Taekwondo Việt Nam giành 3 HCV thế giới

Đặt chỉ tiêu giành 2 HCV, tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Với 3 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra tại giải vô địch Taekwondo quyền thế giới vừa kết thúc ở Bali (Indonesia) ngày 3/11.

Hai ngày trước, 3 cô gái Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lê Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân đã xuất sắc giành HCV đồng đội nữ 29 tuổi.

VĐV Nguyễn Văn Sơn (ngoài cùng bên trái) và Đinh Quang Đức, Nguyễn Quang Huy cùng HLV Nguyễn Văn Hùng  (Ảnh do nhân vật cung cấp)


Còn trong ngày cuối cùng của giải, chúng ta đã lại đón tin vui với liên tiếp 2 HCV gồm HCV đồng đội nam gồm Lê Anh Minh, Nguyễn Đình Toàn, Lê Hiếu Nghĩa) và HCV quyền đồng đội sáng tạo của Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Xuân Linh, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng.

Ngoài ra, Việt Nam còn đoạt 3 HCB gồm cá nhân nam trẻ 17 tuổi (Nguyễn Minh Văn), đồng đội nam trẻ (Nguyễn Đình Khôi, Nguyễn Thanh Trung, Lâm Minh Quang), cá nhân nam dưới 39 tuổi (Nguyễn Quốc Minh).

5 HCĐ giành được gồm đôi nam nữ quyền sáng tạo (Lê Thanh Trung - Thới Thị Minh Thùy), đôi nam nữ 29 tuổi (Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú), cá nhân nữ 39 tuổi (Nguyễn Thị Huyền Diệu), đôi nam nữ trên 29 tuổi (Nguyễn Quốc Minh - Nguyễn Thị Huyền Diệu) và cá nhân nữ quyền sáng tạo (Ngô Thị Thùy Dung).

Đặt chỉ tiêu giành 2 HCV, tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Cũng vào ngày 3/11, nhân chuyến tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 27, đội tuyển Taekwondo đối kháng đã dự giải vô địch sinh viên châu Á lần thứ 4 tổ chức tại đây với sự tham gia của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Võ sỹ Nguyễn Văn Sơn đã giành HCV hạng cân 87 kg. 2 HCB thuộc về Nguyễn Quang Huy (74 kg), Lê Huỳnh Châu (63kg) và 3 HCĐ gồm Đinh Quang Đức (hạng trên 87 kg), Dương Thanh Tâm (80 kg), Phan Trung Đức (68 kg)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Taekwondo Hàn 11 năm ăn Tết Việt
Chuyên gia Taekwondo Hàn 11 năm ăn Tết Việt

(VOV) - Chuyên gia Taekwondo người Hàn Quốc - Lee Myong Sik đã sống tại Việt Nam 11 năm và từng ấy năm đều ăn Tết cổ truyền Việt Nam.

Chuyên gia Taekwondo Hàn 11 năm ăn Tết Việt

Chuyên gia Taekwondo Hàn 11 năm ăn Tết Việt

(VOV) - Chuyên gia Taekwondo người Hàn Quốc - Lee Myong Sik đã sống tại Việt Nam 11 năm và từng ấy năm đều ăn Tết cổ truyền Việt Nam.

Treo thưởng lớn VĐV Taekwondo Việt Nam tại Olympic
Treo thưởng lớn VĐV Taekwondo Việt Nam tại Olympic

(VOV) - Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) sẽ tài trợ cho các nữ vận động viên Taekwondo trẻ Việt Nam, trong giai đoạn từ 2013 -2019.

Treo thưởng lớn VĐV Taekwondo Việt Nam tại Olympic

Treo thưởng lớn VĐV Taekwondo Việt Nam tại Olympic

(VOV) - Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) sẽ tài trợ cho các nữ vận động viên Taekwondo trẻ Việt Nam, trong giai đoạn từ 2013 -2019.

Việt Nam có 3 HCV taekwondo tại Đại hội thể thao sinh viên
Việt Nam có 3 HCV taekwondo tại Đại hội thể thao sinh viên

(VOV) - Ngày 13/12, các sinh viên Việt Nam đã giành 3 HCV taekwondo tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2012 đang diễn ra ở Lào

Việt Nam có 3 HCV taekwondo tại Đại hội thể thao sinh viên

Việt Nam có 3 HCV taekwondo tại Đại hội thể thao sinh viên

(VOV) - Ngày 13/12, các sinh viên Việt Nam đã giành 3 HCV taekwondo tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2012 đang diễn ra ở Lào

Taekwondo Việt Nam hụt hẫng thế hệ?
Taekwondo Việt Nam hụt hẫng thế hệ?

VOV.VN - Taekwondo Việt Nam đang có dấu hiệu hụt hẫng thế hệ, sau khi chia tay nhiều gương mặt tài năng.

Taekwondo Việt Nam hụt hẫng thế hệ?

Taekwondo Việt Nam hụt hẫng thế hệ?

VOV.VN - Taekwondo Việt Nam đang có dấu hiệu hụt hẫng thế hệ, sau khi chia tay nhiều gương mặt tài năng.

Việt Nam giành Huy chương Vàng Taekwondo Thế giới
Việt Nam giành Huy chương Vàng Taekwondo Thế giới

Chiếc Huy chương Vàng đầu tiên của Taekwondo Việt Nam tại giải, đến từ nội dung quyền đồng đội nữ

Việt Nam giành Huy chương Vàng Taekwondo Thế giới

Việt Nam giành Huy chương Vàng Taekwondo Thế giới

Chiếc Huy chương Vàng đầu tiên của Taekwondo Việt Nam tại giải, đến từ nội dung quyền đồng đội nữ