TP HCM đua xe đạp truyền thống mừng Quốc khánh

VOV.VN - Tham dự giải có hơn 400 tay đua phong trào của hơn 40 câu lạc bộ trong nước và một số câu lạc bộ nước ngoài.

Sáng 2/9, trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2013), tại khu vực nhà hát TP HCM, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Xe đạp và Mô-tô thể thao Thành phố và Đài Truyền hình TP HCM (HTV) phối hợp tổ chức Giải đua xe đạp truyền thống TP HCM lần thứ 1 năm 2013. Đông đảo các vận động viên, cổ động viên và người dân thành phố và người nước ngoài đã có mặt để cổ vũ cho cuộc đua.

Tham dự giải có hơn 400 tay đua phong trào của hơn 40 câu lạc bộ trong nước và một số câu lạc bộ nước ngoài. Các tay đua tham gia được chia thành 2 nhóm gồm nhóm từ 20-40 tuổi và nhóm từ 41-55 tuổi; tranh tài trong đường đua có lộ trình 53,5km.

Với mục đích giới thiệu những công trình mới của thành phố, sau khi xuất phát trước Nhà hát Thành phố, đoàn đua đi qua cầu Thủ Thiêm, vào đại lộ Mai Chí Thọ, công viên hầm vượt sông Sài Gòn, qua cầu Phú Mỹ, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cầu Bình Điền, đại lộ Võ Văn Kiệt...và về đích ở khu vực cầu ông Lãnh. Đây là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, đẩy mạnh phong trào đi xe đạp, bảo vệ môi trường…và là cơ hội để thành phố giới thiệu hình ảnh của mình đối với bạn bè trong và ngoài nước.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là lần đầu tiên TP HCM chúng ta tổ chức cuộc đua nhằm mục đích vận động những người yêu thích bộ môn xe đạp chọn môn này để rèn luyện sức khỏe. Thành phố cũng hy vọng với chủ trương này thì các tầng lớp nhân dân thanh niên sẽ tích cực hưởng ứng để vừa rèn luyện sức khỏe, đồng thời cũng xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp.

Đối với các vận động viên tham gia giải vào đúng ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9 luôn mang lại một cảm giác khó tả. Anh Trần Như Trung, vận động viên của đội xe đạp Nha Trang Velo chia sẻ: Tham dự cuộc đua trong ngày lễ trọng đại của dân tộc có cảm giác vui, càng thêm tự hào và cố gắng phát huy thành tích xứng với những gì thế hệ đi trước.

Em Nguyễn Hoàng Duy, tay đua trẻ đến từ đội đua quận 2 lại cho rằng rất hãnh diện khi được tham gia chương trình này. Thấy trong lòng nao nức như được đón niềm vui mới.

Kết thúc giải đua xe đạp truyền thống sáng nay, vận động viên Lê Văn Quỳnh của đội Sài Gòn Velo đã là người về đích đầu tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đua xe đạp địa hình phong trào toàn quốc lần thứ 3- năm 2013
Đua xe đạp địa hình phong trào toàn quốc lần thứ 3- năm 2013

VOV.VN -Tham dự giải đấu có 100 vận động viên từ các CLB xe đạp địa hình tại TP HCM và các tỉnh thành toàn quốc.

Đua xe đạp địa hình phong trào toàn quốc lần thứ 3- năm 2013

Đua xe đạp địa hình phong trào toàn quốc lần thứ 3- năm 2013

VOV.VN -Tham dự giải đấu có 100 vận động viên từ các CLB xe đạp địa hình tại TP HCM và các tỉnh thành toàn quốc.

TP.HCM đua xe đạp chào năm 2013
TP.HCM đua xe đạp chào năm 2013

(VOV) -Giải đua xe đạp phong trào TP.HCM mở rộng 2012 thu hút hơn 200 vận động viên đua xe đạp không chuyên tham dự.

TP.HCM đua xe đạp chào năm 2013

TP.HCM đua xe đạp chào năm 2013

(VOV) -Giải đua xe đạp phong trào TP.HCM mở rộng 2012 thu hút hơn 200 vận động viên đua xe đạp không chuyên tham dự.

Kết thúc cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình 2013
Kết thúc cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình 2013

(VOV) - Đây là cuộc đua xe đạp có quy mô lớn nhất Việt Nam với 16 chặng đua trên một lộ trình dài gần 2.000 km.

Kết thúc cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình 2013

Kết thúc cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình 2013

(VOV) - Đây là cuộc đua xe đạp có quy mô lớn nhất Việt Nam với 16 chặng đua trên một lộ trình dài gần 2.000 km.

Diễu hành và đua xe đạp về rừng Sác anh hùng
Diễu hành và đua xe đạp về rừng Sác anh hùng

(VOV) - Cuộc diễu hành và đua xe đạp có sự tham gia của hơn 400 đoàn viên, thanh niên và gần 150 tay đua phong trào.

Diễu hành và đua xe đạp về rừng Sác anh hùng

Diễu hành và đua xe đạp về rừng Sác anh hùng

(VOV) - Cuộc diễu hành và đua xe đạp có sự tham gia của hơn 400 đoàn viên, thanh niên và gần 150 tay đua phong trào.