Thái Lan nâng cấp hệ thống xuất nhập cảnh phục vụ du khách nước ngoài

VOV.VN - Thái Lan sẽ triển khai hệ thống xuất cảnh tự động phục vụ du khách nước ngoài khởi hành từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok kể từ ngày 15/12 tới đây, nhằm thúc đẩy hơn nữa ngành du lịch nước này.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Thái Lan hôm 11/12 cho biết Thái Lan sẽ triển khai dịch vụ xuất cảnh tự động để phục vụ người nước ngoài khởi hành từ sân bay Survanabhumi ở Bangkok, phù hợp với chính sách thúc đẩy du lịch của Thủ tướng Srettha Thavisin. Thái Lan kì vọng hệ thống này sẽ cải thiện được tình trạng quá tải khiến du khách phải xếp hàng dài tại các quầy kiểm tra xuất nhập cảnh ở sân bay nước này.

Thái Lan hiện đang triển khai 16 máy kiểm tra hộ chiếu tự động tại sân bay Suvarnabhumi kể từ năm 2012 nhưng chỉ dành cho công dân Thái. Mỗi máy chỉ mất 20 giây để kiểm tra hộ chiếu, so với thời gian 45 giây mà cảnh sát xuất nhập cảnh dành để kiểm tra hộ chiếu của hành khách ngay tại quầy.

Khoảng 50.000 đến 60.000 hành khách xuất cảnh rời Thái Lan từ sân bay Suvarnabhumi mỗi ngày, dẫn đến tình trạng xếp hàng dài tại các quầy xuất nhập cảnh, đặc biệt trong những khoảng thời gian có tới khoảng 20 chuyến bay dự kiến cất cánh trong một giờ.

Việc nâng cấp hệ thống xuất cảnh tự động sẽ cho phép khoảng 12.000 hành khách khởi hành từ sân bay Suvarnabhumi mỗi giờ, cao hơn nhiều so với con số 5.000 hành khách hiện nay. Hệ thống này sẽ áp dụng với những hành khách sử dụng hộ chiếu điện tử tuân thủ theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính sách mới của Malaysia tạo thuận lợi cho du khách nước ngoài
Chính sách mới của Malaysia tạo thuận lợi cho du khách nước ngoài

VOV.VN - Cục Nhập cư Malaysia cho biết tất cả khách nước ngoài có thể đăng ký tờ khai hải quan kỹ thuật số (MDAC - Malaysia Digital Arrival Card) trong vòng 3 ngày trước khi đến Malaysia, kể từ ngày 1/12, nhằm cải thiện các thủ tục xuất nhập cảnh, tăng cường thu hút du lịch và đầu tư.

Chính sách mới của Malaysia tạo thuận lợi cho du khách nước ngoài

Chính sách mới của Malaysia tạo thuận lợi cho du khách nước ngoài

VOV.VN - Cục Nhập cư Malaysia cho biết tất cả khách nước ngoài có thể đăng ký tờ khai hải quan kỹ thuật số (MDAC - Malaysia Digital Arrival Card) trong vòng 3 ngày trước khi đến Malaysia, kể từ ngày 1/12, nhằm cải thiện các thủ tục xuất nhập cảnh, tăng cường thu hút du lịch và đầu tư.

Thái Lan đặt mục tiêu trở thành điểm đến lễ hội của thế giới
Thái Lan đặt mục tiêu trở thành điểm đến lễ hội của thế giới

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu đưa nước này trở thành một trung tâm lễ hội ở khu vực, bắt đầu với việc triển khai 3.000 hoạt động vui chơi giải trí trong hai tháng cuối năm nay, đặt mục tiêu thu về ít nhất 10 tỷ baht (275 triệu USD) từ doanh thu du lịch.

Thái Lan đặt mục tiêu trở thành điểm đến lễ hội của thế giới

Thái Lan đặt mục tiêu trở thành điểm đến lễ hội của thế giới

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu đưa nước này trở thành một trung tâm lễ hội ở khu vực, bắt đầu với việc triển khai 3.000 hoạt động vui chơi giải trí trong hai tháng cuối năm nay, đặt mục tiêu thu về ít nhất 10 tỷ baht (275 triệu USD) từ doanh thu du lịch.

Đón 22 triệu lượt khách, Thái Lan chờ đợi "bùng nổ" mùa cao điểm
Đón 22 triệu lượt khách, Thái Lan chờ đợi "bùng nổ" mùa cao điểm

VOV.VN - Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Chai Wacharonke hôm nay (2/11) cho biết Thái Lan đã đón hơn 22 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm và đang chờ đợi “bùng nổ” mùa cao điểm.

Đón 22 triệu lượt khách, Thái Lan chờ đợi "bùng nổ" mùa cao điểm

Đón 22 triệu lượt khách, Thái Lan chờ đợi "bùng nổ" mùa cao điểm

VOV.VN - Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Chai Wacharonke hôm nay (2/11) cho biết Thái Lan đã đón hơn 22 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm và đang chờ đợi “bùng nổ” mùa cao điểm.