Trung Quốc đình chỉ hoạt động trong khuôn khổ Đối thoại Kinh tế Chiến lược với Australia

VOV.VN - Căng thẳng trong quan hệ giữa Australia và Trung Quốc tiếp tục được đẩy lên khi hôm nay (6/5) Trung Quốc bất ngờ tuyên bố đình chỉ vô thời hạn mọi hoạt động trong khuôn khổ Đối thoại Kinh tế Chiến lược với Australia.

Báo điện tử ABC của Australia thông tin, chính phủ Trung Quốc vừa tuyên bố đình chỉ vô thời hạn mọi hoạt động trong khuôn khổ Đối thoại Kinh tế Chiến lược Trung Quốc-Australia. Đây là hoạt động đóng băng chính thức đầu tiên trong cơ chế ngoại giao giữa Australia và Trung Quốc kể từ khi quan hệ giữa hai nước xấu đi trong thời gian gần đây.

Báo điện tử ABC cho biết, Cơ quan lập kế hoạch của Trung Quốc là Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia đã thông báo về quyết định này nhằm đáp trả các hành động gần đây của Australia.

Trong tuyên bố của Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia, Trung Quốc cáo buộc Australia thực hiện “một loạt các biện pháp làm gián đoạn hoạt động trao đổi và hợp tác bình thường” giữa hai nước và cho rằng chính phủ Australia có “tư duy Chiến tranh lạnh” và thực hành “ý thức hệ kỳ thị”.

Việc đình chỉ tất cả hoạt động kinh tế với Australia được Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh chính phủ Australia vừa hủy 2 thỏa thuận liên quan đến Sáng kiến Vành đai và Con đường mà chính quyền bang Victoria của Australia ký với Trung Quốc.

Trước đó, thông tin liên lạc và trao đổi cấp Bộ trưởng giữa Australia và Trung Quốc đã bị đình chỉ từ năm ngoái sau khi Australia đề nghị điều tra về nguồn gốc và sự lây lan của Covid-19. Kể từ đó đến nay, Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp làm giảm việc nhập khẩu hàng hóa từ Australia khiến cho các doanh nghiệp Australia thiệt hại lên đến hàng chục tỷ AUD.

Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc vốn đang ở mức thấp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Thực tế này không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Australia mà cả các doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên bằng quyết định đình chỉ quan hệ kinh tế với Australia cho thấy Trung Quốc dường như đã sẵn sàng cho một giai đoạn căng thẳng mới với Australia/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden đang muốn XHCN hóa nền kinh tế Mỹ?
Tổng thống Biden đang muốn XHCN hóa nền kinh tế Mỹ?

VOV.VN - Trong nội bộ nước Mỹ, Tổng thống Biden và đảng Dân chủ được đánh giá là “tả khuynh” hơn cựu Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa. Các nỗ lực “cải cách” của Biden trong 100 ngày đầu nắm quyền dường như theo hướng xã hội chủ nghĩa hóa. Nhưng thực tế có thật như vậy?

Tổng thống Biden đang muốn XHCN hóa nền kinh tế Mỹ?

Tổng thống Biden đang muốn XHCN hóa nền kinh tế Mỹ?

VOV.VN - Trong nội bộ nước Mỹ, Tổng thống Biden và đảng Dân chủ được đánh giá là “tả khuynh” hơn cựu Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa. Các nỗ lực “cải cách” của Biden trong 100 ngày đầu nắm quyền dường như theo hướng xã hội chủ nghĩa hóa. Nhưng thực tế có thật như vậy?

Ngoại trưởng Philippines gay gắt “đuổi” tàu Trung Quốc trên Twitter
Ngoại trưởng Philippines gay gắt “đuổi” tàu Trung Quốc trên Twitter

VOV.VN - Trên mạng Twitter, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jnr vừa gọi Trung Quốc là “kẻ ngốc xấu xí”. Ông yêu cầu Trung Quốc rút tàu bè khỏi khu vực sát Bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines gay gắt “đuổi” tàu Trung Quốc trên Twitter

Ngoại trưởng Philippines gay gắt “đuổi” tàu Trung Quốc trên Twitter

VOV.VN - Trên mạng Twitter, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jnr vừa gọi Trung Quốc là “kẻ ngốc xấu xí”. Ông yêu cầu Trung Quốc rút tàu bè khỏi khu vực sát Bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh
Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt về công nghệ, quân sự, và ý thức hệ. Nhưng hai bên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhau về kinh tế. Đối đấu Mỹ-Trung do vậy không thể như thời Chiến tranh Lạnh trước đây.

Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh

Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt về công nghệ, quân sự, và ý thức hệ. Nhưng hai bên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhau về kinh tế. Đối đấu Mỹ-Trung do vậy không thể như thời Chiến tranh Lạnh trước đây.

Mỹ đã sẵn sàng đối phó “thủ thuật” mới của Trung Quốc trong “Vành đai và Con đường”?
Mỹ đã sẵn sàng đối phó “thủ thuật” mới của Trung Quốc trong “Vành đai và Con đường”?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã gây tổn thất lớn cho chiến lược “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Nhưng sáng kiến này đã có những điều chỉnh để thích ứng với khó khăn. Trong bối cảnh đó, Mỹ buộc phải có một đối sách đa diện nếu muốn cạnh tranh đại cường với Trung Quốc.

Mỹ đã sẵn sàng đối phó “thủ thuật” mới của Trung Quốc trong “Vành đai và Con đường”?

Mỹ đã sẵn sàng đối phó “thủ thuật” mới của Trung Quốc trong “Vành đai và Con đường”?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã gây tổn thất lớn cho chiến lược “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Nhưng sáng kiến này đã có những điều chỉnh để thích ứng với khó khăn. Trong bối cảnh đó, Mỹ buộc phải có một đối sách đa diện nếu muốn cạnh tranh đại cường với Trung Quốc.

Trung Quốc đang phải rút bỏ dần khỏi “Vành đai và Con đường” ở Pakistan
Trung Quốc đang phải rút bỏ dần khỏi “Vành đai và Con đường” ở Pakistan

VOV.VN - Vốn đầu tư của Trung Quốc cho dự án “Vành đai và Con đường” của họ ở Pakistan đã tụt mạnh trong vài năm qua.

Trung Quốc đang phải rút bỏ dần khỏi “Vành đai và Con đường” ở Pakistan

Trung Quốc đang phải rút bỏ dần khỏi “Vành đai và Con đường” ở Pakistan

VOV.VN - Vốn đầu tư của Trung Quốc cho dự án “Vành đai và Con đường” của họ ở Pakistan đã tụt mạnh trong vài năm qua.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy
Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia
Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

VOV.VN - Căng thẳng chính trị và tình báo giữa Trung Quốc và Australia giờ đã lan sang cả lĩnh vực an ninh của các dự án hải quân Australia.

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

VOV.VN - Căng thẳng chính trị và tình báo giữa Trung Quốc và Australia giờ đã lan sang cả lĩnh vực an ninh của các dự án hải quân Australia.

Ấn Độ và Australia phối hợp lực lượng để kiềm chế Trung Quốc trên biển?
Ấn Độ và Australia phối hợp lực lượng để kiềm chế Trung Quốc trên biển?

VOV.VN - Cả Australia và Ấn Độ đã đạt được nhất trí ở tầm chiến lược trong việc hợp tác kiềm chế tham vọng của Trung Quốc trên một số vùng biển trọng yếu.

Ấn Độ và Australia phối hợp lực lượng để kiềm chế Trung Quốc trên biển?

Ấn Độ và Australia phối hợp lực lượng để kiềm chế Trung Quốc trên biển?

VOV.VN - Cả Australia và Ấn Độ đã đạt được nhất trí ở tầm chiến lược trong việc hợp tác kiềm chế tham vọng của Trung Quốc trên một số vùng biển trọng yếu.