Thủ thành Dương Hồng Sơn có thể lỡ trận gặp Uzbekistan

VOV.VN -Chấn thương bả vai của thủ thành người xứ Nghệ khiến tuyển Việt Nam buộc phải bổ sung gấp Bửu Ngọc từ U23 Việt Nam.

Sáng 3/10, thủ môn U23 Việt Nam Trần Bửu Ngọc đã có mặt tập trung cùng tuyển Việt Nam. Quyết định bổ sung Bửu Ngọc được đưa ra vài ngày trước, ngay khi thủ môn Dương Hồng Sơn dính chấn thương bả vai, phải bỏ dở tập luyện. Chấn thương này đang được các bác sĩ tuyển Việt Nam theo dõi rất chặt chẽ, bởi đây đã là vết thương mãn tính của thủ thành người Nghệ An.

Việc Dương Hồng Sơn tái phát chấn thương đặt tuyển Việt Nam vào thế khó khăn. Trong trận đấu tập nội bộ rèn chiến thuật của tuyển Việt Nam chiều 2/10, do Bửu Ngọc chưa kịp tập trung, HLV Nguyễn Văn Sỹ đành phải cậy nhờ vào… trợ lý- HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng. Bên đầu khung thành kia là thủ môn Nguyễn Thanh Bình. Điều này ít nhiều làm ảnh hưởng đến chất lượng của trận đấu tập, rèn giũa kỹ thuật của tuyển Việt Nam.

Đây đã là vết thương mãn tính của thủ thành gốc xứ Nghệ (ảnh minh họa)- Ảnh: Minh Hoàng

Hiện tại, chấn thương của Dương Hồng Sơn vẫn đang được theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng, thủ môn của nhà vô địch V-League bỏ lỡ 2 cơ hội chạm trán với Qatar (9/10) và Uzbekistan (15/10). Đấy là lý do thủ môn Bửu Ngọc lập tức được đôn lên từ U23 Việt Nam, sẵn sàng cho phương án dự phòng khi Dương Hồng Sơn không thể phục vụ tuyển Việt Nam.

Dù khả năng Dương Hồng Sơn không thể phục vụ tuyển Việt Nam là rất cao, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc không quá lo lắng. Thanh Bình và Bửu Ngọc cũng đã từng thay nhau lĩnh xướng, bắt ở 2 trận đầu vòng loại Asian Cup 2015 của tuyển Việt Nam.

Hơn thế nữa, với việc Bửu Ngọc được đôn lên tuyển Việt Nam, thủ môn người Đồng Tháp này không có mặt trong trận lượt về gặp Myanmar vào ngày 13/10. HLV Hoàng Văn Phúc hỏm hỉnh cho biết, lựa chọn này là một tính toán của U23 Việt Nam, vì không muốn lộ quá nhiều “bài tẩy” trước đối thủ nguy hiểm nhất ở SEA Games 27.

Ngoài Dương Hồng Sơn bị nặng nhất, tuyển Việt Nam cũng còn một ca chấn thương khác là Quang Hải. Tiền đạo này bị lật cổ chân, có thể phải dưỡng thương 2-3 ngày mới tập luyện trở lại. Tuy nhiên, chấn thương của Quang Hải không quá nghiêm trọng nên không làm cho bộ đôi Hoàng Văn Phúc- Nguyễn Văn Sỹ phải quan ngại.

Theo kế hoạch, ngày 7/10, tuyển Việt Nam sẽ bay sang Doha, Qatar chuẩn bị cho trận giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 9/10. Sau đó, tuyển Việt Nam lưu lại ở Doha rèn quân đến 12/10 mới bay sang Uzbekistan chuẩn bị cho cuộc chạm trán với đôi bóng Trung Á này vào ngày 15/10. Tiền đạo Lê Công Vinh sẽ hội quân với tuyển Việt Nam từ ngày 13/10 nên không có mặt trong trận làm nóng gặp Qatar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai thủ môn tuyển quốc gia dính chấn thương
Hai thủ môn tuyển quốc gia dính chấn thương

Cả Tấn Trường và Xuân Thành đều có khả năng không dự chung kết cúp quốc gia

Hai thủ môn tuyển quốc gia dính chấn thương

Hai thủ môn tuyển quốc gia dính chấn thương

Cả Tấn Trường và Xuân Thành đều có khả năng không dự chung kết cúp quốc gia

VFF khó tìm HLV trưởng đội tuyển quốc gia
VFF khó tìm HLV trưởng đội tuyển quốc gia

(VOV) - Mức lương cho “thầy ngoại” hơn 1 tỷ đồng sẽ là rào cản đối với VFF lúc này.

VFF khó tìm HLV trưởng đội tuyển quốc gia

VFF khó tìm HLV trưởng đội tuyển quốc gia

(VOV) - Mức lương cho “thầy ngoại” hơn 1 tỷ đồng sẽ là rào cản đối với VFF lúc này.

Công Vinh vẫn có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia
Công Vinh vẫn có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia

(VOV) - Danh sách đăng ký của VFF với AFC vòng loại Asian Cup 2015 có hầu hết các cầu thủ dự AFF Cup 2012, trong đó có Công Vinh.

Công Vinh vẫn có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia

Công Vinh vẫn có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia

(VOV) - Danh sách đăng ký của VFF với AFC vòng loại Asian Cup 2015 có hầu hết các cầu thủ dự AFF Cup 2012, trong đó có Công Vinh.