Đà Nẵng tổ chức Hội thảo về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

VOV.VN - “Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại thành phố Đà Nẵng - thực trạng và những vấn đề đặt ra” là chủ đề của Hội thảo khoa học cấp thành phố do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sáng 02/11.

Tại Hội nghị lần thứ 6 khóa XIII ngày 9/11/2022, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Thành ủy Đà Nẵng cũng ban hành chương trình hành động về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để triển khai, bước đầu đã đạt được một số kết quả.

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục sắp xếp và đổi mới hoạt động theo mô hình thí điểm chính quyền đô thị; kiện toàn tổ chức, đổi mới và nâng cao chất lượng trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố, huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang. Tại Diễn đàn Thị trưởng thành phố thông minh tổ chức ở thành phố Seoul (Hàn Quốc), Đà Nẵng được vinh danh trong hạng mục “Thành phố lấy con người làm trung tâm”. Đà Nẵng cũng có nhiều chính sách hướng đến người nghèo, hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế và phần chi phí còn lại của dịch vụ khám, chữa bệnh đối với người nghèo… Đây là minh chứng rõ nhất trong việc xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân của Đà Nẵng.

Tai hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cơ quan quản lý nhà nước tập trung thảo luận làm rõ về Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam- tiếp cận từ tư duy quản trị quốc gia; Xây dựng chính quyền theo hướng tinh gọn tại Đà Nẵng, một số vấn đề đặt ra trong thực hiện trách nhiệm tham mưu cấp phát kinh phí bổ sung trong bối cảnh UBND các quận, phường không còn là một cấp ngân sách; công tác giám sát hoạt động của UBND quận, phường khi không còn tổ chức hội đồng nhân dân.

Các đại biểu dự Hội thảo đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của thành phố chưa đáp ứng yêu cầu trong xây dựng pháp luật; việc chấp hành pháp luật chưa nghiêm; kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức, viên chức đôi lúc, đôi nơi còn bị xem nhẹ. Công tác bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trong thực hiện chính quyền đô thị chưa được như mong muốn. Việc phân công, phân cấp, phân quyền trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ còn nhiều bất cập. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp có mặt chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, chưa đáp ứng được mong đợi của người dân, doanh nghiệp cũng như yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn hiện nay…

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, giá trị cốt lõi, đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thể hiện ở việc bảo đảm tính tối thượng của Hiến pháp và pháp luật; phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân; đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân hướng đến giải phóng, phát huy sức mạnh, trí tuệ của quần chúng, tạo động lực phát triển đất nước. Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Hội thảo này là dịp để đánh giá lại thực trạng, làm rõ hơn nội hàm trong việc thực hiện Chương trình hành động số 29 ngày 10/4/2023 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện nghị quyết của Trung ương về Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

“Hội thảo để lấy ý kiến đề xuất các giải pháp mang tính thiết thực, khả thi để tập trung khắc phục, đóng góp thiết thực vào quá trình chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo thành phố, làm tốt hơn công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng để đóng góp chung vào lý luận, thực tiễn của Trung ương”- ông Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng lần thứ 4 liên tiếp được công nhận Thành phố thông minh Việt Nam
Đà Nẵng lần thứ 4 liên tiếp được công nhận Thành phố thông minh Việt Nam

VOV.VN - Hội đồng bình chọn “Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2023” vừa công bố kết quả bình chọn Thành phố Đà Nẵng đoạt Giải thưởng Thành phố thông minh 2023. Đà Nẵng là địa phương lần thứ 4 liên tiếp vinh dự được trao giải thưởng danh giá này. 

Đà Nẵng lần thứ 4 liên tiếp được công nhận Thành phố thông minh Việt Nam

Đà Nẵng lần thứ 4 liên tiếp được công nhận Thành phố thông minh Việt Nam

VOV.VN - Hội đồng bình chọn “Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2023” vừa công bố kết quả bình chọn Thành phố Đà Nẵng đoạt Giải thưởng Thành phố thông minh 2023. Đà Nẵng là địa phương lần thứ 4 liên tiếp vinh dự được trao giải thưởng danh giá này. 

Đà Nẵng sẽ lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND thành phố bầu
Đà Nẵng sẽ lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND thành phố bầu

VOV.VN - HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào Kỳ họp cuối năm 2023 đối với 26 người giữ các chức vụ của nhiệm kỳ 2021-2026 do HĐND thành phố bầu. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Đà Nẵng sẽ lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND thành phố bầu

Đà Nẵng sẽ lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND thành phố bầu

VOV.VN - HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào Kỳ họp cuối năm 2023 đối với 26 người giữ các chức vụ của nhiệm kỳ 2021-2026 do HĐND thành phố bầu. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Phó Bí thư Đà Nẵng: Thành phố phải họp báo ít nhất một tháng 1 lần
Phó Bí thư Đà Nẵng: Thành phố phải họp báo ít nhất một tháng 1 lần

VOV.VN -Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, thành phố ít nhất phải họp báo một tháng 1 lần. Không nhất thiết lúc nào cũng phải lãnh đạo UBND thành phố đứng ra chủ trì. Ủy ban chủ trì nhưng các sở ngành tùy theo vấn đề của mình phải trực tiếp trả lời các cơ quan báo chí.

Phó Bí thư Đà Nẵng: Thành phố phải họp báo ít nhất một tháng 1 lần

Phó Bí thư Đà Nẵng: Thành phố phải họp báo ít nhất một tháng 1 lần

VOV.VN -Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, thành phố ít nhất phải họp báo một tháng 1 lần. Không nhất thiết lúc nào cũng phải lãnh đạo UBND thành phố đứng ra chủ trì. Ủy ban chủ trì nhưng các sở ngành tùy theo vấn đề của mình phải trực tiếp trả lời các cơ quan báo chí.

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định phê chuẩn, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định phê chuẩn, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021 – 2026.