Asian Games Hangzhou 2022 - kỳ Á vận hội lớn nhất trong lịch sử

VOV.VN - Đại diện Ban Tổ chức Đại hội Thể thao châu Á 2022, còn gọi là Á vận hội, mới đây cho biết, sự kiện thể thao quan trọng này đang được Trung Quốc gấp rút chuẩn bị và đây sẽ là kỳ Á vận hội lớn nhất trong lịch sử với nhiều điều khác biệt dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19. 

Chỉ còn chưa đầy một năm nữa, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 sẽ chính thức khai cuộc tại Trung Quốc. Vào ngày 10/9/2021, Hàng Châu, thành phố đăng cai Á vận hội đã tổ chức hoạt động đếm ngược một năm sự kiện thể thao lớn nhất châu Á này. Thiết kế đuốc và đồng phục của Đại hội chính thức được công bố.

Mới đây, ông Trần Vệ Cường (Chen Weiqiang), Phó Tổng thư ký Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 Hàng Châu 2022 (Asian Games Hangzhou 2022) kiêm Phó thị trưởng Hàng Châu đã công bố những thông tin mới nhất xoay quanh sự kiện quan trọng này trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài thường trú tại Trung Quốc.

Những điểm khác biệt của Asian Games 2022

Khác với những kỳ Á vận hội trước đó, lần này, ngoài 45 nước châu Á, các quốc gia châu Đại Dương cũng sẽ tham gia thi đấu. Theo ông Trần Vệ Cường, đây sẽ là Đại hội Thể thao châu Á có số quốc gia, vận động viên tham dự đông nhất và quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Ông cũng cho hay, 40 nội dung thi đấu đã được xác định và Ban tổ chức sẽ trao 482 huy chương vàng cho các vận động viên. Trong số đó, eSports - thể thao điện tử và Breaking - điệu nhảy đường phố thuộc dòng nhạc hip-hop lần đầu tiên được đưa vào các nội dung thi đấu chính thức.  

Đây cũng là lần đầu tiên một ngọn đuốc kỹ thuật số 3D được phát hành và trở thành sản phẩm được cấp phép đầu tiên trong lịch sử 70 năm của Đại hội Thể thao châu Á. Mỗi ngọn đuốc chỉ có một bản duy nhất và chỉ có 20.000 bản được bán ra, được cấp chứng chỉ vĩnh viễn, không thể sao chép và giả mạo. Tại Trung Quốc, ngọn đuốc được bán với giá 39 nhân dân tệ (khoảng 140.000 đồng) và đã được bán hết chỉ trong vòng 20 giây.

Ngoài ra, khác với các lần trước, do Asian Games 2022 tổ chức khi đang có dịch Covid-19, nên công tác chuẩn bị đã đặt ra những yêu cầu cao hơn và thách thức lớn hơn cho ban tổ chức.

Khẩu hiệu và ý nghĩa

Theo Ban tổ chức, khẩu hiệu của Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu là “Heart to Heart, @Future” (tạm dịch: Từ trái tim đến trái tim, kết nối tương lai). Điểm nổi bật của khẩu hiệu là @ - biểu tượng chung cho Internet toàn cầu và cũng phù hợp với đặc điểm của thành phố Internet Hàng Châu.

Ý nghĩa của “Heart to Heart” là gắn kết mọi người từ tất cả các quốc gia trên sân khấu lớn của Đại hội Thể thao châu Á. Nó cũng thể hiện ý nguyện của đại gia đình Hội đồng Olympic châu Á (OCA) về một châu Á đoàn kết, gắn bó và tràn đầy sức sống.

“@Future” nhằm truyền tải sự tự tin, lạc quan, quyết tâm và khát vọng, phù hợp với phương châm của OCA và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) là “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn – cùng nhau” và gửi gắm nguyện ước hướng tới tương lai, chung tay xây dựng một cộng đồng chung cho nhân loại.

Công tác chuẩn bị

Ông Trần Vệ Cường cho biết, Hàng Châu đã có 1 năm 8 tháng không có ca Covid-19 trong cộng đồng nào. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố trong việc tổ chức Á vận hội. Đến nay, 55 địa điểm thi đấu đã bước vào giai đoạn cuối và đang tổ chức các trận đấu thử nghiệm. Đã có 253.000 người đăng ký làm tình nguyện viên của Asian Games.

Ban tổ chức Hàng Châu cũng đã cử một đoàn đại biểu đến Olympic Tokyo để tham quan, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời đưa ra các phương án về khán giả khác nhau tùy theo tình hình dịch, như tối đa người xem, không có người xem và nửa số người xem.

Hiện nay, nhiều giải đấu thử nghiệm đã được tiến hành tại Hàng Châu, như các giải điền kinh, thuyền buồm, thuyền rồng. Trong thời gian tới, các giải bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền... cũng sẽ tiếp tục được tổ chức.

Theo quan chức này, các giải đấu thử nghiệm đang tiến hành coi chống dịch là một nội dung quan trọng. “Chúng tôi sẽ cố gắng học hỏi kinh nghiệm chống dịch của các sự kiện thể thao lớn trên thế giới, trong đó có Olympic Tokyo.” - ông Trần Vệ Cường chia sẻ.

Cách thức tổ chức môn E-sports (Thể thao điện tử)

Đến nay, việc xây dựng địa điểm thi đấu thể thao điện tử đã cơ bản hoàn tất. Theo thông tin của truyền thông Trung Quốc, nhà thi đấu E-sports Hàng Châu được lấy ý tưởng từ hình ảnh “lốc xoáy vũ trụ”, dự kiến khi hoàn thành sẽ có sức chứa 4.087 chỗ ngồi với tổng diện tích 8ha.

Còn theo tiết lộ của ông Trần Vệ Cường, 8 hạng mục thi đấu của thể thao điện tử đã được xác định “sau nhiều lần thảo luận và trao đổi giữa Hội đồng Olympic châu Á, Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á và Tổng cục Thể thao Quốc gia Trung Quốc.” Do đây là môn thể thao được giới trẻ quan tâm và yêu thích, nên theo ông để phát huy năng lượng tích cực của E-sports, Ban Tổ chức phải đảm bảo các nội dung dự thi không được có yếu tố bạo lực hay chạy theo thị hiếu thấp kém, mà cần mang những biểu đạt văn hóa lành mạnh, vươn lên.

 “E-sports và Games có nhiều điểm tương đồng, song lại khác nhau về bản chất. Nếu như thể thao điện tử là cuộc đấu giữa người với người, thì trò chơi thiên về giao tiếp giữa người và máy. Trong thi đấu, chúng tôi phải chú trọng nhiều hơn đến việc làm thế nào để không lẫn lộn giữa thể thao điện tử và trò chơi. Vì vậy, ngoài việc lựa chọn kỹ lưỡng các nội dung thi, còn phải điều chỉnh khá nhiều các hạng mục đã được xác định. Nhìn chung, chúng ta phải hướng các bạn trẻ theo đuổi các giá trị hướng thiện và đi lên.” Phó Tổng thư ký Ban Tổ chức nói.

Ông cũng cho biết, Ban Tổ chức đang tích cực xây dựng các nhóm vận hành môn thể thao này, bao gồm cả việc truyền phát tín hiệu các trận đấu, bởi E-sports là môn thi đấu mới và Hàng Châu chưa có kinh nghiệm trong khâu tổ chức.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, việc lần đầu tổ chức môn thi này đã giúp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của toàn bộ chuỗi công nghiệp ngành trò chơi nói chung ở Hàng Châu. Nhiều công ty, đặc biệt là những công ty liên quan đến thể thao điện tử, đã chọn thành phố này làm điểm dừng chân. “Chúng ta có thể thấy trước rằng các cuộc thi đấu thể thao điện tử trong năm tới sẽ rất khó có được tấm vé để vào xem” – ông lạc quan dự đoán.

Hướng tới một Asian Games “Xanh, Thông minh, Tiết kiệm, Văn minh”

Trong quá trình xây dựng các nhà thi đấu, Hàng Châu đã đặt yếu tố Xanh, tức bảo vệ môi trường và carbon thấp lên hàng đầu. Theo lời ông Trần Vệ Cường, nhiều địa điểm tại đây đã được lắp đặt thiết bị thu nước mưa hoặc phát điện bằng năng lượng mặt trời. Hay như sân vận động chính mang tên “Bông sen lớn” cũng được thiết kế sử dụng máy điều hòa bằng nước lấy từ sông Tiền Đường, nơi nhiệt độ nước tương đối thấp.

Ngoài ra, trong thiết kế đuốc của Asian Games, Ban Tổ chức đã sử dụng nhiên liệu sinh khối, khiến lượng phát thải của ngọn đuốc này “bằng âm”. Điều này được lý giải là do lượng khí thải carbon trong quá trình đốt cháy của đuốc thấp hơn lượng khí này mà nó hấp thụ.

Yếu tố “Thông minh” cũng được thể hiện qua các tiện ích tại sự kiện và toàn bộ quá trình từ tổ chức, tham gia tới theo dõi các trận thi đấu. Ban Tổ chức cho biết, họ sẽ thiết kế một trang dành riêng cho Asian Games trên nền tảng Alipay, tích hợp các dịch vụ đi lại, ăn uống, mua sắm và các kiến ​​thức về ngày hội thể thao này.

Bên cạnh đó, các màn trình diễn tại lễ khai mạc, trong đó có lễ thắp lửa Á vận hội, cũng hứa hẹn sẽ có sự góp mặt của công nghệ cao. Các phương tiện không người lái cũng sẽ được sử dụng như một loại phương tiện giao thông chính để đưa đón tại Làng Á vận hội.

Không xây dựng các sân vận động hoành tráng, cố gắng thu hút các nguồn lực xã hội, đang là cách làm của Ban Tổ chức Hàng Châu nhằm thực hiện quan điểm “Tiết kiệm”. “Chúng tôi tận dụng các nguồn lực xã hội vào quá trình chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á. Đến nay, chúng tôi đã huy động được 3,9 tỷ nhân dân tệ (NDT) thông qua các khoản tài trợ và quyên góp. Dự kiến, số tiền này ​​sẽ đạt 4,5 tỷ NDT, bằng 50% chi phí tổ chức”, Phó Thị trưởng Hàng Châu tiết lộ.

“Văn minh” chủ yếu được phản ánh qua sự tham gia của các công dân thành phố chủ nhà với việc khuyến khích người dân học ngoại ngữ, học nghi thức và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Đại hội Thể thao châu Á và chào đón các vận động viên đến từ các quốc gia trong châu lục.

Được biết, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 sẽ diễn ra từ ngày 10-25/9/2022 tại thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Nam Trung Quốc. Ngoài Hàng Châu, Asian Games lần này còn được tổ chức ở các thành phố Ninh Ba, Ôn Châu, Thiệu Hưng, Kim Hoa và Hồ Châu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc
Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc

VOV.VN - Một nhóm các Thượng nghị sĩ thuộc hai đảng ở Mỹ ngày 28/10 đã đề xuất sửa đổi dự luật chính sách quốc phòng hàng năm, qua đó kêu gọi tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc.

Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc

Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc

VOV.VN - Một nhóm các Thượng nghị sĩ thuộc hai đảng ở Mỹ ngày 28/10 đã đề xuất sửa đổi dự luật chính sách quốc phòng hàng năm, qua đó kêu gọi tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc.

Nguy cơ dịch Covid-19 tái bùng phát đe doạ Thế Vận hội Mùa đông 2022
Nguy cơ dịch Covid-19 tái bùng phát đe doạ Thế Vận hội Mùa đông 2022

VOV.VN - Hôm nay (27/10), tròn 100 ngày trước khi Thế Vận hội Mùa Đông Bắc Kinh được tổ chức. Từ nay đến ngày khai mạc (4/2/2022), nước chủ nhà phải vượt qua thách thức mang tên Covid-19.

Nguy cơ dịch Covid-19 tái bùng phát đe doạ Thế Vận hội Mùa đông 2022

Nguy cơ dịch Covid-19 tái bùng phát đe doạ Thế Vận hội Mùa đông 2022

VOV.VN - Hôm nay (27/10), tròn 100 ngày trước khi Thế Vận hội Mùa Đông Bắc Kinh được tổ chức. Từ nay đến ngày khai mạc (4/2/2022), nước chủ nhà phải vượt qua thách thức mang tên Covid-19.

Trung Quốc hoàn thành những bước cuối cùng cho Thế vận hội mùa Đông 2022
Trung Quốc hoàn thành những bước cuối cùng cho Thế vận hội mùa Đông 2022

VOV.VN - Là một trong những địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, Thành phố Trương Gia Khẩu đang đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho sự kiện thể thao trọng đại nhất thế giới.

Trung Quốc hoàn thành những bước cuối cùng cho Thế vận hội mùa Đông 2022

Trung Quốc hoàn thành những bước cuối cùng cho Thế vận hội mùa Đông 2022

VOV.VN - Là một trong những địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, Thành phố Trương Gia Khẩu đang đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho sự kiện thể thao trọng đại nhất thế giới.