Bản đã có cầu thủ đầu tiên được thi đấu ở châu Âu khi tiền vệ Yasuhiko Okudera ra sân ở Bundesliga trong màu áo FC Köln.

Ngày này năm xưa: Bóng đá Nhật Bản có cầu thủ đầu tiên thi đấu ở châu Âu

Ngày này năm xưa: Bóng đá Nhật Bản có cầu thủ đầu tiên thi đấu ở châu Âu

VOV.VN - Ngày này 43 năm trước, bóng đá Nhật Bản đã có cầu thủ đầu tiên được thi đấu ở châu Âu khi tiền vệ Yasuhiko Okudera ra sân ở Bundesliga trong màu áo FC Köln.

Ngày này năm xưa: ĐT Futsal Việt Nam thắng trận lịch sử trước "đại gia" châu Á
Ngày này năm xưa: ĐT Futsal Việt Nam thắng trận lịch sử trước "đại gia" châu Á

VOV.VN - Ngày này 1 năm trước, ĐT Futsal Việt Nam đã có trận thắng 2-0 trước Australia, chiến thắng đầu tiên của Futsal Việt Nam trước đối thủ này ở các giải đấu chính thức.

Ngày này năm xưa: ĐT Futsal Việt Nam thắng trận lịch sử trước "đại gia" châu Á

Ngày này năm xưa: ĐT Futsal Việt Nam thắng trận lịch sử trước "đại gia" châu Á

VOV.VN - Ngày này 1 năm trước, ĐT Futsal Việt Nam đã có trận thắng 2-0 trước Australia, chiến thắng đầu tiên của Futsal Việt Nam trước đối thủ này ở các giải đấu chính thức.

Ngày này năm xưa: Maradona chính thức thi đấu chuyên nghiệp
Ngày này năm xưa: Maradona chính thức thi đấu chuyên nghiệp

VOV.VN - Ngày này 44 năm trước, huyền thoại của bóng đá Argentina - Diego Maradona có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên ở độ tuổi 15.

Ngày này năm xưa: Maradona chính thức thi đấu chuyên nghiệp

Ngày này năm xưa: Maradona chính thức thi đấu chuyên nghiệp

VOV.VN - Ngày này 44 năm trước, huyền thoại của bóng đá Argentina - Diego Maradona có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên ở độ tuổi 15.