Ngày thi đấu thứ hai của giải lặn vô địch quốc gia 2009

Đoàn Hà Nội tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng toàn đoàn khi giành thêm 5 HCV

>>Giải lặn vô địch quốc gia 2009

Nữ kình ngư 19 tuổi tiếp tục lập thêm 2 KLQG ở giải năm nay khi mang về cho đoàn Hà Nội tấm HCV nội dung 50m nữ vòi hơi chân vịt với thành tích 18”86 và sau đó là HCV 50m chân vịt đôi, thành tích 23”46 (đều phá kỷ lục cũ của chính mình). Sau đó, Huyền Trang giành tiếp HCV 100m khí tài. HCV thứ tư mà Huyền Trang giành được trong ngày ở cự ly 400m nữ vòi hơi chân vịt và cùng đồng đội giành HCV tiếp sức 100m chân vịt đôi.

Đoàn TP.HCM cũng có cuộc bứt phá với 4 HCV của Phan Lưu Cẩm Thành (50m nam vòi hơi chân vịt và 100m khí tài), Nguyễn Nhật Tú tự phá KLQG 50m chân vịt đôi sau 20”51, đồng đội nam tiếp sức 100m chân vịt đôi.

Ở các nội dung chung kết khác, Phan Thị Kim Dung giành HCV đầu tiên cho đoàn Đà Nẵng và lập KLQG nội dung 800m khí tài, thành tích 7’08”62 (kỷ lục cũ của Chu Thị Minh Thủy – Hải Phòng lập cách đây 2 năm là 7’10”82. Trần Bảo Thu của Tây Ninh giành HCV đầu tiên, đồng thời lập KLQG 3’09”07 cự ly 400m vòi hơi chân vịt.

Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, đoàn Hà Nội độc chiếm ngôi đầu với 9 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ; thứ nhì là đoàn TP HCM (5 HCV), đoàn Quân đội xếp thứ ba với 2 HCV, tiếp theo là các đoàn Đà Nẵng, Hải Phòng, Tây Ninh, Thái Bình, Nam Định, Quảng Bình được 1 HCV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên