Nhật Bản công bố biểu tượng Olympic Tokyo 2020

VOV.VN- Tròn 5 năm trước khi diễn ra Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020, Nhật Bản đã công bố biểu tượng của sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này.

Nhân dịp này, giới chức Nhật Bản cũng cam kết sẽ vượt qua những vấn đề hiện nay để tổ chức một kỳ Thế vận hội thành công.

Biểu tượng Thế vận hội  (trái) và Thế vận hội giành cho người khuyết tật (phải) Tokyo 2020 (Ảnh Reuters)

Thị trưởng Tokyo Yoichi Masuzoe ngày 24/7 khẳng định: “Có rất nhiều vấn đề này sinh bao gồm vấn đề về sân vận động quốc gia mới và chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa. Nhưng tôi tin tưởng chắc chắn rằng nếu chúng ta cùng nhau giải quyết thì chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại”.

Sân vận động quốc gia mới của Nhật Bản có sức chứa lên đến 80.000 chỗ ngồi, được một công ty kiến trúc của Anh thiết kế với giá lên đến hơn 47 triệu USD. Sân vận động này dự kiến sẽ là nơi tổ chức lễ khai mạc vào năm 2020.

Quan chức thể thao Nhật Bản cho biết, thiết kế của sân vận động quốc gia mới đã góp phần giúp họ chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2020 cách đây 2 năm.

Tuy nhiên, thiết kế hình chiếc mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp và mang hơi thở tương lai này còn gây nhiều tranh cãi. Dư luận Nhật Bản phản đối việc xây dựng một sận vận động quốc gia mới với chi phí lên đến 2,1 tỷ USD, gấp đôi con số dự kiến, trong khi nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này vẫn chưa thực sự phục hồi chắc chắn sau thảm họa kép động đất sóng thần năm 2011.

Nhiều người Nhật Bản tin rằng, nước này giành được quyền đăng cai sự kiện quan trọng trên nhờ vào kỹ năng tổ chức cũng như uy tín về mặt hiệu quả công việc.

Trước những ý kiến trái chiều này, Thủ tướng Shinzo Abe tuần trước quyết định xem xét lại kế hoạch này. Nhật Bản dự kiến mở một cuộc thi chọn thiết kế mới vào tháng 8 tới và đưa ra quyết định cuối cùng về việc xây dựng sân vận động này vào cuối năm nay.

Như vậy, quá trình thi công có thể bắt đầu vào đầu năm sau và kết thúc vào mùa xuân năm 2020, chỉ vài tháng trước khi Thế vận hội mùa hè bắt đầu.

Một số nước chủ nhà của các Thế vận hội trước đâu cũng từng thu nhỏ quy mô sân vận động nơi diễn ra các sự kiện chính nhưng rất ít nước xem xét lại kế hoạch xây dựng từ đâu ở giai đoạn muộn như tình hình ở Nhật Bản hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc Thế vận hội thể thao sinh viên thế giới 2013
Bế mạc Thế vận hội thể thao sinh viên thế giới 2013

(VOV) - 351 bộ huy chương được trao cho các vận động viên tranh tài trong 27 môn thể thao.

Bế mạc Thế vận hội thể thao sinh viên thế giới 2013

Bế mạc Thế vận hội thể thao sinh viên thế giới 2013

(VOV) - 351 bộ huy chương được trao cho các vận động viên tranh tài trong 27 môn thể thao.

Tổng thống Nga hài lòng với lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông
Tổng thống Nga hài lòng với lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông

VOV.VN - HCV đầu tiên tại Thế vận hội mùa Đông thuộc về đoàn Mỹ

Tổng thống Nga hài lòng với lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông

Tổng thống Nga hài lòng với lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông

VOV.VN - HCV đầu tiên tại Thế vận hội mùa Đông thuộc về đoàn Mỹ

Kỷ lục mới tại Thế vận hội Vancouver 2010
Kỷ lục mới tại Thế vận hội Vancouver 2010

HCV đầu tiên trong ngày 24/2 đã thuộc về VĐV người Hàn Quốc Lee Seung Hoon khi anh về nhất nội dung trượt băng tốc độ 1000m nam với thành tích 12 phút 58 giây 55, đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic mới.  

Kỷ lục mới tại Thế vận hội Vancouver 2010

Kỷ lục mới tại Thế vận hội Vancouver 2010

HCV đầu tiên trong ngày 24/2 đã thuộc về VĐV người Hàn Quốc Lee Seung Hoon khi anh về nhất nội dung trượt băng tốc độ 1000m nam với thành tích 12 phút 58 giây 55, đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic mới.  

6 thành phố chạy đua đăng cai Thế vận hội mùa Hè 2020
6 thành phố chạy đua đăng cai Thế vận hội mùa Hè 2020

Các thành phố này gồm Baku, Doha, Istanbul, Madrid, Rome và Tokyo.

6 thành phố chạy đua đăng cai Thế vận hội mùa Hè 2020

6 thành phố chạy đua đăng cai Thế vận hội mùa Hè 2020

Các thành phố này gồm Baku, Doha, Istanbul, Madrid, Rome và Tokyo.

Qatar ứng cử viên đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic 2024
Qatar ứng cử viên đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic 2024

Qatar là ứng cử viên đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic năm 2024, cùng với Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Madrid (Tây Ban Nha) và Tokyo (Nhật Bản).

Qatar ứng cử viên đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic 2024

Qatar ứng cử viên đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic 2024

Qatar là ứng cử viên đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic năm 2024, cùng với Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Madrid (Tây Ban Nha) và Tokyo (Nhật Bản).

Việt Nam giành HCV tại Thế vận hội Athens 2011
Việt Nam giành HCV tại Thế vận hội Athens 2011

Chiều 30/6, VĐV Ngô Hữu Kỳ Phong, 18 tuổi của tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã giành được HVC nội dung chạy 5 m, với thành tích 10 giây 34.

Việt Nam giành HCV tại Thế vận hội Athens 2011

Việt Nam giành HCV tại Thế vận hội Athens 2011

Chiều 30/6, VĐV Ngô Hữu Kỳ Phong, 18 tuổi của tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã giành được HVC nội dung chạy 5 m, với thành tích 10 giây 34.

Ý nghĩa biểu tượng Thế vận hội Olympic
Ý nghĩa biểu tượng Thế vận hội Olympic

Biểu tượng quen thuộc xuất hiện trong mỗi kỳ Thế vận hội mang ý nghĩa tiêu biểu, không đơn thuần chỉ là thể hiện tinh thần gắn bó trong thể thao mà còn thể hiện sự đoàn kết đặc biệt.

Ý nghĩa biểu tượng Thế vận hội Olympic

Ý nghĩa biểu tượng Thế vận hội Olympic

Biểu tượng quen thuộc xuất hiện trong mỗi kỳ Thế vận hội mang ý nghĩa tiêu biểu, không đơn thuần chỉ là thể hiện tinh thần gắn bó trong thể thao mà còn thể hiện sự đoàn kết đặc biệt.

Việt Nam tham dự Thế vận hội Universiad Kazan 2013
Việt Nam tham dự Thế vận hội Universiad Kazan 2013

(VOV) -Universiad Kazan (Nga) diễn ra từ ngày 6 - 17/7, với sự tham gia của hơn 13.000 VĐV đến từ 170 nước và vùng lãnh thổ.

Việt Nam tham dự Thế vận hội Universiad Kazan 2013

Việt Nam tham dự Thế vận hội Universiad Kazan 2013

(VOV) -Universiad Kazan (Nga) diễn ra từ ngày 6 - 17/7, với sự tham gia của hơn 13.000 VĐV đến từ 170 nước và vùng lãnh thổ.