Chùm ảnh: ĐTVN khẩn trương hội quân ở Hà Nội

VOV.VN -Chưa đến 14h ngày 5/5, hầu hết các thành viên được triệu tập lên ĐTVN chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 đã có mặt ở Hà Nội.

Theo kế hoạch, ĐTVN, gồm 19 cầu thủ được triệu tập sẽ có mặt ở thủ đô Hà Nội vào lúc 14h ngày 5/5 để chuẩn bị diện kiến HLV Miura, cũng như chuẩn bị tập luyện cho vòng loại World Cup 2018, với trận mở màn là chuyến làm khách trên đất Thái Lan.

QBV 2014 Phạm Thành Lương thân thiện với lễ tân

Ngoại trừ Đặng Khánh Lâm, tiền vệ của Hải Phòng lần đầu được triệu tập, hầu hết các gương mặt còn lại đều đã quá quen thuộc với việc ăn cơm “tuyển” nên đã có mặt từ rất sớm. Từ 13h ngày 5/5, lần lượt các cầu thủ đều có mặt ở điểm hội quân quen thuộc của ĐTVN là khách sạn La Thành, Hà Nội.

Hậu vệ Hoàng Quãng (SHB Đà Nẵng) tới cùng lúc với Thành Lương

Tiếp sau đó là Minh Tuấn và Huy Cường (Than Quảng Ninh)

Tới 13h30, ngoại trừ nhóm các cầu thủ B.Bình Dương lên tuyển muộn do phải thi đấu AFC Champions League vào chiều mai (6/5), gần như ĐTVN đã tập trung đủ quân số. Hậu vệ Đinh Tiến Thành (Cần Thơ) cùng thủ môn Thanh Diệp và tiền đạo Hải Anh (đều của Đồng Nai) là những gương mặt tới tập trung muộn nhất trong buổi chiều nay (5/5).

Tiền vệ của CLB Hải Phòng, Đặng Khánh Lâm (phải) phấn khởi trong lần đầu lên tuyển

Minh Châu (Hải Phòng) trong vòng vây của phóng viên 

Về kế hoạch tập luyện của ĐTVN, HLV Miura đã quyết định không yêu cầu các học trò tập ngay trong chiều cùng ngày, mà chuyển sang ngày 6/5, buổi sáng bắt đầu từ 9h và buổi tập chiều diễn ra lúc 16h. Đây là lý do mà các cầu thủ tỏ ra khá thoải mái về thời gian sau khi có mặt ở điểm hội quân lần này.

Nhiều nhóm cầu thủ như Minh Châu, Minh Tuấn, Huy Cường, Tiến Thành… còn tranh thủ đi ăn trưa và ngồi uống cafe ở gần điểm hội quân, trước khi trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

Hậu vệ Đinh Tiến Thành là một trong những cầu thủ có mặt muộn nhất...

... và nhanh chóng nhập hội cùng Huy Cường, Minh Tuấn, Minh Châu đi ăn trưa 

Trong các ngày tiếp theo, từ ngày 7 – 9/5, ĐTVN sẽ chỉ tập buổi sáng, bắt đầu vào 9h. Riêng sáng ngày Chủ nhật (10/5), toàn đội sẽ tập vào lúc 10h và thi đấu giao hữu cùng ĐT U23 VN vào buổi chiều cùng ngày.

Với việc thay đổi kế hoạch, tập trung sớm hơn dự kiến 3 ngày, ĐTVN sẽ có quỹ thời gian gần 20 ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2018 gặp Thái Lan trên sân khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giành ngôi đầu bảng A, ĐTVN được VFF thưởng 1 tỷ đồng
Giành ngôi đầu bảng A, ĐTVN được VFF thưởng 1 tỷ đồng

VOV.VN - Phó CT VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết ĐTVN sẽ được thưởng 1 tỷ đồng sau thắng lợi 3-1 trước Philippines để giành ngôi đầu bảng A và tiến vào bán kết.

Giành ngôi đầu bảng A, ĐTVN được VFF thưởng 1 tỷ đồng

Giành ngôi đầu bảng A, ĐTVN được VFF thưởng 1 tỷ đồng

VOV.VN - Phó CT VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết ĐTVN sẽ được thưởng 1 tỷ đồng sau thắng lợi 3-1 trước Philippines để giành ngôi đầu bảng A và tiến vào bán kết.

ĐTVN trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết
ĐTVN trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết

VOV.VN - Sau 2 ngày nghỉ xả hơi, các cầu thủ ĐT Việt Nam quay trở lại tập buổi đầu tiên vào sáng 1/12 trên sân tập Mỹ Đình.

ĐTVN trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết

ĐTVN trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết

VOV.VN - Sau 2 ngày nghỉ xả hơi, các cầu thủ ĐT Việt Nam quay trở lại tập buổi đầu tiên vào sáng 1/12 trên sân tập Mỹ Đình.

ĐTVN tập buổi đầu ở Malaysia, truyền thông sở tại theo sát
ĐTVN tập buổi đầu ở Malaysia, truyền thông sở tại theo sát

VOV.VN - Buổi tập đầu tiên của ĐTVN kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ trên đất Malaysia và một lần nữa HLV Miura đã từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí.

ĐTVN tập buổi đầu ở Malaysia, truyền thông sở tại theo sát

ĐTVN tập buổi đầu ở Malaysia, truyền thông sở tại theo sát

VOV.VN - Buổi tập đầu tiên của ĐTVN kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ trên đất Malaysia và một lần nữa HLV Miura đã từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí.

Người hâm mộ TP HCM bật khóc trước trận thua đau của ĐTVN
Người hâm mộ TP HCM bật khóc trước trận thua đau của ĐTVN

VOV.VN - Nhiều khán giả đã không cầm được nước mắt khi thấy đội tuyển Việt Nam tuột mất vé vào chung kết AFF Cup.

Người hâm mộ TP HCM bật khóc trước trận thua đau của ĐTVN

Người hâm mộ TP HCM bật khóc trước trận thua đau của ĐTVN

VOV.VN - Nhiều khán giả đã không cầm được nước mắt khi thấy đội tuyển Việt Nam tuột mất vé vào chung kết AFF Cup.

ĐTVN có xứng đáng nhận 4 tỷ đồng tiền thưởng?
ĐTVN có xứng đáng nhận 4 tỷ đồng tiền thưởng?

Chia tay AFF Cup sau trận thua tệ hại nhất trong lịch sử, nhưng ĐTVN vẫn sẽ được nhận một khoản tiền thưởng không nhỏ từ nhiều nguồn khác nhau. 

ĐTVN có xứng đáng nhận 4 tỷ đồng tiền thưởng?

ĐTVN có xứng đáng nhận 4 tỷ đồng tiền thưởng?

Chia tay AFF Cup sau trận thua tệ hại nhất trong lịch sử, nhưng ĐTVN vẫn sẽ được nhận một khoản tiền thưởng không nhỏ từ nhiều nguồn khác nhau. 

ĐTVN trong ký ức vinh quang của năm 2008
ĐTVN trong ký ức vinh quang của năm 2008

VOV.VN - ĐT Việt Nam đang có những bước đi khá giống với những gì đã trải qua ở hành trình lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2008. 

ĐTVN trong ký ức vinh quang của năm 2008

ĐTVN trong ký ức vinh quang của năm 2008

VOV.VN - ĐT Việt Nam đang có những bước đi khá giống với những gì đã trải qua ở hành trình lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2008. 

VFF giữ nguyên khoản tiền thưởng cho ĐTVN tại AFF Cup
VFF giữ nguyên khoản tiền thưởng cho ĐTVN tại AFF Cup

VOV.VN - HLV Miura và các học trò chắc chắn sẽ vẫn nhận được 3 tỷ tiền thưởng cho màn trình diễn tại AFF Cup 2014 vừa rồi.

VFF giữ nguyên khoản tiền thưởng cho ĐTVN tại AFF Cup

VFF giữ nguyên khoản tiền thưởng cho ĐTVN tại AFF Cup

VOV.VN - HLV Miura và các học trò chắc chắn sẽ vẫn nhận được 3 tỷ tiền thưởng cho màn trình diễn tại AFF Cup 2014 vừa rồi.